Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 5/8 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Thứ trưởng Bộ Y tế: Những ca dương tính ở Đà Nẵng rất đặc biệt
  • TP.HCM: 276 người về từ Đà Nẵng có triệu chứng về hô hấp
  • Nhiều thôn ở Bắc Giang bị phong tỏa vì có 2 người nghi mắc Covid-19
  • Bình Dương phát hiện 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
  • Phạt đến 300 ngàn, trăm người dân đeo khẩu trang bên ly cà phê ở Sài Gòn
  • Giá vàng SJC đắt chưa từng có 59 triệu đồng/lượng, khách vẫn tăng mua

Tin thế giới:

  • 35 thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản mắc Covid-19 được hỗ trợ
  • Trung Quốc dịu giọng với Mỹ, phủ nhận bắt nạt trên biển Đông
  • Mỹ công bố ‘chuyến thăm chính thức cấp cao nhất’ đến Đài Loan sau hơn 40 năm
  • Hàn Quốc sẽ phát triển vệ tinh cỡ nhỏ để theo dõi Triều Tiên

Sau đây là những nội dung chi tiết

Tin trong nước

(VTC News) – Thứ trưởng Bộ Y tế: Những ca dương tính ở Đà Nẵng rất đặc biệt. Ngày 5/8, tại buổi kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 ở Bệnh viện 199 Bộ Công an, ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh việc sử dụng công cụ truy vết tìm ra bệnh nhân, người xuất hiện gần F1 để cách ly thì xét nghiệm là một trong những biện pháp chủ đạo.

Theo ông Sơn, hiện có 2 loại xét nghiệm là xét nghiệm có thể phát hiện ra virus và xét nghiệm tính kháng thể trong máu của người được xét nghiệm.

Đối với Đà Nẵng, hiện 2 loại xét nghiệm này đang cần thiết do bệnh dịch lây tương đối lâu trong cộng đồng nên việc tìm ra người mang kháng thể rất quan trọng.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho hay, những ca dương tính SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng rất đặc biệt vì có nhiều bệnh nhân nặng nên việc truy vết trong cộng đồng đòi hỏi sự tham gia của nhiều chuyên gia. Vì vậy bên cạnh việc sử dụng nguồn nhân lực ở TP. Đà Nẵng thì rất cần sự chi viện từ Trung ương, từ các bệnh viện bạn đến để hỗ trợ.

(NLĐO) – TP.HCM: 276 người về từ Đà Nẵng có triệu chứng về hô hấp. Sáng 5/8, báo cáo Bộ Y tế về giám sát dịch bệnh, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM, Sở Y tế TP HCM cho biết tính đến 8 giờ, TP có 69 ca mắc Covid-19 (tính từ đầu mùa dịch đến nay), trong đó 61 bệnh nhân đã được điều trị khỏi. Hiện 8 bệnh nhân đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở.

Có 276 người có triệu chứng viêm hô hấp đang được cách ly theo dõi và xét nghiệm chẩn đoán tại các khu cách ly của các bệnh viện. Trong đó, không trường hợp nào có triệu chứng nặng, 177 trường hợp đã có kết quả âm tính, 99 trường hợp còn lại đang chờ kết quả.

Về giám sát người đến TP HCM từ Đà Nẵng ngày 1/7, đã có 45.576 người khai báo y tế tại 24 quận – huyện để được cách ly theo quy định, trong đó 29.533 người được lấy mẫu xét nghiệm.

(Dân Trí) – Nhiều thôn ở Bắc Giang bị phong tỏa vì có 2 người nghi mắc Covid-19. Ngày 5/8, thông tin từ tỉnh Bắc Giang cho biết, Chủ tịch tỉnh Dương Văn Thái vừa ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Yên Định.

Vùng cách ly y tế được thiết lập tại các thôn Đồng Chu, Tiên Lý và một phần thôn Trại Chùa thuộc xã Yên Định. Thời gian cách ly được áp dụng từ 7h sáng nay 5/8 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, ngày 4/8, thông qua giám sát dịch tễ, tại thôn Đồng Chu, xã Yên Định có 2 trường hợp sốt, ho, nghi ngờ mắc Covid-19. Kết quả xét nghiệm cả 2 trường hợp nghi ngờ này đều cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

(Thanh Niên) – Bình Dương phát hiện 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ngày 5/8, Công an TP. Dĩ An (Bình Dương) phối hợp với các cơ quan chức năng đưa 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi cách ly tập trung và xét nghiệm Covid-19.

6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi trên 1 xe ô tô 7 chỗ cùng với một tài xế người Việt Nam, đã tạm giữ và giao cho Trung tâm Y tế TP. Dĩ An giám sát y tế vào cùng ngày.

Bình Dương có 2 thành phố Dĩ An và Thuận An giáp ranh với TP.HCM nên tình trạng di chuyển của những người nước ngoài khá phức tạp. Các cơ sở cách ly của 2 thành phố này cũng đã quá tải.

Công an TP.Dĩ An cũng tiến hành điều tra làm rõ quá trình nhập cảnh trái phép của những người Trung Quốc nói trên và vai trò của người tài xế Việt Nam liên quan đến vụ việc.

(Tuổi Trẻ) – Xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng: nhiều người đối phó, nại đủ lý do. Sáng 5/8, nhiều phường tại TP.HCM bắt đầu kiểm tra xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong.

Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, tại khu vực phường 4, quận 10, tổ kiểm tra kiểm tra tại một số cửa hàng kinh doanh nước uống và khu chợ Nhật Tảo. Một trường hợp bán hàng tại một quán trà sữa bị lập biên bản vi phạm hành chính với mức phạt 200.000 đồng vì không đeo khẩu trang khi bán hàng cho khách.

Tại phường 9, quận 10, có 3 trường trường hợp không đeo khẩu trang bị lập biên bản vi phạm hành chính với mức phạt 200.000 đồng. Một trường hợp vi phạm khi thấy lực lượng chức năng đến thì vội vàng đeo khẩu trang vào. Khi bị lập biên bản người này cho biết vừa mới trong nhà bước ra ngoài nhưng bị xử phạt là “vô lý”.

Một trường hợp khác cho biết mình không có tiền đóng phạt khiến cơ quan chức năng phải giữ giấy tờ tùy thân và yêu cầu anh này lên phường đóng phạt sau. Tại phường Bến Nghé, quận 1, việc kiểm tra chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở chứ chưa xử phạt.

(VTC News) – Giá vàng SJC đắt chưa từng có 59 triệu đồng/lượng, khách vẫn tăng mua. Giá vàng trong nước chiều nay (5/8) chạm 59 triệu đồng/lượng, mức cao nhất lịch sử, tuy nhiên, lượng người mua vàng vẫn khá nhiều với kỳ vọng giá còn tăng nữa.

Lúc 14h, vàng SJC được cửa hàng vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội và TP.HCM niêm yết giá mua – bán ở mức 57,8 – 59 triệu đồng/lượng. Tại hệ thống Tập đoàn Doji, giá vàng trong nước tiếp đà tăng 250.000 đồng/lượng ở chiều mua, lên mức 58 triệu đồng/lượng và tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều bán, lên mức 58,7 triệu đồng/lượng.

Theo đại diện Tập đoàn DOJI, từ đầu phiên giao dịch sáng đến hiện tại, trên toàn hệ thống của Doji, khách hàng vẫn mua vào dù giá vàng đang neo ở mức cao kỷ lục. Giá vàng thế giới đầu giờ sáng nay đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 2.000 USD/ounce do giới đầu tư kỳ vọng vào những gói kích thích kinh tế mới của Mỹ để bảo vệ nền kinh tế trước đại dịch COVID-19 trong bối cảnh lãi suất vẫn đang được duy trì ở mức thấp.

Tin thế giới

(NLĐO) – 35 thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản mắc Covid-19 được hỗ trợ. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka – Nhật Bản đã tiếp xúc và hỗ trợ cho 35 thực tập sinh Việt Nam tại nhà máy đóng tàu Ariake ở thị trấn Nagasu, tỉnh Kumamoto có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Toàn nhà máy Ariake có 245 thực tập sinh Việt Nam. 

Cho đến 15 giờ ngày 5/8, toàn bộ số thực tập sinh Việt Nam tại nhà máy Ariake đều đã được xét nghiệm. Tỉnh Kumamoto đang phối hợp với nhà máy tiến hành các biện pháp về cách ly, điều trị và các bố trí hỗ trợ phù hợp khác.

Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Nhật Bản, cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Fukouka – gồm 7 tỉnh trên đảo Kyushu và tỉnh Okinawa – cho đến đầu tháng 8/2020 chỉ ghi nhận duy nhất trường hợp một gia đình người Việt Nam bị nhiễm vi-rút corona chủng mới SARS-CoV-2.

Khi có yêu cầu bảo hộ công dân, hãy liên lạc tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Fukuoka qua fax: 0922637676; email: [email protected]; ĐT: 0922637668/08039846668/08042797302.​

(NLĐO) – Trung Quốc dịu giọng với Mỹ, phủ nhận bắt nạt trên biển Đông. Bắc Kinh không muốn căng thẳng với Washington tiếp tục gia tăng theo sau màn đóng cửa lãnh sự quán ăn miếng trả miếng những tuần qua, Reuters dẫn lời Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải (Cui Tiankai) cho biết hôm 5/8.

Ông Thôi khẳng định 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới nên hợp tác thay vì đối đầu, nói rằng: “Chiến tranh lạnh mới sẽ không mang lại lợi ích cho bất cứ quốc gia nào. Tại sao phải để lịch sử lặp lại… khi chúng ta đang phải đối mặt với quá nhiều thách thức mới?”.

Mặc dù căng thẳng Washington-Bắc Kinh leo thang vì hàng loạt vấn đề, ông Thôi cho biết 2 phía đang đang đạt được bước tiến về thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1.

Trong khi đó, phía Mỹ đánh giá Trung Quốc đang chậm hơn tiến độ cần thiết để đạt được thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1. Còn Tổng thống Trump bày tỏ muốn chấm dứt thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 với Trung Quốc vì cách giải quyết đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) của quốc gia này trong những ngày đầu.

(Tuổi Trẻ) – Mỹ công bố ‘chuyến thăm chính thức cấp cao nhất’ đến Đài Loan sau hơn 40 năm. Chính quyền Mỹ ngày 5/8 công bố chuyến thăm Đài Loan của Bộ trưởng Y tế Alex Azar. Đây là chuyến thăm chính thức cấp cao nhất đến Đài Loan được thực hiện bởi một quan chức Mỹ trong hơn 4 thập niên qua kể từ năm 1979, theo Hãng tin Reuters.

Văn phòng đại diện thương mại của Mỹ tại Đài Bắc đã xác nhận Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar sẽ dẫn đầu phái đoàn thăm Đài Loan sắp tới. Trong chuyến thăm vùng lãnh thổ này, Bộ trưởng Azar sẽ gặp lãnh đạo hòn đảo là bà Thái Anh Văn, cơ quan quản lý đối ngoại của Đài Loan xác nhận.

Viện nghiên cứu Mỹ tại Đài Loan cho biết chuyến thăm chính thức của bộ trưởng y tế Mỹ đánh dấu lần đầu tiên một thành viên nội các của chính quyền Mỹ đến thăm Đài Loan trong 6 năm qua và là chuyến thăm chính thức “cấp cao nhất” của một quan chức Chính phủ Mỹ kể từ năm 1979.

Cơ quan quản lý đối ngoại của Đài Loan tuyên bố “Bộ trưởng Azar là người bạn trung thành lâu năm của Đài Loan”, đồng thời gọi chuyến thăm sắp tới là “bằng chứng cho nền tảng vững chắc của sự tin tưởng lẫn nhau” giữa hai bên. 

(Thanh Niên) – Hàn Quốc sẽ phát triển vệ tinh cỡ nhỏ để theo dõi Triều Tiên. Yonhap ngày 5/8 trích lời Cơ quan phát triển quốc phòng Hàn Quốc (ADD) cho hay nước này sẽ phát triển vệ tinh cỡ nhỏ với kỹ thuật radar khẩu độ tổng hợp (SAR) để theo dõi và giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động quân sự của Triều Tiên.

Khi sử dụng 32 vệ tinh siêu nhỏ này cùng một lúc, Hàn Quốc có thể quan sát Triều Tiên 30 phút một lần ở mọi điều kiện thời tiết, ngày cũng như đêm. Kế hoạch này xúc tiến từ tháng 12/2019 và hiện đang ở giai đoạn thiết kế, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2023, theo Yonhap.

Đây chỉ là một trong chuỗi các dự án nghiên cứu bí mật của Hàn Quốc, gồm tàu ngầm không người lái, công nghệ phương tiện bay không người lái tàng hình, và thuốc chữa Covid-19…, được thực hiện ở trung tâm thử nghiệm hệ thống phòng thủ của ADD ở quận Taean, tỉnh Chungcheongnam, Hàn Quốc.

Một phụ nữ về từ Đà Nẵng, ho sốt mới chịu đi khai báo y tế