Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 7/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Hà Nội đầu tư gần 800 tỷ xây trụ sở Tòa án nhân dân thành phố
  • 10 đơn vị xe buýt ở TP.HCM có thể ‘ngưng hoạt động’ từ 15-8 vì nợ nần
  • Nam phi công người Anh được công bố khỏi Covid-19, 5 ngày nữa hồi hương

Tin thế giới:

  • Ấn Độ thành vùng dịch lớn thứ ba thế giới
  • Trung Quốc rút quân khỏi vùng biên giới có tranh chấp với Ấn Độ
  • Tổng thống Trump có thể sắp ký sắc lệnh nhằm vào Trung Quốc
  • Từng đứng hình vì Covid-19, Vũ Hán nay lại bị nhấn chìm dưới mưa như trút
  • Ngôi sao nhạc Rap Kanye West ra tranh cử tổng thống Mỹ

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước

(Tuổi Trẻ) – Hà Nội đầu tư gần 800 tỷ xây trụ sở Tòa án nhân dân thành phố. Chiều 6/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết trong tháng 7/2020 sẽ khởi công xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân thành phố với nguồn vốn gần 800 tỷ đồng.

Số tiền này nằm trong khoản đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng để xây dựng toàn bộ trụ sở cho các TAND, Viện kiểm sát nhân dân, trụ sở Công an, cũng như các cơ quan thi hành án của thành phố và một số quận, huyện ở Hà Nội.

(Tuổi Trẻ) – 10 đơn vị xe buýt ở TP.HCM có thể ‘ngưng hoạt động’ từ 15/8 vì nợ nần. Mười đơn vị vận tải xe buýt ở TP.HCM (quản lý hầu hết xe buýt trên địa bàn TP) đang cùng nhau kiến nghị UBND.TP và các sở ngành thanh toán các khoản công nợ trợ giá xe buýt. Nếu không được giải quyết, họ sẽ ngưng hoạt động từ ngày 15/8.

Hiện nay nhiều doanh nghiệp đang nợ tiền nhiên liệu rất lớn như: Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn thiếu nợ 80 tỷ đồng. Công ty cổ phần Vận tải Thành phố thiếu nợ 7 tỷ đồng. Hợp tác xã vận tải Quyết Thắng thiếu nợ 5,2 tỷ đồng. Hợp tác xã 28 thiếu nợ 1,1 tỷ đồng…

Với tình hình khó khăn về tài chính hiện nay, các doanh nghiệp xe buýt cho biết đang cố gắng duy trì hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe buýt đến ngày 30/7/2020. Trường hợp chưa được giải quyết khó khăn, các đơn vị xe buýt đề nghị tạm dừng hoạt động xe buýt từ 15/8/2020.

(Thanh Niên) – Nam phi công người Anh được công bố khỏi Covid-19, 5 ngày nữa hồi hương. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị thuộc Ban chỉ đạo, trong hôm qua 6/7, 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là các bệnh nhân 329 và 91.

Trong đó, bệnh nhân 329 (22 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam) điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, H.Củ Chi, TP.HCM. Bệnh nhân 91(43 tuổi, nam, phi công người Anh) điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Căn cứ kết luận hội chẩn quốc gia ngày 3/7, bệnh nhân 91 được chính thức công bố khỏi bệnh Covid-19, bệnh nhân có thể ra viện và không cần cách ly. Tuy nhiên, người này còn tiếp tục ở lại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị phục hồi chức năng vận động để có thể hồi hương trên chuyến bay thương mại ngày 12/7.

Tin thế giới

(VnExpress) – Ấn Độ thành vùng dịch lớn thứ ba thế giới. Ấn Độ ghi nhận hơn 700.000 ca nhiễm nCoV, vượt Nga và trở thành quốc gia chịu ảnh hưởng từ Covid-19 lớn thứ ba thế giới.

Mỹ và Brazil lần lượt là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm nCoV cao thứ nhất và thứ hai thế giới, song các chuyên gia dự đoán số ca nhiễm của Ấn Độ sẽ vượt một triệu trong tháng 7, bởi dịch bệnh ở nước này chưa đạt đỉnh.

New Delhi đã mở một bệnh viện dã chiến với 10.000 giường bệnh mới, trong khi các thành phố khác đang tái áp đặt hạn chế đi lại để ngăn nCoV lây lan.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 11,5 triệu người nhiễm, hơn 537.000 người chết và hơn 6,5 triệu người hồi phục.

(RFI) – Trung Quốc rút quân khỏi vùng biên giới có tranh chấp với Ấn Độ. Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin ẩn danh từ chính phủ Ấn Độ cho biết hôm nay, 6/7, Trung Quốc bắt đầu cho rút quân dọc theo biên giới có tranh chấp với Ấn Độ.

Ba tuần sau vụ đụng độ đẫm máu làm thiệt mạng 20 binh sĩ Ấn và một số đông lính Trung Quốc, nhưng con số cụ thể không được tiết lộ, nhiều nhóm lính Trung Quốc bắt đầu cho tháo dỡ lều trại và các cơ sở tại vùng thung lũng Galwan, khu vực xảy ra xô xát giữa hai bên. Nhiều phương tiện cũng đã được rút ra khỏi khu vực này, cũng như là tại hai vùng biên giới khác có tranh chấp : Hotsprings và Gogra.

Khi được hỏi về những thông tin này, phát ngôn viên của bộ Ngoại Giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) tuyên bố « hai bên đang có những biện pháp hiệu quả có lợi cho việc giảm quân và hạ nhiệt căng thẳng ở biên giới ».

(VnExpress) – Tổng thống Trump có thể sắp ký sắc lệnh nhằm vào Trung Quốc. Tổng thống Trump đang xem xét hàng loạt sắc lệnh nhằm đối phó Trung Quốc, cũng như giải quyết các vấn đề như nhập cư và sản xuất.

“Loạt sắc lệnh sẽ nhằm xử lý những vấn đề về nhập cư, sản xuất và việc làm mà chúng ta đang đối mặt, cũng như đối phó với Trung Quốc và thiết lập lại cân bằng”, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows nói trong họp báo tại Nhà Trắng hôm nay, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Tổng thống Trump gần đây liên tục chỉ trích Trung Quốc, khẳng định ông “ngày càng tức giận” với Bắc Kinh vì sự lây lan của nCoV, trong bối cảnh nhiều bang Mỹ đối mặt đợt bùng phát mới. “Khi chứng kiến đại dịch tồi tệ lan rộng khắp thế giới, bao gồm cả những thiệt hại to lớn mà nó đã gây ra cho Mỹ, tôi càng trở nên tức giận hơn với Trung Quốc. Mọi người có thể thấy điều đó, và tôi cũng cảm nhận được”, ông chủ Nhà Trắng viết trên Twitter hôm 30/6.

(Tân Hoa Xã/RFI) – Từng đứng hình vì Covid-19, Vũ Hán nay lại bị nhấn chìm dưới mưa như trút. Ngày 6/7, thành phố Vũ Hán đã phải nâng mức khẩn chống lũ lụt lên cấp II. Từ sáng Chủ Nhật 5/7 đến sáng thứ Hai 6/7, lượng mưa đã vượt 250mm khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, nhiều nơi vượt quá mức cảnh báo. 

Theo trang News-24.fr, mưa lũ gây lụt lội khiến ít nhất 106 người thiệt mạng hoặc mất tích tính đến ngày 3/7 và tác động đến khoảng khoảng 15 triệu dân. Ở một số vùng bị nạn của Trung Quốc, đây là đợt lụt lội nghiêm trọng nhất từ nhiều thập niên qua.

(AFP/RFI) – Ngôi sao nhạc Rap Kanye West ra tranh cử tổng thống Mỹ. Ngày 5/7, nhạc sĩ, ca sĩ kiêm nhà sản xuất tỷ phú và là chồng của ngôi sao truyền hình Kim Kardashian, thông báo ra tranh cử tổng thống Mỹ vì muốn “nhắm đến những vì sao”. Ứng viên độc lập không phải là trường hợp hiếm hoi ở Mỹ nhưng cơ hội chiến thắng thường rất ít. Ngôi sao nhạc Rap không phải lo về phần tài chính,  thường lên tới nhiều triệu đô la, để vận động tranh cử.