Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 8/8 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Thêm 5 ca mắc COVID-19, Hà Nội thêm 1 người, Quảng Ngãi 2
  • 0h ngày 8.8, Bệnh viện C Đà Nẵng chính thức được dỡ cách ly
  • Hà Nội phong tỏa chung cư Tân Việt vì ca nghi mắc Covid-19
  • TP.HCM: Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật
  • Cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần

Tin thế giới:

  • Trung Quốc có ca tử vong đầu tiên do dịch hạch, phong tỏa cả làng
  • Nhật cảnh báo Trung Quốc về Biển Đông
  • Mỹ chính thức cấm vận lãnh đạo Hồng Kông và 10 quan chức cấp cao
  • Facebook xóa các tài khoản vận động cho Trump
  • Máy bay Ấn Độ trượt đường băng, gãy làm đôi

Sau đây là những nội dung chi tiết

Tin trong nước

(VTC News) – Thêm 5 ca mắc Covid-19, Hà Nội thêm 1 người, Quảng Ngãi 2. 6h ngày 8/8, Bộ Y tế công bố thêm 5 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số người nhiễm virus corona tại nước ta lên 789.

Trong 5 ca Covid-19 mới được phát hiện, có 1 trường hợp ở Hà nội, 2 ở Quảng Ngãi (tất cả đều liên quan tới Đà Nẵng) và 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa. 

(Lao Động) – 0h ngày 8/8, Bệnh viện C Đà Nẵng được dỡ cách ly. Đúng 0h ngày 8/8, cánh cổng Bệnh viện C Đà Nẵng được mở ra trong tiếng vỗ tay của các y bác sĩ, người nhà bệnh nhân.

Chiếc bảng thông báo về quy định khám chữa bệnh, nhận bệnh cấp cứu bắt đầu từ 8/8 của Bệnh viện C được nhân viên bảo vệ đặt lại trước cổng.

Được biết, để đón tiếp bệnh nhân và an toàn trong mùa dịch, Bệnh viện C sẽ tổ chức phân luồng bệnh nhân theo quy định; bệnh nhân ngoại trú, bệnh nhân cấp cứu đều có lối đi riêng.

(VOV) – Hà Nội phong tỏa chung cư Tân Việt vì ca nghi mắc Covid-19. Khoảng 20h ngày 7/8, sau khi phát hiện có ca nghi mắc Covid-19 trở về từ Đà Nẵng; CDC Hà Nội phối hợp với chính quyền xã Thượng Đức, huyện Hoài Đức phong tỏa 2 tòa chung cư Tân Việt.

Lực lượng chức năng làm việc, rà soát tất cả các trường hợp F1, F2; lên phương án cách ly sao cho phù hợp. Được biết, tòa chung cư Tân Việt Nằm gồm 2 tòa có 30 tầng, nằm sát đường QL 32.

(PL) – TP.HCM: Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật. Ngày 7/8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP.HCM có thông báo về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên đối với vụ việc tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm; một số tổng công ty và lãnh đạo ba quận, huyện Thủ Đức, Củ Chi, Bình Chánh.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM đã chỉ đạo xem xét trách nhiệm của 66 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm.

Bên cạnh đó, UBKT Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với năm người. Phê bình đối với 38 người do cùng chịu trách nhiệm liên quan việc tham mưu, tổ chức thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật; thống nhất chưa xem xét hoặc không xem xét 13 trường hợp có lý do cụ thể hoặc do đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc các trường hợp không phải là đảng viên.

( TTX Việt Nam ) – Cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu từ trần. Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, cựu tổng bí thư Đảng Cộng Sản Lê Khả Phiêu (1997-2001), vừa từ trần hôm nay, 07/08/2020, vào lúc 2 giờ 52 , tại Hà Nội. Sinh năm 1930 tại Thanh Hóa, tướng Lê Khả Phiêu từng là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội, trước khi được bầu làm tổng bí thư tại Hội nghị Trung ương 4 năm 1997, thay thế ông Đỗ Mười.

Tin thế giới

(Tuổi Trẻ) – Trung Quốc có ca tử vong đầu tiên do dịch hạch, phong tỏa cả làng. Đài CNN ngày 7/8 đưa tin chính quyền khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc đã phong tỏa một ngôi làng sau khi một người dân tại đây chết vì bệnh dịch hạch. Đây là ca bệnh dịch hạch thứ hai và là ca tử vong đầu tiên do bệnh dịch hạch mà Trung Quốc ghi nhận trong năm nay.

Bệnh nhân sống tại ngôi làng Tô Cát Tân. Chính quyền đã tiến hành phong tỏa ngôi làng này và cách ly những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Cơ quan y tế thành phố Bao Đầu cho biết có 35 người – gồm 9 người có tiếp xúc gần với trường hợp đã tử vong và 26 người có tiếp xúc gần với 9 người này – đã được cách ly.

(CNN/RFI) – Nhật cảnh báo Trung Quốc về Biển Đông. Trả lời đài CNN vào hôm nay, 7/8, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Taro Kono, nhận định: “Tất cả những ai muốn thay đổi hiện trạng bằng vũ lực sẽ phải trả giá cao”. Theo bộ trưởng Nhật, tự do hàng hải ở Biển Đông “quan trọng như ở mọi nơi khác và những gì diễn ra ở đấy… sẽ liên quan đến cộng đồng quốc tế”.

(Thanh Niên) – Mỹ chính thức cấm vận lãnh đạo Hồng Kông và 10 quan chức cấp cao. Ngày 7/8, Bộ Tài chính Mỹ chính thức ban hành lệnh cấm vận đối với đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga cùng 10 quan chức của đặc khu và Trung Quốc đại lục.

Một số cái tên đáng chú ý trong danh sách này gồm có Cảnh sát trưởng Hồng Kông Đặng Bỉnh Cường và người tiền nhiệm Lư Vĩ Thông, lãnh đạo Cơ quan an ninh Hồng Kông Lý Gia Siêu, lãnh đạo Cơ quan tư pháp Trịnh Nhược Hoa và người đứng đầu Văn phòng liên lạc của chính quyền trung ương tại Hồng Kông Lạc Huệ Ninh.

Bộ Tài chính Mỹ phong tỏa tài sản của những người này tại Mỹ và cấm người Mỹ giao dịch cùng. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố quyết định này gửi thông điệp rõ ràng rằng hành động của giới chức Hồng Kông là không thể chấp nhận và trái với cam kết của Trung Quốc về nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”.

(AFP/RFI) – Facebook xóa các tài khoản vận động cho Trump. Hôm qua, 06/08/2020, Facebook thông báo đã phá vỡ một mạng lưới khoảng 120 tài khoản trên mạng xã hội cũng như trên ứng dụng Instagram. Đó là những tài khoản được điều khiển từ Rumani và quảng cáo cho chiến dịch vận động để tổng thống Mỹ Donald Trump được tái đắc cử. Các tác giả của những tài khoản này mạo nhận là công dân Mỹ và là những người ủng hộ tổng thống Trump.

(VnExpress) – Máy bay Ấn Độ trượt đường băng, gãy làm đôi. Máy bay Boeing 737 mang số hiệu IX 1344 của hãng hàng không Air India Express, xuất phát từ Dubai, trượt khỏi đường băng khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Kozhikode lúc 19h40 (21h10 giờ Hà Nội) trong mưa lớn. Sân bay quốc tế Kozhikode nằm ở bang Kerala, miền nam Ấn Độ.

Cảnh sát cho biết ít nhất 14 người chết, 15 người bị thương nặng. “Tôi có thể xác nhận rằng ít nhất 14 người chết. 15 người khác bị thương rất nặng”, quan chức cảnh sát cấp cao ở Kerala, Abdul Karim, cho biết.

“Ít nhất 89 người, nhiều người bị thương nghiêm trọng, đã được đưa vào các bệnh viện ở Kozhikode. Xe cứu thương vẫn đang vào”, Sujith Das, một quan chức cảnh sát khác cho biết. “Chúng tôi được thông báo rằng tất cả những người sống sót đều bị thương”.

Trung Quốc viện trợ khẩu trang cho Việt Nam, dân mạng đồng loạt khuyên không nên dùng