Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật tình hình COVID-19. Bản tin hôm nay, ngày 25/4 có những nội dung sau:

Tin tại Việt Nam 

  • Việt Nam thêm 2 ca nhiễm Covid-19,  5 ca dương tính sau khi xét nghiệm âm tính
  • TP.HCM sẽ đón gần 10.000 người Việt từ vùng dịch về nước
  • Tổng cục thống kê: Đại dịch khiến gần 5 triệu lao động bị ảnh hưởng

Tin thế giới:

  • Tổng thống Trump ký duyệt gói cứu trợ dịch bệnh gần 500 tỷ USD
  • Mỹ khuyến cáo không dùng thuốc chữa sốt rét trong điều trị Covid-19
  • Anh thử nghiệm huyết tương chữa Covid-19
  • Canada 1 triệu khẩu trang của Trung Quốc không sử dụng được
  • Singapore trên 12.000 ca nhiễm, Indonesia lập kỷ lục người mắc Covid-19 trong một ngày

Sau đây là nội dung chi tiết:

Việt Nam thêm 2 ca nhiễm Covid-19, 5 ca dương tính lại sau khi âm tính

Chiều ngày 24/4, Bộ Y tế Việt Nam công bố 2 ca mắc mới Covid-19, cả 2 đều là du học sinh trở về từ Nhật Bản và được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh. 

Tổng số ca nhiễm hiện tại vẫn là 270, trong đó 225 ca đã được công bố khỏi bệnh và ra viện, tuy nhiên 5 ca đã dương tính trở lại. Các bệnh nhân dương tính lại gồm: 188, 52, 149, 137 và 36 được phát hiện tái dương tính sau khi ra viện. 

Các nước khác cũng ghi nhận nhiều bệnh nhân dương tính lại, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang điều tra về các trường hợp này.

TP.HCM sẽ đón gần 10.000 người Việt từ vùng dịch về nước

Chiều ngày 24/4, tại phiên họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thời gian tới, thành phố sẽ đón gần 10.000 người Việt ở nước ngoài về nước.

Theo ông Phong, 300 người từ Mỹ sẽ nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 27/4. Và trong những ngày tiếp theo, dự kiến có khoảng 10.000 người từ nhiều quốc gia nhập cảnh vào TP.HCM.

TP.HCM bắt buộc tất cả những người nhập cảnh đều phải cách ly tập trung 14 ngày.

Tổng cục thống kê: Đại dịch khiến gần 5 triệu lao động bị ảnh hưởng

Truyền thông trong nước dẫn số liệu từ cuộc họp báo của Tổng cục Thống kê (GSO) sáng ngày 24/4 cho biết, Covid-19 đã khiến gần 5 triệu lao động ở Việt Nam phải ngừng hoặc thậm chí mất việc, kéo tỷ lệ người có việc làm quý I xuống thấp nhất 10 năm. 

Theo đó, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động từ đầu năm đang ở mức thấp kỷ lục trong 10 năm.

Trong ba tháng đầu năm, gần một triệu lao động bị ảnh hưởng. Tính tới giữa tháng 4, số lao động bị ảnh hưởng tăng lên gần 5 triệu. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bị ảnh hưởng nhiều nhất, tiếp theo là ngành bán buôn, bán lẻ, ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống. 

Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress

Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, đồng thời tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi từ 15 cũng ở mức cao nhất 5 năm. 

Theo GSO, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước hiện là 55,3 triệu người. 

Tin thế giới:

Theo thống kê trang worldometers, tính đến ngày 23/4, toàn thế giới đã ghi nhận 2.830.082 ca nhiễm COVID-19, 197.246 ca tử vong và 798.776 ca hồi phục.

Tổng thống Trump ký duyệt gói cứu trợ dịch bệnh gần 500 tỷ USD

Ngày 24/04, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký phê chuẩn gói cứu trợ gần 483 tỉ USD, hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong đại dịch Covid-19.

Theo AFP, phần lớn số tiền này (320 tỉ USD) sẽ dành để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, giúp họ duy trì hoạt động và trả lương cho người lao động.

Đây là gói cứu trợ kinh tế lớn thứ hai của chính phủ Mỹ trong đại dịch, sau gói cứu trợ 2,2 ngàn tỉ USD được phê chuẩn tháng 3.

Kể từ giữa tháng 3, số người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ lên 26,4 triệu.

Mỹ khuyến cáo không dùng thuốc chữa sốt rét trong điều trị Covid-19

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ (FDA) ngày 24/4 đưa ra khuyến cáo không nên sử dụng 2 loại thuốc chữa sốt rét là hydroxychloroquine và chloroquine trong điều trị các bệnh nhân nhiễm Covid-19, do có nguy cơ gây ra những vấn đề nghiêm trọng về nhịp tim.

FDA đưa ra lời cảnh báo trên sau khi cơ quan quản lý dược phẩm của Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo về tác dụng phụ của hai loại thuốc này, đồng thời kêu gọi các chuyên gia y khoa giám sát chặt chẽ hơn nữa các bệnh nhân mắc Covid-19 đang sử dụng các thuốc trên.

Anh thử nghiệm huyết tương chữa Covid-19

Theo Reuters, cơ quan y tế Anh sẽ thử nghiệm điều trị Covid-19 bằng huyết tương từ những người khỏi bệnh. Phương pháp này sẽ được thử nghiệm trên khoảng 5.000 người nhiễm Covid-19 trong tình trạng bệnh nặng.

Những bệnh nhân này trong hệ miễn dịch không có hoặc không đủ kháng thể chống lại virus. Cơ quan y tế sẽ thực hiện tiêm huyết tương vào những bệnh nhân này với hi vọng có thể tăng cường hệ miễn dịch cho họ.

Dịch vụ y tế quốc gia của Anh (NHS) sẽ tăng cường lấy mẫu huyết tương trong thời gian tới. Hiện tại, có khoảng 10.000 mẫu được gửi về NHS, đủ để điều trị cho 5.000 bệnh nhân mỗi tuần.

Canada: 1 triệu khẩu trang của Trung Quốc không sử dụng được

Giới chức y tế Canada mới đây cho biết 1 triệu chiếc khẩu trang chuyên dụng KN95 mua từ Trung Quốc không đáp ứng được các tiêu chuẩn để sử dụng cho nhân viên y tế tuyến đầu trong điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. 

KN95 là mẫu khẩu trang được Trung Quốc quảng cáo tương tự mẫu N95, thuộc loại phương tiện bảo hộ cá nhân chuyên dụng cho bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế khác trong cuộc chiến chống Covid-19. 

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên

Trước đó, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc, Anh, Pakistan và nhiều nước cũng cho biết nhiều thiết bị y tế mua từ Trung Quốc bị lỗi.

Singapore trên 12.000 ca nhiễm, Indonesia lập kỷ lục người mắc Covid-19 trong một ngày

Ngày 24/4, khu vực Đông Nam Á ghi nhận tổng cộng trên 36.700 ca mắc bệnh COVID-19 và trên 1.300 người tử vong. Số ca nhiễm virus tại Singapore đã vượt 12.000 người, trong khi Indonesia trải qua những ngày kỷ lục liên tục ghi nhận số ca bệnh mới.

Ngày 23/4, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho biết, kế hoạch đầu tư của Indonesia vào siêu dự án di dời thủ đô đang phải tạm ngừng trong bối cảnh cả nước chuyển trọng tâm chi tiêu cho công cuộc phòng chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.