Trung Quốc la làng Việt Nam “bành trướng đảo Trường Sa’; Facebook chính thức bị 48 bang, đặc khu và Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ kiện là nội dung bản tin tối nay 10/12.

Trung Quốc ‘tố’ Việt Nam tiếp tục xây lấp, mở rộng đảo ở Trường Sa

Theo RFA, Sáng Kiến Thăm dò tình hình chiến lược Biển Đông (SCSPI) thuộc trường Đại học Bắc Kinh của Trung Quốc mới đây đã công bố các hình ảnh vệ tinh và báo cáo cho biết, Trung Quốc không phải là nước duy nhất xây lắp, mở rộng các đảo ở Biển Đông mà Việt Nam trong các năm gần đây cũng đang cho mở rộng các đảo ở khu vực quần đảo Trường Sa. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy những thay đổi ở Đảo Sơn Ca và Trường Sa Lớn.  Hai đảo này vẫn đang được mở rộng và xây dựng trên đó với chỗ đỗ máy bay và cầu cảng.

Ảnh chụp màn hình báo RFA.

Theo tờ báo của Trung Quốc, từ năm 2011 đến nay, Việt Nam đã mở rộng gấp đôi diện tích ở hai đảo. Trước đó, Kể từ năm 2014. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp trên gần như toàn bộ Biển Đông, đồng thời xây dựng các bãi đá ngầm và bãi cát nhỏ thành các đảo nhân tạo kiên cố có tên lửa và hệ thống vũ khí. Hoa Kỳ xem các tuyên bố của Trung Quốc là bất hợp pháp và đã phản công bằng cách điều tàu chiến đến gần các đảo đá mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền hoặc chiếm đóng.

Theo RFA

Phát hiện bộ xương người nghi nạn nhân sạt lở núi ở Quảng Nam

Ngày 9/12, người dân đi làm rẫy phát hiện một thi thể người chỉ còn trơ lại bộ xương tại khu vực sông Nước Xa đoạn chảy qua địa phận xã Trà Giáp, Bắc Trà My. 

Theo một số nhà chức trách địa phương bộ xương người nằm giáp ranh với xã Trà Mai, huyện Nam Trà My nên nhiều người đặt nghi vấn đây có thể là thi thể của nạn nhân mất tích do lở núi hôm 28/10 ở xã này.

Theo Người Lao Động

Xét xử vụ án thổi giá thiết bị chống dịch Covid-19 tại CDC Hà Nội

Sáng 10/12, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC).  Phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày, Trong 10 bị cáo bị đưa ra xét xử sơ thẩm, có 6 người nguyên là lãnh đạo, cán bộ CDC Hà Nội.

Ông Nguyễn Nhật Cảm – Cựu giám đốc CDC Hà Nội bị cáo buộc là chủ mưu. Trước đó ông Cảm lợi dụng dịch bệnh, thông đồng nâng giá máy xét nghiệm Covid-19 lên 7 tỷ đồng, gấp 3 lần giá nhập.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Khi dịch Covid-19 bùng phát CDC Hà Nội được Sở Y tế Hà Nội giao hơn 31 tỷ đồng kinh phí bổ sung để mua hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR. Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định hệ thống máy xét nghiệm này nhập về Việt Nam giá khoảng hơn 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối mua bán lòng vòng với nhau và CDC Hà Nội đã mua với giá hơn 7 tỷ đồng, gấp 3 lần giá nhập.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số các thiết bị y tế mua là hơn 4 tỷ đồng, được nâng khống thành hơn 9 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 5 tỷ đồng.

Theo Tuổi Trẻ

Tin thế giới

Facebook chính thức bị 48 bang, đặc khu và Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ kiện

Theo NPR, Tổng chưởng lý từ 46 tiểu bang, Đặc khu liên bang Columbia và Guam, Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã cùng đệ đơn kiện Facebook. Các vụ kiện cáo buộc Facebook lạm dụng trái phép quyền lực của mình trong hơn một thập kỷ nhằm cạnh tranh không lành mạnh với các đối thủ, và thậm chí còn mua lại nhiều công ty. Đáng chú ý nhất là thương vụ “bom tấn” mua lại hai ứng dụng nổi tiếng WhatsApp và Instagram. Các Tổng Chưởng lý cáo buộc rằng việc mua lại Instagram và WhatsApp của Facebook đã được thực hiện bất hợp pháp và đang yêu cầu tòa án liên bang can thiệp bằng cách có thể buộc bán bớt các ứng dụng đó. Đơn kiện cũng yêu cầu tòa án ngay lập tức ngăn chặn Facebook thực hiện bất kỳ thương vụ mua lại nào trị giá hơn 10 triệu USD khi vụ việc đang chờ xử lý. 

CEO Facebook, Mark Zuckerberg trong phiên điều trần trước Thượng viện Hoa Kỳ ngày 17/11/2020 (ảnh: Reuters).
CEO Facebook, Mark Zuckerberg trong phiên điều trần trước Thượng viện Hoa Kỳ ngày 17/11/2020 (ảnh: Reuters).

Tổng Chưởng lý New York – Letitia James cho biết, “Trong gần một thập kỷ, Facebook đã sử dụng sự thống trị và sức mạnh độc quyền của mình để đè bẹp các đối thủ nhỏ hơn và loại bỏ cạnh tranh…”. “Hôm nay, chúng tôi đang hành động để bảo vệ hàng triệu người tiêu dùng và nhiều doanh nghiệp nhỏ đã bị tổn hại bởi hành vi bất hợp pháp của Facebook”.

 Theo NPR

Tổng thống Trump từ chối đàm luận về cuộc đua ghế Tổng thống năm 2024

Theo Breitbart News, mới đây Tiến sĩ Sebastian Gorka đã đăng tải lên Twitter một video phát biểu của TT Donald Trump tại bữa tiệc Giáng sinh ở Nhà Trắng với những người ủng hộ. Trong video, ông Trump cho biết sẽ tiếp tục chiến đấu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020; và hiện ông chưa quan tâm đến cuộc đua ghế tổng thống năm 2024. Ông một lần nữa khẳng định rằng, chiến dịch Trump “đã chiến thắng rất lớn trong cuộc bầu cử [3/11 năm nay” và ông sẽ có ​​thêm bốn năm làm tổng thống Mỹ. 

Tổng thống Trump cũng đưa ra dự kiến về vụ kiện bầu cử cuối cùng sẽ tới Tối cao Pháp viện và cho rằng cuộc chiến này sẽ tiếp tục trong sáu tuần nữa. Đồng thời kêu gọi các thẩm phán trong hệ thống tư pháp, và thậm chí cả thẩm phán Tối cao Pháp viện, hãy thụ lý các vụ kiện pháp lý của đội ngũ Trump và các bên liên quan.

Theo Breitbart News

Mỹ tiếp tục trừng phạt quan chức tội phạm thuộc chính quyền Trung Quốc

Theo hãng tin Reuters, mới đây Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Wan Kuok Kai, thành viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc và là thủ lĩnh nhóm tội phạm có tổ chức 14K Triad. Hoa Kỳ cáo buộc nhóm tội phạm có tổ chức 14K Triad tham gia đánh bạc bất hợp pháp, lừa đảo, buôn người và các hoạt động tội phạm khác. Các biện pháp trừng phạt cũng áp dụng đối với ba thực thể do Wan đứng đầu bao gồm, Hiệp hội Văn hóa và Lịch sử Hồng Môn Thế giới có trụ sở tại Campuchia; Tập đoàn Dongmei có trụ sở tại Hồng Kông; và Hiệp hội Văn hóa Hung-Mun Trung Quốc, có trụ sở tại Palau. Theo lệnh trừng phạt, tất cả tài sản của các cá nhân và công ty thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ đều bị phong tỏa. Ngoài ra, các tổ chức và cá nhân Mỹ cũng bị cấm giao dịch với các cá nhân bị chế tài. Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ nói với các phóng viên rằng kể cả người nước ngoài giao dịch với những cá nhân này cũng có nguy cơ bị đưa vào danh sách đen.

Theo hãng tin Reuters

Mời các bạn cùng xem video tin tức tối nay, ngày 10/12/2020