Thêm 16 ca nhiễm trong cộng đồng, 4 ca mắc Covid-19 điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới T.Ư (Hà Nội) tiên lượng nặng có ca can thiệp ECMO; Chưa thoát Covid-19, Ấn Độ gánh thêm họa ‘nấm đen’ là những nội dung bản tin tối nay 10/5.

Tin trong nước

Thêm 16 ca Covid-19 cộng đồng

Bộ Y tế chiều 10/5 ghi nhận thêm 17 ca dương tính Covid-19, trong đó 16 ca lây nhiễm trong nước, một ca nhập cảnh được cách ly ngay.

16 ca mới ghi nhận trong nước đều trong khu vực đã được phong tỏa tại Hưng Yên (6), Đà Nẵng (4), Bắc Giang (3), Hà Nội (2), Vĩnh Phúc (1). Một ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Tĩnh. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 458, ghi nhận ở 26 tỉnh thành.

Cập nhật tối 10/5: 4 ca mắc Covid-19 ở Hà Nội tiên lượng nặng; Chưa thoát Covid-19, Ấn Độ gánh thêm họa ‘nấm đen’
Một bé 19 tháng tuổi tại Hà Tĩnh dương tính với Covid-19 – Ảnh Bộ Y tế.

Hôm nay, 10/5, các chuyên gia đầu ngành đã hội chẩn trực tuyến điều trị 4 bệnh nhân Covid-19 nặng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (Hà Nội).

4 ca bệnh nặng là các bệnh nhân 3.019, 3.153, 3.015 và 3.028, theo Bộ Y tế các trường hợp này có nhiều bệnh lý nền đi kèm như tăng huyết áp, suy thận, xơ gan.

Sau khi ăn cháo gà, uống nước ngọt, chị em bé gái tử vong

Nguồn tin từ Người Lao Động, trước đó ngày 8/5, anh Tâm nấu cháo gà cho gia đình ăn. Sau đó giữ lại một phần, cất vào tủ lạnh để hôm sau cho các con. Ngày 9/5, bé N. và T. hâm nóng cháo để ăn. Lúc này, 2 bé có uống nước ngọt đóng chai.

Cập nhật tối 10/5: 4 ca mắc Covid-19 ở Hà Nội tiên lượng nặng; Chưa thoát Covid-19, Ấn Độ gánh thêm họa ‘nấm đen’
Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Đến trưa 9/5, cả 2 bé có biểu hiện nôn ói, co giật. Anh Tâm đưa 2 con vào bệnh viện cấp cứu nhưng T. tử vong trước. Bé N. sau đó cũng không qua khỏi.

Toà tuyên án với 14 bị cáo trong vụ Nhật Cường 

Chiều 10/5, sau hơn 5 ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân (TAND) Hà Nội đã ra phán quyết với 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Theo đó, bị cáo Trần Ngọc Ánh (phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) 13 năm tù về tội “buôn lậu”. Cùng tội danh với Ánh, bị cáo Đỗ Quốc Huy (giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường) lãnh 9 năm tù.

Cập nhật tối 10/5: 4 ca mắc Covid-19 ở Hà Nội tiên lượng nặng; Chưa thoát Covid-19, Ấn Độ gánh thêm họa ‘nấm đen’
Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) bị phạt 10 năm tù tội “buôn lậu”, 4 năm tù về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. 10 bị cáo khác liên quan đến hành vi buôn lậu tại Công ty Nhật Cường, tòa tuyên phạt mức án 4 – 8 năm tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng – kế toán trưởng Công ty Nhật Cường – phạm tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” bị tuyên 3 năm 6 tháng tù, tin từ VnExpress.

Tin thế giới

Chưa thoát Covid-19, Ấn Độ gánh thêm họa ‘nấm đen’

Theo Thanh Niên, giữa lúc Ấn Độ đang đối phó Covid-19, các bác sĩ của nước này vừa báo động về việc nhiều bệnh nhân đã và đang phục hồi sau mắc Covid-19 lại bị nhiễm trùng nấm Mucormycosis hiếm gặp, hay còn được gọi là bệnh “nấm đen”. Theo đó, bệnh “nấm đen” gây ảnh hưởng đến xoang, não, phổi, cũng như gây nguy hiểm đến tính mạng ở những người mắc bệnh tiểu đường hoặc suy giảm miễn dịch nghiêm trọng.

Cập nhật tối 10/5: 4 ca mắc Covid-19 ở Hà Nội tiên lượng nặng; Chưa thoát Covid-19, Ấn Độ gánh thêm họa ‘nấm đen’
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Bệnh nhân mắc “nấm đen” có nguy cơ không qua khỏi lên tới 50% và thường có các triệu chứng như nghẹt mũi và chảy máu mũi; sưng và đau mắt; sụp mí mắt; mắt mờ và cuối cùng là mất thị lực. Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân gây nên bệnh này là do việc sử dụng steroid, một phương pháp điều trị giúp cứu sống các bệnh nhân mắc Covid-19 nghiêm trọng.

Campuchia ghi nhận 506 ca mắc Covid-19 mới và 6 ca tử vong trong 24 giờ

Hôm nay (10/5), Bộ Y tế Campuchia thông báo phát hiện thêm 506 trường hợp mới dương tính với Covid-19 và có 6 người chết vì dịch bệnh này trong 24 giờ qua.

Trong số 506 trường hợp dương tính mới phát hiện, có 11 ca nhập cảnh và 495 ca lây nhiễm từ cộng đồng. Tổng cộng đến nay, Campuchia đã ghi nhận 19.743 người mắc Covid-19, trong đó 19.165 ca lây nhiễm tại cộng đồng liên quan đến sự kiện ngày 20/2. Hiện còn 11.790 bệnh nhân đang phải điều trị và có 126 trường hợp tử vong vì Covid-19