Lũ đổ ào ào về các tỉnh miền núi phía Bắc; Ngư dân Quảng Ngãi bị tàu nước ngoài uy hiếp, cướp tài sản ở vùng biển Trường Sa là nội dung chính bản tin tối nay 10/5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm, làm việc tại Mỹ

Tối 10/5, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội để lên đường thăm, làm việc tại Mỹ và Liên Hiệp Quốc từ ngày 11 đến 17/5.

Theo chương trình dự kiến, Thủ tướng sẽ cùng lãnh đạo các nước ASEAN dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN – Mỹ trong hai ngày 12 và 13/5 tại thủ đô Washington D.C, theo lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Giá kit test, vật tư y tế ở Bà Rịa – Vũng Tàu bị ‘đẩy’ đến hơn 230%

Ngày 10/5, Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Giai đoạn thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 31/12/2021.

Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng chỉ ra, gói thầu mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ và hóa chất sát khuẩn năm 2020, Sở Y tế đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty Việt Tiến với giá trúng thầu là hơn 11,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty trúng thầu không có sẵn hàng hóa mà đi mua từ 2 công ty báo giá (Công ty Đại Phúc và Công ty Tạ Thiên Ân).

Điều đáng nói, gói thầu này Công ty Đại Phúc mua vào chỉ hơn 8,2 tỷ đồng, bán lại cho Công ty Việt Tiến hơn 11,3 tỷ đồng. Ngoài ra, có 24/58 mặt hàng nhập khẩu chênh lệch tăng giữa giá trúng thầu với giá nhập khẩu là 238%, xem chi tiết báo Zing.

Mưa lũ đổ ào ào về các tỉnh miền núi phía Bắc, báo động nguy cơ lũ quét, ngập úng

Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, trong những ngày qua, một số nơi ở miền núi phía Bắc như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Bắc Giang… đã có mưa lớn phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm, gây sạt lở đất, ngập lụt tại các khu vực trũng thấp ven sông và làm 1 người chết, thiệt hại về cơ sở hạ tầng, nhà ở, sản xuất của người dân.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Đến nay, có 10 ngôi nhà sập đổ, gần 300 ngôi nhà và 7 trường học bị ngập sâu. Nhiều khu vực trũng bị nước ngập sâu 4-5 m. Ngoài ra, có 1.775 ha lúa, hoa màu bị ngập, gãy đổ. Một số tuyến đường tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang bị sạt lở, gây ách tắc.

Hào quang mặt trời xuất hiện tại Lào Cai, Yên Bái

Vào khoảng 12h trưa ngày 10/5 tại TP. Lào Cai, trên bầu trời xảy ra hiện tượng lạ khiến nhiều người dân bất ngờ và tò mò nhìn ngắm.

Theo quan sát, xung quanh mặt trời xuất hiện một vòng tròn, có màu sắc giống với cầu vồng.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Cùng thời gian trên, người dân ở khu vực Đông An, Văn Yên, Yên Bái cũng thấy hiện tượng này. Khi mây tràn qua, hào quang quanh mặt trời mất dần.

Xác minh tàu cá Quảng Ngãi bị tàu nước ngoài uy hiếp, cướp tài sản ở vùng biển Trường Sa

Ngày 10/5, Đồn biên phòng Bình Thạnh (BĐBP Quảng Ngãi) cho biết, đang tiến hành xác minh vụ việc tàu cá của ngư dân bị một tàu nước ngoài khống chế, cướp tài sản ở vùng biển Trường Sa.

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Theo lời kể của ngư dân Ngô Thanh Vinh (trú ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), vào khoảng 10h ngày 16/4, tàu cá do ông làm thuyền trưởng cùng 43 lao động đang khai thác hải sản ở tọa độ 080 02’ N- 1120 25’ E, thì xuất hiện một tàu sắt nước ngoài mang số hiệu 3915, chở theo người có trang bị vũ khí tấn công tàu cá của ông cùng 2 tàu cá khác.

Ông Vinh cho biết thêm, sau đó, 7 đối tượng trên tàu sắt dùng ca nô rượt đuổi, khống chế tàu của ông, cướp 5 điện thoại di động và hơn 1 tấn mực, xem chi tiết báo VietNamNet.