Hơn 16.000 ca Covid-19; Lốc xoáy càn quét ở Mỹ, ít nhất 50 người thiệt mạng là những nội dung chính bản tin tối nay 11/12.

Thêm 16.141 ca Covid-19

Bộ Y tế tối 11/12 công bố 16.141 ca nhiễm, trong đó 16.104 ca tại 59 tỉnh thành, tăng 1.285 ca so với hôm qua; 209 ca tử vong.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 27.611 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. 

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.398.413 ca nhiễm, đứng thứ 32/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148 (bình quân cứ một triệu người có 14.183 ca nhiễm) – tăng một bậc thứ tự.

Trừ tiền test Covid-19 với giá “cắt cổ”, hàng trăm công nhân bức xúc: Doanh nghiệp nói gì?

Ngày 10/12, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh về việc rất nhiều công nhân Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam (KCN VSIP I, KCN Việt Nam- Singapore, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) bức xúc vì bị công ty trừ tiền test RT-PCR Covid-19 quá cao.

Anh T. (ngụ ở TP Thuận An), công nhân Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam, cho biết ngày 10/12, anh nhận lương chuyển khoản từ công ty với số tiền chỉ hơn 1 triệu đồng. Anh biết tháng rồi mình nghỉ nhiều ngày do bị Covid-19 nhưng lại không ngờ tiền test RT-PCR Covid-19 cũng bị công ty trừ vào lương. 

“Lúc tôi phát hiện mình dương tính, công ty chỉ thông báo là phải test RT-PCR của Phòng khám Đa khoa An Thuận (TP Thuận An) với giá lần 1 vào ngày 29/10 là 1,9 triệu đồng, lần 2 vào ngày 12/11 là 1,5 triệu đồng. Tôi nói với công ty là muốn ra bên ngoài test cho rẻ, chỉ khoảng 700.000 đồng, nhưng công ty bảo phải test chỗ phòng khám này. Lúc đó, tôi nghĩ rằng công ty hỗ trợ nên không có ý kiến gì. Thế nhưng, khi nhận lương, tôi mới tá hỏa là mình đã bị trừ tiền test Covid-19” – anh T bức xúc.

Trong khi đó, anh D, cũng là công nhân Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam, phát hiện mình mắc Covid-19 hôm 2-11. Anh tự điều trị tại nhà và tự đi test RT-PCR 2 lần, tổng cộng chỉ 1,8 triệu đồng, xem chi tiết báo Người Lao Động.

Xe tải chở cát lao vào chợ ven đường, 5 người thương vong

Trưa ngày 11/12, xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Điện Biên do lái xe L.V.T. (41 tuổi, trú tại TP. Điện Biên Phủ) cầm lái chở cát theo hướng Mường Luân – Điện Biên Đông. Khi đến đoạn dốc khu vực chợ bản Suối Lư, xe tải bất ngờ lao vào dãy hàng quán bên đường. Hậu quả khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chiếc xe tải mất phanh khi xuống dốc nên dẫn đến vụ tai nạn trên, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Omicron ‘lan nhanh ở Anh hơn Nam Phi’

Theo Bloomberg, biến chủng Omicron dường như đang lây lan nhanh ở Anh hơn Nam Phi,  theo hai chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, nguyên nhân có thể là do khác biệt về khí hậu. Cụ thể, phó giáo sư về thống kê sinh học, dịch tễ học tại Trung tâm nghiên cứu ung thư Fred Hutchinson, Mỹ Trevor Bedford đăng Twitter rằng: ca nhiễm biến chủng Omicron đang tăng gấp đôi sau mỗi 2,2 ngày ở Anh, so với ba ngày ở Nam Phi. Giáo sư John Edmunds, thuộc Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London, cũng nhận định rằng tình hình ở Anh “thực sự khá đáng báo động”.  Ông nói: “Với tốc độ lây lan hiện tại. Giả sử hôm nay ghi nhận 1.000 ca, trong một tuần, bạn ghi nhận 8.000. Trong hai tuần, con số lên 64.000. Chúng ta có thể báo cáo số ca nhiễm đáng kể vào Giáng sinh”. Tới nay, Anh đã ghi nhận 1.265 ca nhiễm Omicron, xem chi biết báo VnExpress.

Lốc xoáy càn quét Mỹ, ít nhất 50 người chết

24 trận lốc xoáy xuất hiện vào đêm 10/12 (sáng 11/12 giờ Hà Nội), càn quét 5 bang ở miền trung nước Mỹ, gồm Arkansas, Illinois, Kentukcy, Missouri và Tennessee, theo Trung tâm Dự báo Bão thuộc Cục Khí tượng và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA).

Thống đốc Kentucky Andy Beshear nói thị trấn Mayfield của hạt Graves là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, nơi ít nhất 50 người chết và thiệt hại nhân mạng có thể tăng lên, xem chi biết báo VnExpress.