Gần 30.000 F0, ca nhiễm cộng đồng tăng lại; Công ty Đức Minh bán kit xét nghiệm Covid-19 chênh lệch giá trên 100% là nội dung chính bản tin tối nay 11/2.

Thêm 26.487 ca nhiễm, ca cộng đồng tăng lại

Trong 26.487 ca nhiễm Bộ Y tế công bố ngày 11/2 có 26.471 ca tại 62 tỉnh, thành; 74 ca tử vong; số ca nhiễm cộng đồng tăng.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 2.457.170 ca nhiễm và 38.688 trường hợp tử vong.

Giá xăng tăng vượt mốc 25.000 đồng/lít

Theo đó, mỗi lít xăng E5 RON 92 cao nhất là 24.570 đồng một lít (tăng 980 đồng); RON 95 là 25.320 đồng một lít (đắt thêm 960 đồng).

Như vậy, qua lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã vượt 25.000 đồng một lít với RON 95 và đánh dấu mức cao nhất từ tháng 8/2014, xem chi tiết báo Zing.

Bộ xét nghiệm PCR nhập từ 96.000-150.000 đồng/bộ, bán cho bệnh viện gần 400.000 đồng

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, giá bộ xét nghiệm Covid-19 dùng cho máy PCR được Công ty cổ phần Y tế Đức Minh nhập khẩu là 96.000-150.000 đồng/bộ, bán cho các bệnh viện từ 250.000 – 395.000 đồng/bộ.

Giá bán trên do Công ty cổ phần Y tế Đức Minh đăng ký với Bộ Y tế đồng thời hiện nay, Tổng cục Hải quan đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ việc, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Hai hồ tự nhiên ở Hà Nội sắp bị lấp, trăm hộ dân xin giữ “lá phổi xanh”

Trước thông tin hàng nghìn m2 hai chiếc hồ có tên Xuân Quế và Sơn Thủy (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) chuẩn bị bị san lấp để chuyển đổi thành đất ở, gần 100 hộ dân tổ 11, 12 đã viết đơn kiến nghị lên chính quyền các cấp.

Người dân mong muốn UBND quận Long Biên giữ lại hai hồ này để làm đẹp cảnh quan, giữ “lá phổi xanh” cho cộng đồng khi quỹ đất công ngày càng thu hẹp. 

Ngoài ra, hai hồ này cũng là nơi thoát nước cho khu dân cư khi khu vực này thường xuyên bị ngập khi mưa bão, xem chi tiết báo VietNamNet.

Chồng tử vong, vợ nguy kịch vì đốt than sưởi ấm

Ngày 11/2, UBND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, cho biết địa phương vừa ghi nhận thêm vụ người dân tử vong vì đốt than sưởi ấm trong phòng kín.

Cụ thể, tối 8/2, do thời tiết lạnh, bà P.T.D. (59 tuổi) cùng chồng tên L.V.T. (58 tuổi, trú phố Tân Hưng, thị trấn Tân Phong) đốt than củi sưởi ấm. Chậu than được đặt trong phòng ngủ, cửa đóng kín.

Sáng hôm sau, người thân không thấy vợ chồng bà D. ra khỏi phòng nên vào kiểm tra và phát hiện ông T. đã chết. Người vợ nguy kịch, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh với tiên lượng xấu, xem chi tiết báo Zing.