Thêm 16.378 F0, tổng số ca vượt 2 triệu; Thủ đoạn mua bán “lốt” xe hàng tại cửa khẩu, ưu tiên thông quan của “cò” vừa bị bắt là những nội dung chính bản tin tối nay 15/1.

Thêm 16.378 ca nhiễm, tổng số ca vượt 2 triệu

Trong 16.378 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 15/1 có 16.305 ca tại 60 tỉnh, thành phố, nâng tổng số ca nhiễm trong đợt dịch thứ 4 hơn 2 triệu; 139 ca tử vong.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.007.862 ca nhiễm và 35.480 người tử vong.

Không khí tại thủ đô Hà Nội và vùng lân cận ô nhiễm nặng

Ngày 15/1, các ứng dụng quan trắc cho thấy chất lượng không khí ở Hà Nội và các vùng lân cận ô nhiễm nặng, nhiều điểm ở mức đỏ (có hại), một số điểm lên mức tím (rất có hại-đa số mọi người đều bị ảnh hưởng), thậm chí có điểm ở mức nâu (nguy hiểm-tất cả mọi người có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe).

Theo các chuyên gia, chất lượng không khí ở miền Bắc đang trong giai đoạn ô nhiễm nhất trong năm. Giá trị của thông số bụi mịn PM2.5 thường cao hơn trong thời gian đêm và sáng, nhất là khi sương mù dày khiến các chất ô nhiễm bị nén xuống tầng thấp, xem chi tiết báo VOV.

Bác sĩ nghỉ việc bán hàng online vì nợ lương, Giám đốc BV nói gì?

Liên quan đến vụ việc bác sĩ, nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Trường CĐ Y tế Quảng Nam phản ánh họ bị nợ lượng từ 3-4 tháng nay khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn, nhất là khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cận kề.

Ông Huỳnh Tấn Tuấn, Giám đốc BVĐK Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Nam cho biết: Do tình hình dịch bệnh dẫn đến ít bệnh nhân tới khám bệnh nên đơn vị không cân đối các khoản thu chi.

Thêm nữa là bảo hiểm xã hội không cho bệnh viện ứng tiền quý 4, với lý do là bên đơn vị đã ứng tiền năm 2021 dư quá nên phía bảo hiểm xã hội chưa đồng ý cho ứng tiền tiếp, xem chi tiết báo Giao Thông.

Vụ kit test Việt Á: Bắt giám đốc Công ty Nam Phong

Ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Vũ Phong (38 tuổi, Giám đốc Công ty Nam Phong) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ. Ngoài ra, cơ quan công an còn khởi tố Trương Thị Bảo Trân (34 tuổi, nhân viên Bệnh viện Thủ Đức) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trong và Nhận hối lộ.

Bước đầu, cảnh sát xác định từ tháng 2 đến tháng 9/2021, Bệnh viện TP Thủ Đức đã mua kit test của Công ty Việt Á sản xuất thông qua Công ty Nam Phong với tổng số tiền gần 39 tỷ đồng (đơn giá 470.000 đến gần 510.000 đồng/kit). Hình thức mua theo các gói thầu chào hàng cạnh tranh và mua sắm chỉ định thầu rút gọn, xem chi tiết báo Zing.

Thủ đoạn mua bán “lốt” xe hàng tại cửa khẩu, ưu tiên thông quan của “cò” vừa bị bắt là gì?

Phía công an TP. Lạng Sơn xác nhận các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Nhận hối lộ”, gồm: Lâm Văn Hưởng (SN 1983) và Nông Tuấn Anh (SN 1992, đều là cán bộ Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Cao Lộc). Cả hai đều là viên chức hợp đồng của UBND huyện Cao Lộc. Ngoài ra, đối tượng Đinh Văn Thìn (SN 1979, trú tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Đưa hối lộ”.

Theo đó, lợi dụng tình hình ách tắc tại các cửa khẩu, Thìn đã làm giá với các chủ hàng, thu mỗi xe từ 200-300 triệu đồng để vượt “lốt” lên thẳng cửa khẩu thông quan.

Để thực hiện hành vi trên, Thìn đã móc nối với Hưởng và Anh. Hai đối tượng này có nhiệm vụ viết phiếu, đánh số thứ tự các xe ra, vào bãi phân luồng, chờ thông quan trên địa bàn để đổi phiếu, cho xe mua “lốt” lên thẳng cửa khẩu xuất hàng.

Mỗi xe trót lọt như vậy, Thìn phải đưa cho hai người trên 50 triệu đồng, xem chi tiết báo Dân Việt.

Cháy Toà án nhân dân TP. Hà Nội khi đang hoàn thiện

Theo ghi nhận của báo Tiền Phong, khoảng 14h00, ngày 15/1, xảy ra vụ cháy tại trụ 1 cây cột mặt sau của TAND TP. Hà Nội. Khu vực xảy ra cháy đang sơn, hoàn thiện.

Vụ cháy xảy ra trong khoảng 30 phút được công nhân đang thi công khống chế, dập tắt.