Trung Quốc đối mặt với bão cát mạnh nhất trong 1 thập kỷ; Nhiều quốc gia tạm ngưng sử dụng vắc-xin AstraZeneca là những nội dung bản tin tối nay 15/3.

Tin trong nước

Thêm 3 người nhập cảnh mắc Covid-19

Bộ Y tế chiều 15/3 ghi nhận 3 ca dương tính Covid-19, đều được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội, Đồng Nai, Kiên Giang.

Như vậy, số ca nhiễm cộng đồng hơn một tháng qua là 901 ca, ghi nhận ở 13 tỉnh thành gồm Hải Dương (717), Quảng Ninh (61), TP HCM (36), Hà Nội (35), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Hải Phòng (4), Điện Biên (3), Hòa Bình, Hưng Yên và Bắc Giang mỗi nơi 2 ca, Hà Giang một ca.

Tổng ca nhiễm tích lũy từ đầu dịch đến nay là 2.557. Hôm nay 29 người khỏi, nâng tổng số khỏi 2.115. Số tử vong do Covid-19 là 35, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính.

Hà Nội: Nghi phạm dùng súng và mìn giả cướp ngân hàng BIDV là tài xế taxi

Khoảng 11 giờ 55 trưa 15/3, người đàn ông mặc đồng phục một hãng xe ôm công nghệ cầm theo một vật giống súng và một khối màu đen được cho là thuốc nổ xông vào phòng giao dịch của BIDV tại địa phận TT.Phúc Thọ (huyện Phúc Thọ) cướp tài sản, Thanh Niên thông tin.

Phạm tội xong, nghi phạm chạy ra cửa chi nhánh để tẩu thoát thì bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Cập nhật tối 15/3: Trung Quốc đối mặt với bão cát mạnh nhất trong 1 thập kỷ; Nhiều quốc gia tạm ngưng sử dụng vắc-xin AstraZeneca
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Theo thông tin từ một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, bước đầu cơ quan điều tra xác định nghi phạm là Phạm Anh Hào (43 tuổi, trú phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) làm nghề lái xe cho hãng taxi Thắng Lợi.

Đứt cáp cần cẩu công trình nhà xưởng Ford Bình Phước, 2 công nhân tử vong

Tin từ Tuổi Trẻ, khoảng 7h sáng 15/3, tại công trình thi công nhà xưởng của Công ty Ford Bình Phước, chiếc xe cẩu đang thi công công trình bất ngờ bị đứt cáp cần cẩu nâng hàng khiến 2 công nhân chết thương tâm tại chỗ và 1 người khác bị thương.

Cập nhật tối 15/3: Bão cát 'kinh hoàng nhất thập kỷ' phủ vàng Bắc Kinh và 11 tỉnh Trung Quốc ; Nhiều quốc gia tạm ngưng sử dụng vắc-xin AstraZeneca
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Hai công nhân tử vong được xác định là Hoàng Thiên Nhiên (33 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Hoàng Văn Hậu (33 tuổi, ngụ TP.HCM). Nạn nhân bị thương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Tin thế giới

Bão cát kinh hoàng nhất thập kỷ tấn công Bắc Kinh và khiến 6 người thiệt mạng ở Mông Cổ

Một trận bão cát dữ dội đã và đang xảy ra ở Trung Quốc và Mông Cổ. Đây là trận bão cát lớn nhất xảy ra tại nhiều địa phương ở Trung Quốc trong khoảng một thập kỷ qua. Sáng nay (15/3), Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia Mông Cổ cho biết, các trận bão cát mạnh ở nước này đã khiến 6 người thiệt mạng và 548 người được thông báo là mất tích. Tuy nhiên, đến 9h sáng cùng ngày (giờ địa phương), 467 người đã được tìm thấy, hiện vẫn còn 81 người mất tích.

Cập nhật tối 15/3: Bão cát 'kinh hoàng nhất thập kỷ' phủ vàng Bắc Kinh và 11 tỉnh Trung Quốc ; Nhiều quốc gia tạm ngưng sử dụng vắc-xin AstraZeneca
Ảnh chụp màn hình báo VOV.

Chính quyền Bắc Kinh đã phải đưa ra cảnh báo bão cát màu vàng, mức nghiêm trọng thứ 2 trong 4 cấp cảnh báo ở Trung Quốc. Người dân được khuyến cáo tạm dừng các hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang. Hơn 400 chuyến bay đã bị hủy tại hai sân bay quốc tế Bắc Kinh và Đại Hưng của thành phố này.

Quảng Đông Trung Quốc xuất hiện virus biến thể Nigeria, các vaccine hiện nay đều không có hiệu quả đối với chủng này

Trong thông báo về dịch bệnh Covid-19 do CDC tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) công bố vào ngày 14/3 cho biết, Trung tâm này đã phát hiện virus biến thể B.1.525 Nigeria trong mẫu tăm bông phết mũi họng của hai bệnh nhân nhập cảnh được chẩn đoán nhiễm Covid-19. 

Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan cho biết, chủng virus biến thể B.1.525 Nigeria hiện đang lưu hành ở 26 quốc gia. Nó có khả năng lây nhiễm cao hơn so với các loại biến thể khác của Coronavirus mới và dễ dẫn đến hiện tượng “‘trốn’ kháng thể trung hòa” (Neutralizing antibody). Điều này có nghĩa là, những người từng bị nhiễm Covid-19 và đã hồi phục cũng có thể tái nhiễm loại virus này.

Tính đến nay, thế giới đã có 192 quốc gia và vùng lãnh thổ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh, và số người chết đã đã đạt mốc 2.665.391 người, theo NTDTV tiếng Trung.

Thêm 2 quốc gia tạm ngưng sử dụng vắc-xin AstraZeneca

Theo hãng tin Reuters, vào ngày (14/3) Hà Lan đã gia nhập danh sách các quốc gia đình chỉ sử dụng vắc-xin Covid-19 AstraZeneca sau các báo cáo về tác dụng phụ có thể xảy ra từ việc tiêm loại vắc-xin này. Chính phủ Hà Lan cho biết, vắc-xin này sẽ không tiếp tục được sử dụng ít nhất cho đến ngày 29/3 để phòng ngừa những rủi ro. 

Cập nhật tối 15/3: Bão cát 'kinh hoàng nhất thập kỷ' phủ vàng Bắc Kinh và 11 tỉnh Trung Quốc ; Nhiều quốc gia tạm ngưng sử dụng vắc-xin AstraZeneca
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Trước đó, Hà Lan đã đặt hàng trước 12 triệu liều vắc-xin của AstraZeneca. Giới chức y tế nước này đã lên lịch cho khoảng 290.000 mũi tiêm AstraZeneca trong hai tuần tới. Quyết định của chính phủ Hà Lan được đưa ra sau các báo cáo từ Đan Mạch và Na Uy về những tác dụng phụ nghiêm trọng có thể xảy ra do loại vắc-xin này.

Cùng ngày, Ireland cũng có quyết định đình chỉ sử dụng vắc-xin Covid-19 AstraZeneca. Trước Hà Lan và Ireland, một số nước châu  Âu và châu Á như Đan Mạch, Na Uy, Iceland, Áo, Thái Lan đã tạm dừng tiêm vắc xin AstraZeneca.

Đệ nhất Phu nhân Syria bị điều tra

Guardian đưa tin, bà Asma al-Assad (45 tuổi, phu nhân của Tổng thống Syria Bashar al-Assad) đang phải đối mặt với nguy cơ bị cáo buộc tội danh liên quan tới khủng bố và có thể bị mất quốc tịch Anh sau khi cảnh sát Anh mở một cuộc điều tra sơ bộ về bà. 

Cập nhật tối 15/3: Bão cát 'kinh hoàng nhất thập kỷ' phủ vàng Bắc Kinh và 11 tỉnh Trung Quốc ; Nhiều quốc gia tạm ngưng sử dụng vắc-xin AstraZeneca
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Đệ nhất Phu nhân Syria bị nghi ngờ kích động, hỗ trợ và khuyến khích những động thái của quân đội Syria.

Mời các bạn cùng xem video tin tức tối nay, ngày 15/3/2021