Người đàn ông 53 tuổi đi vào công trường đang thi công ở TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để nhặt phế liệu, bất ngờ bị tường sập đổ đè trúng, tử vong tại chỗ.

Trao đổi với báo Giao thông chiều 14/3, lãnh đạo Công an TP. Điện Biên Phủ xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc sập bờ tường công trường khiến một người tử vong.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 13/3, tại khu vực phá dỡ giải phóng mặt bằng Khu tái định cư số 3, thuộc tổ 5, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn K. (sinh năm 1968), cư dân của thành phố trú tại tổ 21, phường Him Lam.

Theo VOV, chính quyền địa phương cho biết, ông K. là người chuyên đi nhặt phế liệu để kiếm sống. Chiều 13/3, ông K. đi vào khu vực công trường đang phá dỡ, giải phóng mặt bằng để thu nhặt phế liệu. Lúc này, bức tường bất ngờ đổ sập, đè trúng người khiến ông K. tử vong tại chỗ.