Ngày 26/11, lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Thống Nhất (Đồng Nai) xác nhận bức tường rào dài gần 30m của Trường tiểu học Trần Quốc Toản bất ngờ đổ sập đè lên nhiều xe học sinh.

Theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 13h45 ngày 25/11, giáo viên và học sinh Trường tiểu học Trần Quốc Toản (xã Gia Tân 2) nghe tiếng động lớn phát ra từ khu vực để xe của học sinh tại khu B. Mọi người ra xem thì phát hiện bức tường rào được xây bằng gạch, dài gần 27m, cao 2,5m và dày 10cm đã đổ sập, gạch đá đè lên nhiều xe đạp của học sinh.

Ông Trần Thế Hiệu – phó hiệu trưởng nhà trường – cho biết thời điểm xảy ra vụ việc học sinh đang trong tiết học nên không ai bị thương. Ngoài đoạn tường rào bị sập đổ thì hơn 30m tường rào nữa của tường cũng bị nghiêng, xuất hiện nhiều vết nứt có nguy cơ đổ sập.

Bức tường rào dài gần 30m của trường bị đổ sập.
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do bức tường được xây từ nhiều năm trước không có kết cấu đà giằng, bê-tông cốt thép, bên cạnh tường rào là hàng phi lao lâu năm, rễ cây xâm lấn khiến móng bức tường yếu dần rồi đổ sập.

Trước đó cũng có nhiều vụ việc tường rào, cổng trường bị đổ sập khiến nhiều học sinh thương vong, theo báo Người Lao Động gần đây nhất là vào ngày 11/9 trong giờ ra chơi, một học sinh lớp 5C trường tiểu học Nam Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An bất ngờ bị bức tường trước cổng trường sập đè tử vong.