Ngày 9/3, trong lúc nhóm công nhân sửa chữa toà nhà tu viện cổ ở TP. Đà Lạt thì tường đổ sập, khiến hai người tử vong. 

Nguồn tin từ Thanh Niên, trưa ngày cùng ngày khi công nhân đang tháo dỡ nhà nội viện của tu viện cổ Benedict, thì bất ngờ máng hứng nước mưa tại một tòa nhà thuộc tu viện sập, đè các công nhân đang làm việc bên dưới. Hậu quả làm 2 nam công nhân bị tử vong là: T.Đ.T (31 tuổi) và P.T.T (34 tuổi, cùng ở H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

Sập công trình tu viện cổ ở Đà Lạt, 2 người thiệt mạng
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Tin từ Tiền Phong, nơi xảy ra sự cố trước đây là một tu viện cổ; sau đó, được thay đổi công năng thành khách sạn Lâm Viên, trường Chuyên Lâm Đồng, Trường THCS & THPT Trần Phú; đến năm Năm 2014, được chuyển giao cho Đại học Kiến trúc TP. HCM lập Trung tâm đào tạo tại Đà Lạt.

Trường đã xuống cấp trầm trọng, được Bộ Xây dựng phê duyệt dự án đầu tư sửa chữa (giai đoạn 1) trên tổng diện tích đất 39.811m2, diện tích xây dựng là 8.330 m2. Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Quốc tế Huy Hoàng bắt đầu thi công từ quý 1 năm nay, dự kiến hoàn thành trong vòng 360 ngày.