Việt Nam ghi nhận 152 ca Covid-19 trong ngày; Ấn Độ triển khai tàu ngầm, trực thăng, tàu chiến cứu hộ nạn nhân bão Taukte là những nội dung bản tin tối nay 18/5.

Tin trong nước

Thêm 48 ca Covid-19 trong nước

Bộ Y tế tối 18/5 ghi nhận 48 ca dương tính Covid-19 đều ở khu phong tỏa, gồm tại Bắc Giang 33, Bắc Ninh 13, Điện Biên và Thái Bình mỗi nơi một.

Như vậy hôm nay Bộ Y tế công bố tổng cộng 152 ca nhiễm trong nước, 19 người khỏi. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 1.473, ghi nhận ở 28 tỉnh thành.

Cũng theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hiện bệnh nhân 3.197 (64 tuổi) được đánh giá rất nặng, tiên lượng tử vong cao.

2 căn nhà ở Sài Gòn bất ngờ đổ sập, nhiều người tháo chạy thoát thân

Trước đó, chiều ngày 17/5, người dân ở cuối hẻm 728 Phạm Thế Hiển  (phường 4, quận 8, TP. HCM) phát hiện dãy nhà tại bờ Nam Kênh Đôi rung lắc mạnh. Lúc này,  nhiều người hô hoán, thông báo cho những người sống trong dãy nhà nhanh chóng chạy ra ngoài. Khi tất cả người dân thoát ra ngoài thì 2 căn nhà tại đây đổ sập. Sự cố còn khiến 6 căn nhà kế bên bị ảnh hưởng, 2 người bị thương, nhiều tài sản bị hư hại.

Ảnh chụp màn hình báo 24H.

Bước đầu, ngành chức năng xác định, nguyên nhân gây sập nhà là do cọc chịu lực dưới kênh của một căn nhà bị gãy.

Phong tỏa 2 cây xăng, bắt khẩn cấp chủ doanh nghiệp ở Đồng Nai

Theo Tuổi Trẻ, sáng ngày 18/5, Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Như Mỹ – người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Việt Khánh Anh (phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa); khám xét nơi ở của người này để điều tra về hành vi Buôn lậu.

Công an phong toả cây xăng dầu Trảng Dài, và khám xét nhà riêng của bà Mỹ trên đường Đồng Khởi, TP. Biên Hòa – Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Bên cạnh đó lực lượng chức năng còn khám xét trạm xăng dầu Trảng Dài (đường Bùi Trọng Nghĩa, phường Trảng Dài, thuộc Công ty TNHH Việt Khánh Anh. Theo nhà chức trách việc khám xét, bắt giữ này liên quan đến đường dây làm giả, buôn lậu hàng trăm triệu lít xăng bị Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đầu tháng 2 vừa qua.

Hiện tại, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 59 bị can liên quan đến vụ án.

Tin thế giới 

Đài Loan tăng vọt ca mắc Covid-19, Malaysia lo trở thành ‘lồng ấp’ biến chủng mới

Hôm 17/5, Đài Loan ghi nhận 335 ca mắc Covid-19, cao hơn 100 ca so với số ca nhiễm hôm 16/5. Đài Loan từng được xếp vào nhóm các vùng chống dịch tốt nhất thế giới. Tuy nhiên, chỉ trong tuần trước, hòn đảo này ghi nhận tới hơn 700 ca bệnh. 

Tại Malaysia ghi nhận thêm 4.446 ca mắc trong ngày 17/5, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 474.556 trường hợp. Trong bối cảnh dịch bệnh chưa có dấu hiệu thuyên giảm, các chuyên gia lo ngại quốc gia Đông Nam Á có thể trở thành “lồng ấp” của nhiều biến chủng. Tiến sĩ Sazaly Abu Bakar – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục các bệnh truyền nhiễm thuộc Đại học Malaya cho biết cơ quan này mới đây xác định 2 biến chủng “nội địa”. Các biến chủng này được xác định dựa trên sự gia tăng số ca mắc mới, tỷ lệ lây nhiễm cũng như số ca bệnh không triệu chứng. Ngoài ra, Malaysia đã ghi nhận các ca nhiễm biến chủng từ Nam Phi, Anh và Ấn Độ.

Ấn Độ triển khai tàu ngầm, trực thăng, tàu chiến cứu hộ nạn nhân bão Taukte

Tin từ VOV, hải quân Ấn Độ sáng sớm ngày 18/5 đã triển khai cả trực thăng, tàu ngầm và tàu chiến để tiến hành hoạt động cứu hộ khi chiếc sà lan P305 chứa gần 300 người bị siêu bão Taukte đánh chìm ngoài khơi thành phố Mumbai trên biển Arab.

Ảnh chụp màn hình báo VOV.

Tới nay, ít nhất 21 người thiệt mạng và 96 người mất tích sau khi siêu bão Tauktae đổ bộ vào miền Tây Ấn Độ từ tối ngày 17/5. Giới chức địa phương cho biết cường độ gió mạnh kèm theo mưa lớn đã khiến hàng trăm nghìn người phải đi sơ tán, hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy, nhiều khu vực bị mất điện nước sinh hoạt, tê liệt mạng lưới giao thông liên lạc. 

Tháp chọc trời Trung Quốc rung lắc dù không có động đất

Tòa tháp chọc trời SEG Plaza, biểu tượng của thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, bắt đầu rung chuyển vào khoảng 13h hôm nay (12h giờ Hà Nội).

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Theo video quay cận cảnh, một số đồ vật trên tầng cao của tòa nhà cao 355 mét cũng bị rung chuyển. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của thành phố xác nhận trên Weibo rằng tháp bị rung lắc.

Giới chức Thâm Quyến cho hay thành phố không ghi nhận trận động đất nào trong hôm nay và đang điều tra sự việc. Tất cả người bên trong đã được sơ tán và không được phép quay trở lại tòa nhà này.