Hà Nội có ca Covid-19 cách ly trên phố Hàng Bông; Biden bị dội nước lạnh sau khi tự xưng “tổng thống đắc cử” là những nội dung bản tin tổng hợp tối nay 2/12.

Tin trong nước

Bé trai 1 tuổi nhiễm Covid-19 từng được người thân đưa đi hội chợ, sân bay

Liên quan đến bé trai 1 tuổi (quận 6) nhiễm Covid-19. Bệnh nhi được gia đình đưa đi nhiều nơi, có 17 người tiếp xúc gần với bệnh nhi cụ thể như sau:

Ngày 22/11 bệnh nhi cùng gia đình bệnh nhân 1.347 đi thăm thầy cô ở 205 đường số 3, Bình Trị Đông B, Bình Tân.

Nhân viên y tế lấy mẫu phết mũi họng của người dân.
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Ngày 23/11 bệnh nhi cùng người nhà bệnh nhân 1.347 đi ăn tại quán Hoàng Ty (120 Thành Thái, phường 12, quận 10), sau đó đến karaoke 120 Thành Thái, phường 12, quận 10.

Ngày 25/11 bé cùng 4 người thân của bệnh nhân 1.347 đến quán ốc Phượng (47 Công chúa Ngọc Hân, phường 13, quận 11)

Ngày 27/11 bệnh nhân đi cùng 2 người nhà của bệnh nhân 1.347 ra sân bay, ngồi khu vực ngồi chờ, sau đó đi ăn Bún đậu Mẹt ở 839-12 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, sau đó về nhà bệnh nhân 1347 và có tiếp xúc với bệnh nhân 1.347.

5. Ngày 28-11-2020, bố mẹ bệnh nhân chở bệnh nhân và cháu cùng nhà đi hội chợ tại 634 Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6.

6. Ngày 29-11-2020: bệnh nhân đi cùng bố mẹ đến chùa Bốn Mặt (17 Trương Đình Hội, phường 16, quận 8), sau đó đến phòng trọ tại hẻm 188 An Dương Vương, phường 16, quận 8, gặp bà ngoại và cậu.Qua điều tra lịch trình tiếp xúc, xác định có 17 người tiếp xúc gần với bệnh nhi, tất cả đều được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Theo Bộ Y tế

Nữ học viên học tiếng Anh là bệnh nhân 1.349 có lịch trình dày đặc

Theo lời kể của bệnh nhân 1.349 (lnữ, 28 tuổi, là học viên học tiếng Anh, trú tại quận 6, TP. HCM) từng  tiếp xúc với bệnh nhân 1.347. Bệnh nhân đã đến những điểm cụ thể sau:

Ngày 20/11, từ 19h45-21h15 bệnh nhân học tại Trung tâm Anh ngữ Key English lớp bệnh nhân 1.347 giảng dạy.

Ngày 21/11, khoảng 18h-19h30, học tại Trung tâm Anh ngữ SAS (thầy Jomel).

Ngày 22/11, từ 14h-17h bệnh nhân học tại Trung tâm Anh ngữ Key English, học lớp thầy Hà.

Ngày 23/11, từ 8h-8h15 bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy khoa khám xuất cảnh gửi mẫu nước tiểu giùm chồng bệnh nhân.

Trung tâm Anh ngữ Key Enghlish  đóng cửa 2 tuần vì có liên quan đến ca nhiễm Covid-19.
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Từ 9h30-11h bệnh nhân đi học tại Trung tâm Anh ngữ SAS, lớp thầy Joshep. Từ 17h45-18h đến quán cà phê Highland (285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10). Từ 18h-19h30 học tại Trung tâm Anh ngữ Key English, lớp cô Tuyết Ngân.

Ngày 24/11, từ 18h-19h30, học tại Trung tâm Anh ngữ SAS (thầy Jomel).

Ngày 25/11, khoảng 8h30 ăn sáng cùng chồng ở chung cư đối diện sân vận động Thống Nhất, từ 9h30-11h, học Trung tâm Anh ngữ SAS, lớp thầy Joshep. Từ 17h45/18h đến quán cà phê Highland (285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10). Từ 18h-19h30 học tại Trung tâm Key English, lớp cô Ngân. Từ 19h45-21h15 học lớp thầy Huy (Trung tâm Anh ngữ Key English).

Ngày 26/11, 11h mua thuốc ở nhà thuốc Minh Châu (141A Minh Phụng, phường 9, quận 6).

Ngày 27/11, từ 9h30-11h học tại Trung tâm Anh ngữ SAS, lớp thầy Joshep. Từ 12h10-14h30 cùng chồng đến quán Isushi (112 Cao Thắng, phường 4, quận 3) sau đó qua bệnh viện Chợ Rẫy ngồi chờ ở khu chụp MRI, bệnh nhân và chồng có mang khẩu trang. Sau đó đi học lớp của bệnh nhân 1.347 tại Trung tâm Anh ngữ Key English.

Sáng 28/11, 8h đến nhà thuốc Minh Châu mua thuốc và mua đồ ăn sáng nhà kế bên. Chiều 18h-19h30 ngày 28/11 học tại Trung tâm Anh ngữ SAS (thầy Roel).

Ngày 29/11, 14h-17h học tại Trung tâm Anh ngữ Key English, học lớp thầy Hà.

Ngày 30/11, 9h30-11h30, đến quán cà phê VIVA (319B1 Lý Thường Kiệt, P15, Q11), đi cùng thầy giáo Joshep và 12 người bạn học cùng lớp anh văn ở Trung tâm Anh ngữ SAS, ngồi ở khu vực lầu 1, thời điểm đó không có khách tại lầu 1.

Trưa 13h30 ngày 30-11, bệnh nhân được thông báo là F1 của bệnh nhân 1.347, được cách ly tập trung tại quận 6.

Hà Nội phát hiện ca Covid-19 đang cách ly tại khách sạn phố Hàng Bông

Chiều ngày 2/12, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, Thành phố vừa ghi nhận ca mắc Covid-19 mới.

Bệnh nhân là nam thanh niên quốc tịch Ấn Độ, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam được cách ly tại khách sạn trên phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm). Bệnh nhân hiện được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương cơ sở 2 (huyện Đông Anh, Hà Nội), bệnh nhân nhập viện trong trạng thái tỉnh táo, không sốt, không đau họng. 

Việt Nam có thể giãn cách xã hội

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ Việt Nam ngày 1/12 về dịch Covid-19,Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, các chuyến bay thương mại tạm dừng. Thủ tướng yêu cầu:

Chỉ thực hiện các chuyến bay giải cứu đối với các trường hợp khó khăn, thực sự cần thiết. 

Bộ GTVT kiểm điểm làm rõ trách nhiệm với trường hợp lây nhiễm vừa qua.

Có biện pháp xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân liên quan vì vi phạm quy định cách ly phòng chống dịch bệnh.

Tiếp tục dừng các hoạt động không cần thiết; các hoạt động tập trung đông người phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Thực hiện giãn cách xã hội với khu vực có nguy cơ cao và có chủ trương khoanh vùng hợp lý, không giãn cách xã hội tràn lan ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất kinh doanh.

Với yêu cầu mới của Thủ tướng Chính phủ, tối 1/12, các chuyến bay thương mại đã nằm trong diện tạm dừng, tuy nhiên Cục Hàng không chưa có phát ngôn chính thức về việc này.

Theo Bộ Y tế

Tin thế giới

Chủ tịch Ủy ban Nhậm chức từ chối gọi ông Biden là ‘tổng thống đắc cử’

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với chương trình State of the Union của CNN, ông Roy Blunt, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa, chủ tịch Ủy ban Nhậm chức Tổng thống nói rằng mặc dù ông Joe Biden hiện có thể sử dụng quỹ chuyển tiếp liên bang, nhưng kết quả bầu cử vẫn đang gây tranh cãi và quá trình bầu cử có thể sẽ tiếp tục cho đến đầu năm sau.

Ông Roy Blunt trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC News (ảnh chụp màn hình Youtube).

Ông Blunt đã dội gáo nước lạnh vào ứng viên Biden khi nhắc đến chuyện ông này đã thêm danh xưng “tổng thống đắc cử” vào hồ sơ tài khoản Twitter của mình. Theo ông Blunt quá trình bầu ra “tổng thống đắc cử” chính hiệu vẫn tiếp tục cho đến khi các tiểu bang xác nhận kết quả bầu cử. Và chỉ khi Cử tri đoàn bỏ phiếu cho ông Biden, thì ông mới chính thức là ‘Tổng thống đắc cử’ thực sự. Còn danh xưng ‘Tổng thống bầu cử’ của ông Biden trong thời điểm hiện tại không phải là một chức danh chính thức.

Theo Sound of Hope

Chiến dịch Trump phản bác tuyên bố của Tổng Chưởng lý Hoa Kỳ về gian lận bầu cử

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã phản bác trước tuyên bố được cho là của Tổng chưởng lý Hoa Kỳ William Barr với hãng tin AP rằng, các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) không thấy bằng chứng nào về tình trạng gian lận bầu cử xảy ra trên diện rộng. Hai luật sư của Tổng thống Trump là ông Rudy Giuliani và bà Jenna Ellis phát đi tuyên bố chung cho hay: “Với tất cả sự tôn trọng Tổng Chưởng lý, [chúng tôi phải nói rằng] chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp.

Chúng tôi đã thu thập được bằng chứng đa dạng về bầu cử bất hợp pháp tại tối thiểu 6 bang. Có nhiều nhân chứng tuyên thệ rằng họ đã nhìn thấy các hành vi phạm pháp liên quan tới gian lận bầu cử. Bộ Tư pháp chưa thẩm vấn bất kỳ ai trong số những nhân chứng này và chưa thẩm tra bất kỳ máy bỏ phiếu nào để xác minh sự thật”. “Quan điểm của ông Barr dường như được đưa ra mà không có bất kỳ cuộc điều tra nào về những bất thường và bằng chứng gian lận [bầu cử] mang tính hệ thống”. Ngay sau đó, người phát ngôn Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, bài báo của hãng tin AP đã cố tình bóp méo thông tin, ông Barr chưa hề khẳng định rằng hoàn toàn không có gian lận bầu cử và Bộ sẽ tiếp tục theo đuổi tất cả các cáo buộc gian lận.

Theo NTDVN

Nghi vấn “sao chụp” phiếu bầu quân sự, tất cả đều bầu cho ông Biden

Một nữ giám sát viên phòng phiếu tại Trung tâm TCF ở Detroit vào Ngày bầu cử (3/11) đã làm chứng trước phiên điều trần của Thượng viện tiểu bang Michigan. Người phụ nữ này tự xưng tên là Patty và đã có chín năm kinh nghiệm giám sát phòng phiếu, bà nói với các nhà lập pháp rằng, “Các lá phiếu quân sự… dường như tất cả chúng đều giống hệt “bản sao chụp” của phiếu bầu. Tất cả đều dành cho ông Biden; không có một phiếu bầu nào cho TT Trump.”

Bà Patty cáo buộc rằng, vào thời điểm khi các lá phiếu quân sự được đưa đến, bà và những người khác được các quan chức bầu cử yêu cầu “hãy nghỉ một lát”. Khi bà và các giám sát viên Đảng Cộng hòa khác cố gắng chất vấn họ, các quan chức bầu cử sẽ nói ‘Không’ với họ. Không ai trong nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng phản bác lời của bà Patty. Tuy nhiên, bà cũng không cung cấp chi tiết nào khác. Hiện Văn phòng Bộ trưởng Nội vụ Michigan vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Theo Trithucorg

Mời các bạn cùng xem video tin tức tối nay, ngày 2/12/2020