Kẻ găm đinh vào đầu bé gái 3 tuổi quanh co chối tội; Giám đốc CDC Bắc Giang bị bắt giam liên quan Công ty Việt Á là nội dung chính bản tin tối 21/1.

Thêm 15.935 ca nhiễm, riêng Hà Nội vượt 100.000 ca

Trong 15.935 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 21/1 có 15.901 ca tại 62 tỉnh, thành; Hà Nội lên 102.715 ca; 177 ca tử vong; thêm 25 ca Omicron nhập cảnh cách ly ngay.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 2.110.737 ca nhiễm. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 36.443 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm.

Giám đốc CDC Bắc Giang bị bắt giam liên quan Công ty Việt Á

Chiều 21/1, Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) đã khởi tố Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang Lâm Văn Tuấn về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội này, C03 khởi tố Phan Huy Văn (Giám đốc Công ty Phan Anh) và chị gái của Văn là Phan Thị Khánh Vân (kinh doanh tự do). 3 bị can đều bị bắt giam để điều tra. VKS đã phê chuẩn các quyết định trên.

Đây là hoạt động điều tra chuyên án về đường dây vi phạm pháp luật trong việc sản xuất, kinh doanh kit xét nghiệm SARS-CoV-2 xảy ra tại Công ty cổ phần công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan, xem chi tiết báo Zing.

Tỉnh Bình Định không cách ly người về quê đón tết

Ngày 21/1, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, cho biết tỉnh này không có quy định cách ly hay hạn chế đi lại đối với người về hoặc đến tỉnh này đón Tết Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, tất cả người dân đều phải thực hiện nghiêm túc 5K để phòng dịch Covid-19.

Trong những ngày qua, một số người ở TP.HCM và các tỉnh phía nam về quê đón tết bị một số trạm y tế xã, phường ở tỉnh Bình Định yêu cầu thực hiện cách ly y tế tại nhà từ 7 – 14 ngày, buộc thực hiện test nhanh trong thời gian cách ly tại nhà…

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã yêu cầu các địa phương chấm dứt tình trạng cách ly công dân từ các nơi về quê đón tết.

Giá xăng, dầu đồng loạt tăng trước Tết

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 từ 15h ngày 21/1 là 23.590 đồng một lít (tăng 440 đồng); RON 95 là 24.360 đồng một lít (tăng 490 đồng). 

Không chỉ xăng, giá các mặt hàng dầu tại kỳ điều hành lần này cũng tăng tương đối mạnh. Giá bán đối với mặt hàng dầu diesel lên 18.900 đồng/lít; dầu hỏa là 17.790 đồng/lít và dầu mazut là 16.990 đồng/kg.

Nguyễn Trung Huyên liên tục ‘quanh co’, phủ nhận hành vi bạo hành bé gái 3 tuổi

Ngày 21/1, Công an TP. Hà Nội đang tạm giam 4 tháng bị can Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) để điều tra hành vi giết người liên quan vụ bé Đ.N.A. (3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) bị 9 chiếc đinh găm vào đầu.

Theo công an, ban đầu khi bị triệu tập, Huyên “quanh co”, phủ nhận việc liên quan đến những thương tích trên cơ thể cháu A..

Khi cán bộ điều tra hỏi về những lần bé A. từng phải đi bệnh viện cấp cứu trước đó như bị gãy tay, nuốt đinh…, Huyên nói do bé nghịch nên ngã và tự nuốt dị vật.

Tuy nhiên, từ kết quả điều tra, phân tích, từ tài liệu của công an đã buộc Nguyễn Trung Huyên khai nhận hành vi phạm tội, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.