Giữa trưa 20/1, xe tải chở mìn phá đá va chạm với xe máy ở TP. Bogoso (Ghana), gây ra vụ nổ phá hủy hơn 500 nhà, ít nhất 17 người chết.

Báo VnExpress thông tin, Isaac Dsamani – lãnh đạo chính quyền địa phương cho biết đã tìm thấy khoảng 17 thi thể sau vụ nổ. Giới chức y tế cho hay ít nhất 57 người được đưa vào bệnh viện địa phương.

Phó giám đốc Cơ quan Ứng phó Thảm họa Quốc gia Ghana Seji Saji Amedonu nói hơn 500 ngôi nhà bị phá hủy trong vụ nổ.

Ảnh và video được truyền thông địa phương công bố cho thấy vụ nổ lớn tạo thành một hố sâu, thi thể và những người bị thương nằm trên mặt đất, nhiều ngôi nhà xung quanh bị san phẳng. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm và giải cứu những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Mời quý độc giả xem video hiện trường vụ nổ (nguồn dẫn từ Reuters):

Chiếc xe tải gặp tai nạn và phát nổ khi chở mìn đến mỏ vàng Chirano. Nhân chứng cho biết sau vụ tai nạn, tài xế đã tìm cách cảnh báo người dân xung quanh chạy trốn khi chiếc xe máy bốc cháy.

Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo viết trên Twitter rằng, ông đã được báo cáo về vụ việc và xác nhận có thương vong. “Đó thực sự là tai nạn thảm khốc. Thay mặt cho chính phủ, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình những người thiệt mạng”, ông viết.

“Người dân được khuyến cáo chuyển sang các làng xung quanh để được an toàn, trong khi công tác khôi phục được triển khai”, cảnh sát thông tin được báo Đời sống & Pháp luật đăng tải.