Hải Phòng thực hiện giãn cách xã hội theo khu vực; Trưởng phòng cảnh sát kinh tế Hà Nội bị đình chỉ công tác là những nội dung chính bản tin tối nay 22/2.

Tin trong nước

Thêm 9 ca mắc Covid-19 tại Hải Phòng và Hải Dương

Tối ngày 22/2, Bộ Y tế công bố 6 ca bệnh được ghi nhận ở Hải Dương. Họ đều là F1 đã được cách ly. Hiện 3 người này được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 (Trung tâm Y tế TP. Chí Linh). Các bệnh nhân còn lại điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 (Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương).

Cập nhật tối 22/2: Hải Phòng thực hiện giãn cách xã hội theo khu vực; Trưởng phòng cảnh sát kinh tế Hà Nội bị đình chỉ công tác
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Bệnh nhân 2.385, 2.391 và 2.392 được ghi nhận tại Hải Phòng. Những người này được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng).

Từ ngày 27/1 đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 800 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Trong đó, dịch đã lan ra 13 tỉnh, thành phố, gồm Hải Dương (617 bệnh nhân), Quảng Ninh (60), Hà Nội (35), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Điện Biên (3), Hòa Bình (2), Hải Phòng (4), TP.HCM (36), Bắc Giang (2), Hà Giang (1), Hưng Yên (2).

Nữ điều dưỡng dương tính Covid-19: Hải Phòng thực hiện giãn cách xã hội theo khu vực

Thông tin từ UBND TP.Hải Phòng cho biết, sau khi nhận được thông tin nữ điều dưỡng ở Bệnh viện GTVT TP. Hải Phòng dương tính với Covid-19, các lực lượng chức năng đã phong tỏa thôn 4, xã Hoàng Động, H.Thủy Nguyên (nơi ở của nữ điều dưỡng).

Cập nhật tối 22/2: Hải Phòng thực hiện giãn cách xã hội theo khu vực; Trưởng phòng cảnh sát kinh tế Hà Nội bị đình chỉ công tác
Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Theo đó, TP. Hải Phòng phong tỏa khu vực thuộc thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, Huyện Thủy Nguyên. Những địa phương có người dương tính sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, những nơi ca dương tính đi qua sẽ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Đình chỉ công tác trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội để phục vụ điều tra

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 22/2 lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với đại tá Phùng Anh Lê – trưởng Phòng cảnh sát kinh tế.

Cập nhật tối 22/2: Hải Phòng thực hiện giãn cách xã hội theo khu vực; Trưởng phòng cảnh sát kinh tế Hà Nội bị đình chỉ công tác
Ảnh chụp màn hình VTC NEWS.

Được biết đại tá Lê bị đình chỉ công tác để cơ quan chức năng làm rõ một số dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp khi ông Lê còn làm trưởng Công an quận Tây Hồ.

Tia cực tím đạt cực đại liên tục 3 ngày tại TP. HCM

Ngày 22/2, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, tia cực tím (UV) tại TP. HCM đạt cực đại, kéo dài 3 ngày và có thể gây bỏng da. Theo đó, nhiệt độ tại thành phố ở mức thấp, trời se lạnh vào sáng sớm. Tuy nhiên, đến trưa nhiệt độ đạt từ 31-33 độ C, thời tiết khô và hanh.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ số tia UV dưới 5 là ở mức an toàn. Tuy nhiên, riêng ngày hôm nay, từ lúc 10 giờ kéo dài đến 14 giờ, chỉ số tia UV đạt mức từ 7-9,4. 

Dự báo trong 2 ngày tới, tia cực tím gây hại cao hơn, khi chỉ số tia UV có thể lên đến 10.

Tin thế giới

Gần 50% đảng viên Cộng hòa sẵn sàng theo đảng mới nếu ông Trump thành lập

Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Đại học Suffolk và hãng tin USA Today cho thấy có tới 46% thành viên Đảng Cộng hòa nói rằng  họ sẽ bỏ đảng này và tham gia đảng của ông Trump nếu ông thực sự quyết định thành lập. Trong khi đó, chỉ 19% nói rằng đảng này nên tách khỏi ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh: Twitter của cô Invanka Trump).

Cuộc khảo sát mới cho thấy cựu Tổng thống Trump vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ kể từ khi được Thượng viện tuyên bố trắng án trong phiên tòa luận tội ông với cáo buộc kích động người ủng hộ tại Điện Capitol ngày 6/1.

Cựu chính trị gia nhận xét: Ông Biden đang vật lộn với chứng mất trí nhớ

Ông Cory Bernardi, người dẫn chương trình Sky News, đồng thời một cựu nhân vật chính trị người Úc, đã đánh giá về hiệu suất của Tổng thống Biden trong những tuần đầu tiên nắm quyền. Ông Bernardi nói: “Rõ ràng là Tổng thống Mỹ Joe Biden không hoàn thành nhiệm vụ mà ông đã tuyên thệ thực hiện”. “Đối với tôi ít nhất cũng rõ rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đang phải vật lộn với chứng mất trí nhớ”. Ông Bernardi khẳng định: “Tôi không ở đây để làm nổi bật sự suy giảm sức khỏe tâm thần của ông Joe Biden. Nó quá rõ ràng và đó không phải là lỗi của ông ấy”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về kế hoạch chống lại đại dịch COVID-19 tại Nhà Trắng ngày 21/1/2021 (ảnh chụp màn hình the BL).

Thay vào đó ông Bernardi nhấn mạnh tới lỗi của các nhà báo, những người “che đậy cho nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden”. Ông nói: “Tất cả đều khá ngớ ngẩn, nhưng ngay cả những người thông minh thường bị che mắt bởi những điều vô nghĩa do các phương tiện truyền thông chính thống đưa ra. Họ nhận ra mọi tội lỗi của Donald Trump trong khi họ có vẻ có ý định phong thánh cho St. Joe”.

Trung Quốc đề nghị chính quyền Biden gỡ bỏ thuế quan thời TT Trump

Theo SCMP, hôm nay 22/2 trong một diễn đàn ở Bắc Kinh Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đề nghị Hoa Kỳ dỡ bỏ các mức thuế quan đối với hàng Trung Quốc; đồng thời chấm dứt các biện pháp ngăn cản giới công nghệ Trung Quốc tiếp cận các sản phẩm, công nghệ Mỹ.

Ông Vương nói Mỹ phải xem xét lại chính sách của mình nếu muốn sửa chữa quan hệ với Trung Quốc khỏi những thiệt hại từ chính sách của chính quyền Trump trước đây.

Bão Dujuan đổ bộ vào Philippines, hàng nghìn người sơ tán

Cơ quan kiểm soát thảm họa thiên tai quốc gia cho biết, mưa lớn đã khiến nhiều ngôi làng bị ngập. Hai khu vực bị ảnh hưởng nhất bao gồm khu khai thác nikel của nước này là Caraga, với nhiều ngôi nhà và cây cầu bị chìm trong nước lũ.

Ảnh chụp màn hình báo VOV.

Trước khi cơn bão chuẩn bị đổ bộ, chính quyền Philippines đã đưa hơn 51.000 người tới 331 trung tâm sơ tán tại một số tỉnh như Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte…