Thêm 11.352 ca Covid-19, 737 người tử vong; Biển Đông xảy ra động đất, sang tuần khả năng hứng bão là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 22/8.

Thêm ca 11.352 ca Covid-19

Tính từ 18h ngày 21/8 đến 18h ngày 22/8, Bộ Y tế ghi nhận thêm 11.214 F0 mới gồm 6 người nhập cảnh và 11.208 trường hợp trong nước. Trong số này, 6.387 ca được phát hiện tại cộng đồng.

Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Ngày 21-22/8, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 737 ca tử vong.

62 bệnh nhân tại Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa dương tính Covid-19

Ngày 22/8, Sở Y tế Đồng Nai cho hay vừa ghi nhận điểm dịch mới tại Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa (trực thuộc Bộ Y tế, 1310A Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai đã ghi nhận tình hình, tiến hành test nhanh tại khoa nam 1. Kết quả, có 62 trong số 99 bệnh nhân tại khoa này dương tính, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Tái chế hơn 1 tấn khẩu trang phế liệu bán về miền Tây

Chiều 22/8, tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai cho biết vừa thu giữ hơn 1 tấn khẩu trang y tế trên địa bàn.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Chủ cơ sở khai nhận mua hơn 237.000 chiếc khẩu trang phế liệu (trọng lượng hơn 1 tấn) ở TP HCM với giá 1.500 đồng/kg rồi tái chế, bán tại thị trường miền Tây với giá 8.500 đồng/kg, xem chi tiết báo Người Lao Động.

Biển Đông xảy ra động đất mạnh 3 độ richter, sang tuần khả năng hứng bão

Ngày 22/8, theo thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), vào hồi 23h18 ngày 21/8, một trận động đất mạnh 3 độ richter đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 17,872 độ vĩ Bắc – 106,808 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8km.

Động đất xảy ra trên Biển Đông, gần khu vực bờ biển tỉnh Quảng Bình. Ảnh Viện Vật lý địa cầu.

Động đất xảy ra tại khu vực Biển Đông (cách bờ biển huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình khoảng 30km). Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Mưa đá ở TP.HCM

Chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan cho biết chiều nay 22/8 TP.HCM đón nhận cơn mưa đá đầu tiên trong mùa mưa năm.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Lý giải nguyên nhân có cơn mưa đá chiều tối nay, chuyên gia Xuân Lan cho biết có hai nguyên nhân. Một là do mây đối lưu phát triển mạnh, hai là tuần vừa qua, Nam Bộ chủ yếu ngày nắng oi, mưa muộn, gây ra hiện tượng mây đối lưu nhiệt, xem chi tiết báo Zing.