Thêm 60.355 F0; ‘Combo chanh, gừng, sả xông Covid-19’ cháy hàng; Chốt HLV thay thế Park Hang Seo dẫn dắt U23 Việt Nam là nội dung chính bản tin tối nay 23/2.

Thêm 60.355 ca Covid-19

Bộ Y tế tối 23/2 công bố 60.355 ca nhiễm, trong đó 60.338 ca tại 62 tỉnh, thành, cao nhất từ trước tới nay tính theo ngày; 91 ca tử vong.

Hôm nay, Sở Y tế Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung 21.771 ca Covid-19 khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 2.972.378 ca nhiễm và 39.719  người tử vong.

Lạng Sơn tiếp tục dừng nhận xe container chở hoa quả tươi

Ngày 23/2, ông Liễu Anh Minh, Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết, Sở này vừa thông báo đến các địa phương có doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu trái cây tươi bằng đường bộ sang Trung Quốc, về việc gia hạn thời gian dừng nhận mặt hàng này thêm một tuần nữa, tức đến 5/3.

Theo số liệu của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, đến ngày 22/2 còn 1.931 xe chở hàng hoá nằm chờ tại các bến bãi, cửa khẩu, trong đó xe hoa quả chờ xuất khẩu là hơn 1.440, còn lại là xe chở linh kiện điện tử, quần áo…xem chi tiết báo VnExpress.

Biển Đông có thể đón 10-12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trong năm 2022

Chiều nay (23/2), tại  hội nghị Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, cho biết, dự báo, trong năm 2022, trên Biển Đông có thể xuất hiện khoảng 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 4-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. 

Từ Bắc Trung Bộ trở vào dự báo có tác động của bão từ tháng 7, 8 và kéo dài đến tháng 11, số lượng ở mức TBNN, chưa có dấu hiệu xuất hiện dồn dập như 2 năm trước, xem chi tiết báo VietNamNet.

Gần 2.000 gia súc chết rét trong một ngày

Hơn 2.900 gia súc chết do rét đậm, rét hại ở miền Bắc từ ngày 19/2 đến nay, trong đó riêng ngày 22/2 gần 2.000 con.

Nghệ An là tỉnh ghi nhận số lượng gia súc chết nhiều nhất trong hôm nay – gần 800 con, trong khi đó, Sơn La vẫn là tỉnh thiệt hại nặng nhất với hơn 1.000 con chết (tăng hơn 600 con). Bốn ngày nay, khối không khí lạnh mạnh nhất mùa đông xuân 2021-2022 tràn đến miền Bắc khiến 25 tỉnh, thành nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, thấp nhất là Mẫu Sơn (Lạng Sơn) âm một độ C vào ngày 21/2. Băng giá xuất hiện ở nhiều điểm cao trên 1.000 m như Mẫu Sơn, Y Tý (Lào Cai), Phia Oắc (Cao Bằng).

Tỉnh Nghệ An mặc dù ở miền Trung nhưng nhiệt độ cũng xuống 7 độ C ở Quỳ Hợp vào ngày 21/2.

Dự báo đợt rét đậm, rét hại kéo dài đến ngày 24/2.

Giá chanh, sả, gừng ở Đà Nẵng tăng cao, “cháy hàng”

Số lượng người mắc Covid-19 ở Đà Nẵng liên tục tăng do đó nhiều người đổ xô đi mua các loại hương liệu xông để điều trị.

Tại chợ Cồn, chị Trần Thanh Hà – tiểu thương cho hay, từ sau Tết, nhu cầu của người dân tăng cao, ai vào chợ cũng hỏi mua chanh, sả, gừng… nên chị cũng nhập số lượng lớn về bán.

“Mặt hàng này giờ bán chạy lắm. Giờ lấy về nhiều không lo tồn, ế” – chị Hà nói.

Trước Tết, gừng giá chỉ 20.000 đồng/kg nay tăng lên 30.000 đồng/kg; sả từ 15.000 đồng/kg nay cũng tăng lên 25.000 đồng/kg, chanh từ 20.000/kg tăng lên 25.000/kg. Theo nhiều tiểu thương, mặc dù giá những mặt hàng tăng nhưng nhu cầu của người mua vẫn rất lớn, xem chi tiết báo Lao Động.

Chốt HLV thay thế ông Park Hang Seo dẫn dắt đội U23 Việt Nam

Trong bản hợp đồng mới với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Park Hang Seo sẽ không dẫn dắt đội U23 Việt Nam sau SEA Games năm nay. Trước bối cảnh ấy, VFF đã tìm người thay thế HLV Park để dẫn dắt đội bóng tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á vào tháng 6 tại Uzbekistan.

Người được chọn là HLV Gong Oh Kyun. Trước khi tới Việt Nam làm việc, ông đang là trợ lý HLV của CLB Seoul E-Land ở Hàn Quốc, xem chi tiết báo Dân Trí.