Thêm 10.397 ca Covid-19, 389 người tử vong; Mưa đá ở TP.HCM, “vòi rồng” tại Bến Tre cảnh báo điều gì? là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 23/8.

Tin trong nước

Thêm 10.397 ca Covid-19

Trong 10.397 ca nhiễm được Bộ Y tế công bố tối 23/8 có 10.266 ca tại 39 tỉnh thành và 117 ca Khánh Hòa đăng ký bổ sung; 6.945 người khỏi bệnh; 389 ca tử vong.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 358.456 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.646 ca nhiễm).

Người tự xưng ‘tiến sĩ làm ở VTV’ bị phạt 3,7 triệu đồng

Theo nhà chức trách Hà Nội, ông Nguyễn Đ. (38 tuổi, tạm trú Khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm) người tự xưng là “tiến sĩ, làm ở VTV”bị xử phạt 3,7 triệu đồng và tiếp tục bị xem xét xử lý về hành vi gây náo loạn ở chốt kiểm dịch.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng 16/8, ông Đ. điều khiển xe máy điện đi qua chốt số 12 mà không đeo khẩu trang đúng quy cách, có thái độ không hợp tác khi lực lượng chức năng kiểm tra, xem chi tiết báo Người Lao Động.

Cựu Bí thư Bình Dương bị cáo buộc gây thất thoát hơn 1.060 tỷ đồng

Ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, bị cáo buộc chuyển nhượng khu đất 43 ha từ nhà nước sang tư nhân trái quy định, gây thất thoát hơn 1.060 tỷ đồng.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Ông Nam cùng 20 người vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 điều 219 Bộ luật Hình sự; khung hình phạt 10-20 năm tù, xem chi tiết báo VnExpress.

Mưa đá ở TP.HCM, “vòi rồng” tại Bến Tre cảnh báo điều gì?

Ngày 23/8, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ đã thông tin về hiện tượng vòi rồng ở Bến Tre và mưa đá xảy ra tại TP.HCM tối 22/8.

Theo ông Quyết hiện tượng mưa đá tại TP.HCM khá bất thường, vì thông thường mưa đá xảy ra ở Nam bộ, TP.HCM vào thời điểm đầu mùa mưa, và gần kết thúc mùa mưa (tháng 5, tháng 6 và cuối tháng 10).

Các trận mưa đá bất thường xuất hiện ở nhiều nơi tại TP.HCM, Đồng Nai tối 22/8/2021 (ảnh: Facebook).

Giải thích nguyên nhân này ông nhận định do áp cao cận nhiệt đới lấn tây, đẩy lượng ẩm lớn từ biển về phía đất liền. Trong khi áp cao cận cũng tạo thời tiết nắng nóng dài ngày, nhiệt độ không khí cao ( Nhà Bè (TP.HCM) là 35 độ C; Biên Hòa (Đồng Nai) và Tây Ninh là 34,5 độ C.

Điều kiện nhiệt ẩm cao không khí có sự bất ổn định lớn (xáo trộn rất mạnh), dòng không khí chuyển động đi lên (dòng thăng) đưa khối mây nóng ẩm lên rất cao, vượt qua tầng đối lưu (càng lên cao nhiệt độ càng giảm, cho đến mực 0 độ C hơi nước bị ngưng kết (đóng băng – cơ chế như nước đá). Khi hạt đủ lớn, thắng được lực trọng trường rơi xuống đất ta thấy các hạt nước đá, gọi là mưa đá, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Mưa lớn gây ngập úng, chia cắt nhiều tuyến đường ở Thái Nguyên

Đêm ngày 22, rạng sáng 23/8, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa lớn, khiến nhiều nơi bị ngập úng cục bộ như: TP. Thái Nguyên, huyện Phú Bình… 

Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt.

Đặc biệt, nhiều nơi tại 2 huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ xảy ra ngập sâu, khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, diện tích hoa màu của người dân cũng bị ngập úng nghiêm trọng, xem chi tiết trên báo Dân Việt.

Tin thế giới

Ít nhất 22 người thiệt mạng trong trận mưa lũ lịch sử ở Tennessee

Ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng chục người khác vẫn mất tích sau khi trận mưa kỷ lục khiến nước lũ dâng cao đột ngột khắp miền Trung bang Tennessee, Mỹ.

Ảnh chụp màn hình báo VOV.

Khoảng 43 cm nước mưa đã trút xuống Tennessee trong chưa đầy 24 tiếng vào ngày 21/8, cao hơn kỷ lục trước đó về lượng mưa một ngày khoảng 7,5 cm, AP ngày 23/8 dẫn lời Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS).