12.096 ca Covid-19, 335 người tử vong; Gần 100% số ca bệnh mắc mới ở TP. HCM là F0 ngoài cộng đồng là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 25/8.

Thêm 12.096 ca mắc Covid-19, riêng TP.HCM đã 5.294 ca

Tính từ 18h ngày 24/8 đến 18h ngày 25/8, Bộ Y tế ghi nhận 12.096 ca nhiễm mới, trong đó 03 ca nhập cảnh và 12.093 ca trong nước.

Cùng ngày ngành y tế công bố thêm 335 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (266), Bình Dương (31), Long An (16), Đồng Nai (13), Đà Nẵng (3), Hà Nội (1), Bến Tre (1), Bình Phước (1), Khánh Hòa (1), Thừa Thiên Huế (1), Tiền Giang (1).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 381.363 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.879 ca nhiễm).

Gần 100% số ca bệnh mắc mới ở TP. HCM là F0 ngoài cộng đồng

Sáng ngày 25/8, Phó giám đốc Sở Y tế TP. HCM cho biết, dự kiến ngành y tế sẽ hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm cho 2 triệu người vào hôm nay, 25/8. 

Trước đó, khuya ngày 24/8, dữ liệu được công bố từ Cổng thông tin Covid-19 TP. HCM cho thấy, trong ngày toàn thành phố thực hiện được 137.971 mẫu xét nghiệm thì ghi nhận 4.610 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 3.877 trường hợp được phát hiện ngoài cộng đồng (chiếm 84%), xem chi tiết báo Tiền Phong.

Nhân viên y tế nhiễm Covid-19, hơn 700 người dân phải đi lấy mẫu xét nghiệm lại

Ngày 25/8, UBND xã Hòa Long (TP.Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết hơn 700 người dân tại ấp Tây phải đi lấy mẫu xét nghiệm lại vì 1 nhân viên y tế lấy mẫu nhiễm Covid-19.

Theo truy vết, chị T.T.P.T., nhân viên y tế Trạm Y tế phường Long Tâm (TP. Bà Rịa) đến xã Hòa Long để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân. Tuy nhiên sáng 22/8, chị T. được lấy mẫu gộp PCR với 7 người khác thì cho kết quả dương tính Covid-19, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Xe cứu thương ở Đà Nẵng gặp nạn, F0 tử vong, nhân viên y tế nhập viện

Trưa ngày 24/8, xe cứu thương của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà chở ông Đoàn Văn V. (85 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) bị tai biến mạch máu não sang Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Khi đến ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Quang Trung thì va chạm một xe ô tô khác.

Ông V. được đưa vào Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng nhưng không qua khỏi.

“Ông V. là F1 ở trong khu cách ly tập trung, khi vào cấp cứu bệnh viện tiến hành xét nghiệm thì phát hiện ông dương tính”, bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm y tế quận Sơn Trà cho hay. Ông nói thêm, khi xe va chạm, nữ nhân viên y tế ngồi phía sau với ông V. bị rách áo bảo hộ nên bệnh viện xác định là F1 của ông V., xem chi tiết báo Tiền Phong.

Xuất hiện tình trạng người dân bị lừa tiền khi nhờ ‘đi chợ hộ’

Theo Sở Công thương TP. HCM, trong 2 ngày 23 và 24/8, đã xảy ra các trường hợp người dân bị lừa đảo chuyển tiền để đăng ký mua hàng. Đặc biệt, tại quận 10 khá nhiều người nhận được tin nhắn gửi các combo mua hàng và đăng ký đi chợ hộ.

Trong nội dung tin nhắn, các đối tượng này đề nghị người dân chuyển khoản trước để họ dễ dàng mua hàng. Tuy nhiên, sau khi cơ quan chức năng xác minh thông tin thì toàn bộ tin nhắn trên là giả mạo, không phải của tổ hậu cần ở địa phương. Mặt khác, địa phương này cũng không có hình thức mời chào như trên.

3 người chết, 1 người người bị thương do sạt lở đất miền núi phía Bắc

Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mưa lớn, sạt lở đất xảy ra từ ngày 22-24/8 đã làm 3 người chết, 1 người bị thương.

Theo báo cáo chưa đầy đủ của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang và Thái Nguyên đã có gần 100 nhà bị tốc mái, sập và hư hại. Về nông nghiệp, hơn 100 ha lúa và 276 ha rau màu bị thiệt hại, hơn 500 gia súc và gia cầm bị chết, xem chi tiết báo VOV.