Thêm 15.954 F0, Hà Nội ghi nhận 14 ca Omicron; Dùng thịt heo nái để làm giả ‘Nai gác bếp đặc sản Tây Nguyên’ là những nội dung chính bản tin tối nay 26/1.

Thêm 15.954 ca Covid-19

Bộ Y tế tối 26/1 công bố 15.954 ca nhiễm, trong đó 15.885 ca tại 61 tỉnh, thành phố; 155 ca tử vong.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 2.187.481 ca nhiễm, 37.165 người tử vong.  

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM (513.091), Bình Dương (292.660), Hà Nội (117.268), Đồng Nai (99.756), Tây Ninh (87.571).

Hà Nội ghi nhận 14 ca nhiễm Omicron

Sáng 26/1, phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết hiện Hà Nội ghi nhận 14 ca Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron, trong đó 13 trường hợp nhập cảnh và 1 người ngoài cộng đồng (tiếp xúc với 13 người nhập cảnh trên). 

Trường hợp F0 ghi nhận ngoài cộng đồng này là nhân viên phục vụ khách sạn, bị nhiễm chủng Omicron sau khi tiếp xúc gần với người nhập cảnh là F0, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Học sinh lớp 3 tố bị đánh 70 roi, thâm tím mông: Cô giáo nói Ban cán sự lớp đánh

Sáng 26/1, trên mạng xã hội facebook lan truyền thông tin phản ánh về việc 3 học sinh lớp 3E, trường Tiểu học Ngũ Đoan, H.Kiến Thụy, TP. Hải Phòng bị đánh thâm tím mông vì không hoàn thành bài tập cô giáo giao về nhà. Thông tin chia sẻ kèm theo hình ảnh 3 em nhỏ có nhiều vết thâm tím ở mông khiến dư luận rất bất bình.

Sau khi gia đình phản ánh sự việc với BGH trường thì cô giáo đã đến xin lỗi học sinh và gia đình, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Dựng cây nêu, 3 người bị điện cao thế giật cháy sém người

Theo thông tin ban đầu vào chiều 25/1, anh H.V.N. và anh H.V.L. cùng ngụ huyện Tân Kỳ, Nghệ An sang nhà giúp bà C.T.V.  dựng cây nêu tết.

Trong lúc dựng, do không để ý ngọn cây nêu bất ngờ vướng vào đường điện cao thế phía trên khiến cả 3 nạn nhân bị điện giật.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng tới ứng cứu và đưa cả 3 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng cháy sém ở ngực, lưng, tay, chân, bỏng độ I,II,III, xem chi tiết báo Người Lao Động.

Đắk Nông: Dùng thịt heo nái để làm giả ‘Nai gác bếp đặc sản Tây Nguyên’

Ngày 23/1, Công an TP.Gia Nghĩa phát hiện một hộ gia đình tại P.Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa đang thực hiện hành vi sơ chế, chế biến thịt heo nái thành sản phẩm thịt nai khô gắn mác “Nai gác bếp đặc sản Tây Nguyên”.

Qua kiểm tra, ông an phát hiện tại cơ sở này có gần 400 kg thịt các loại. Trong đó, có khoảng 170 kg thịt thành phẩm đóng gói vào bao ni lông, hút chân không gắn mác thịt nai khô và khoảng 200 kg thịt heo tươi nguyên liệu, xem chi tiết báo Thanh Niên.