Hà Nội có thể lên 2.000 – 3.000 ca F0 mỗi ngày; Băng trộm 1.200 con chó ở Sài Gòn là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 27/12.

Thêm 14.872 ca nhiễm, thấp nhất sau 6 ngày

Trong 14.872 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 27/12 có 14.867 ca tại 59 tỉnh, thành, thấp nhất sau 6 ngày trên 16.000 ca; Hà Nội tiếp tục dẫn đầu các địa phương với 658 ca F0.

Hôm nay cả nước cũng ghi nhận 204 người tử vong. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.666.545 ca nhiễm. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 31.418 ca. 

Hà Nội có thể lên 2.000 – 3.000 ca Covid-19 mới mỗi ngày

Hà Nội đã có ngày thứ 3 liên tiếp ghi nhận hơn 1.800 F0. Hơn một tuần qua số ca mắc mới trong ngày của Hà Nội đứng đầu cả nước. Hiện 8 quận “vùng cam” cũng đã siết chặt nhiều hoạt động, trong đó có việc dừng bán hàng ăn uống tại chỗ.

Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, dự kiến số ca mắc mới Covid-19 mỗi ngày thành phố có thể còn tăng lên đến 2.000 – 3.000 trường hợp mỗi ngày trong dịp cuối năm, xem chi tiết báo Tiền Phong.

Đề xuất chở hàng sang Trung Quốc bằng đường sắt

Đây là một trong các kiến nghị để giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu của ông Nguyễn Hữu Vượng, Phó cục trưởng Hải quan Lạng Sơn tại Hội nghị tổng kết năm 2021 của Tổng cục Hải quan sáng nay (27/12).

Hiện tại, ở Lạng Sơn vẫn còn khoảng hơn 2.100 xe chở hàng. Ông Vượng nhận định, từ nay đến Tết Âm lịch có thể “không giải phóng được hết lượng hàng hóa này”, nếu năng lực thông quan vẫn như hiện nay – khoảng 78 đến 90 xe một ngày.

Theo tính toán của Cục Hải quan Lạng Sơn, từ nay đến Tết chỉ giải phóng được trên 1.000 xe, xem chi tiết báo VnExpress.

4 thanh niên trộm 1.200 con chó ở TP.HCM

Công an TP. HCM đang tạm giữ Lê Anh Hào (17 tuổi), Nguyễn Thành Lộc (17 tuổi), Nguyễn Tấn Duy (18 tuổi) và Nguyễn Trọng Nhân (18 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và cướp tài sản.

Theo cảnh sát, nhóm do Hào cầm đầu, hoạt động ở địa bàn quận 12, Gò Vấp và huyện Hóc Môn. Từ tháng 10 đến nay, các nghi phạm đã trộm khoảng 1.200 con chó của người dân.

Khi đi gây án, nhóm Hào luôn thủ bình xịt hơi cay, súng bắn điện tự chế để chống trả khi bị người dân phát hiện, truy đuổi, xem chi tiết báo Zing.

Xe tải chở 600 lít dầu bốc cháy dữ dội, lan thiêu rụi 4 căn nhà

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h cùng ngày, anh Hồ Hữu Phước (21 tuổi, ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) điều khiển xe tải chở theo 25 can dầu loại 30 lít để giao cho xe múc đất.

Khi xe lưu thông đến địa bàn ấp 2, xã Khánh Hội (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) tài xế phát hiện lửa bốc cháy từ phía sau nên cho dừng phương tiện và cầu cứu người dân. Lúc này, người dân hỗ trợ anh Phước di dời được 8 can dầu.

Tuy nhiên, sau đó lửa cháy lớn đã lan sang nhà dân. Sự cố khiến 4 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, xem chi tiết báo VietNamNet.

Phát hiện gần 10.000 chai nước giải khát giả chuẩn bị đem ra thị trường

Ngày 27/12, Công an thành phố Hà Nội Kiểm tra trụ sở Công ty TNHH thương mại và sản xuất thực phẩm Ích Khang, tại số 28 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ gần 10.000 sản phẩm nước giải khát giấm táo có dấu hiệu vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở không đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật. Công ty này làm bảng báo giá sản phẩm cho các đơn vị bán lẻ với mức giá là 40.000 đồng/chai 650ml và 27.000 đồng/chai 375ml.