Kiên Giang 13 ca nhập cảnh nhiễm Covid-19; Trung Quốc bắt nhà ngoại giao Mỹ xét nghiệm Covid-19 từ hậu môn là những nội dung chính bản tin tối nay 27/2.

Tin trong nước

Thêm 6 F1 tại Hải Dương mắc Covid-19

Tối ngày 27/2, Bộ Y tế công bố các bệnh nhân từ 2.427 đến 2.432 tại Hải Dương. Họ đều là F1 của các bệnh nhân trước đó.

Như vậy, tính đến 18h ngày 27/2, Việt Nam có tổng cộng 1.530 người mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 837.

Kiên Giang: 13 trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu nghi nhiễm Covid-19

Theo bác sĩ Cao Thành Nam – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang (tại điểm cầu TP. Hà Tiên), lượng người nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên trong những ngày qua tăng đột biến. 

Kiên Giang 13 ca nhập cảnh nhiễm Covid-19; Trung Quốc bắt nhà ngoại giao Mỹ xét nghiệm Covid-19 từ hậu môn
Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt.

Từ ngày 24/2 đến ngày 26/2 đã có hơn 150 người nhập cảnh về Việt Nam qua  Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên. Qua lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nhập cảnh, ngành y tế Kiên Giang đã ghi nhận có 13 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 (đã dương tính lần một với SARS-CoV-2). Hiện, các trường hợp nghi nhiễm đã được chuyển đến Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên theo dõi sức khỏe. 

Phát hiện 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đi xe khách qua nhiều tỉnh, thành

Trước đó, cơ quan chức năng huyện Hưng Nguyên nhận tin báo xe khách mang biển số Thái Nguyên chạy từ Hà Nội vào Bình Phước chở một số người Trung Quốc có biểu hiện nhập cảnh trái phép. Khuya 25/2, khi xe chạy đến đường tránh TP.Vinh thì Công an H.Hưng Nguyên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe có 46 người, trong đó có 7 người Trung Quốc không có hộ chiếu và giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Trong khi đang kiểm tra, một thanh niên ngụ tỉnh Thái Nguyên cùng đi với 7 người Trung Quốc lợi dụng lộn xộn đã bỏ trốn.

Học sinh Hà Nội trở lại trường học từ ngày 2/3/2021

VietNamNet thông tin, theo văn bản của Sở GD&ĐT Hà Nội đối với học sinh các cấp sẽ trở lại trường học từ ngày 2/3/2021 (thứ Ba). Học viên, sinh viên trở lại trường học từ ngày 8/3/2021 (thứ Hai)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu học sinh đi học trở lại, các nhà trường thực hiện việc đo thân nhiệt cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên trước khi vào trường và lớp học; thực hiện các biện pháp chống dịch theo yêu cầu của cơ quan y tế. 

Nguyên cục trưởng, nguyên cục phó Cục Thuế tỉnh Bình Dương bị bắt

Theo Tuổi Trẻ, ngày 27/2,  Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Văn Trang, nguyên cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Võ Thanh Bình, nguyên cục phó và Nguyễn Thái Thanh, phó trưởng phòng Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Cả ba bị can bị bắt để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự.

Tin thế giới

Trung Quốc bắt nhà ngoại giao Mỹ xét nghiệm Covid-19 từ hậu môn

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên cho biết hôm thứ Tư (24/2) rằng các quan chức Trung Quốc đã yêu cầu các nhân viên ngoại giao Mỹ xét nghiệm virus viêm phổi Vũ Hán bằng cách lấy dịch qua đường hậu môn. Phía bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Năm đã phủ nhận chưa từng có bất kỳ cuộc xét nghiệm nào như vậy.

Kiên Giang 13 ca nhập cảnh nhiễm Covid-19; Trung Quốc bắt nhà ngoại giao Mỹ xét nghiệm Covid-19 từ hậu môn
Ảnh chụp màn hình báo Giao Thông.

Tờ Washington Post ngày 17/2 đưa tin, các quan chức Mỹ cho biết một số nhân viên Mỹ tại Trung Quốc “đã khiếu nại về việc bị chính quyền Trung Quốc làm xét nghiệm ngoáy hậu môn để kiểm tra Covid-19”. Quan chức Bộ Ngoại giao cho biết tất cả “các lựa chọn hợp lý” đang được đánh giá để bảo vệ “phẩm giá” của các quan chức Hoa Kỳ “phù hợp với Công ước Viên về Quan hệ Ngoại giao.”

Ngoài Trung Quốc ra thì tính đến thời điểm này không có quốc gia nào thử nghiệm xét nghiệm Covid-19 bằng hậu môn. 

Bắc Kinh viện cớ cấm nhập dứa từ Đài Loan

Taiwan News đưa tin, chính quyền Trung Quốc ngày 26/2 thông báo tạm ngừng nhập khẩu dứa của Đài Loan bắt đầu từ ngày 1/3, lấy cớ phát hiện ra “sinh vật gây hại” trong loại trái cây này.

Lệnh cấm từ phía Bắc Kinh được đưa ra khi mùa thu hoạch dứa ở Đài Loan đang đến gần khiến nhiều nông dân lo lắng.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Phản ứng trước động thái trên, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn viết trên Twitter vào tối 26/2: “Sau rượu vang Úc, Trung Quốc lại nhắm tiếp tới dứa Đài Loan với cách hành xử không công bằng trong thương mại. Nhưng điều đó không thể khiến chúng tôi chùn bước. Hãy ủng hộ nông dân Đài Loan và thưởng thức loại nông sản thơm ngon của chúng tôi”.

Mời các bạn cùng xem video tin tức tối nay, ngày 27/2/2021