Hơn 14.000 F0, 214 người tử vong; Người phụ nữ khai dùng cây gỗ to dài đánh bé gái 8 tuổi là những nội dung chính bản tin tối nay 28/12.

Thêm 14.440 ca nhiễm

Trong 14.440 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 27/12 có 14.421 ca tại 61 tỉnh, thành, thấp nhất trong một tuần qua; Hà Nội tiếp tục dẫn đầu các địa phương; 214 ca tử vong.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.680.985 ca nhiễm. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 31.632 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm.

Việt Nam phát hiện ca nhiễm Omicron đầu tiên

Người này nhập cảnh sân bay Nội Bài (Hà Nội) hôm 19/12, test nhanh dương tính với Covid-19, được đưa bằng xe chuyên dụng về khu cách ly của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ngày 20-21/12, bệnh viện đã giải trình tự gene mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân, kết quả xác định bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron (B.1.1.529).

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, chiều 28/12, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã xác định có 4 người ở tỉnh này đi chung chuyến bay với ca nhiễm Omicron đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam. 

Cụ thể, 2 trường hợp được xác định ở TP Vinh, 1 trường hợp ở huyện Yên Thành, 1 trường hợp ở huyện Quỳnh Lưu. Những trường hợp trên đã hoàn thành cách ly tại FLC Thanh Hóa, về địa phương vào ngày 26/12 vừa qua. “Cả 4 trường hợp đang thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hiện cả 4 trường hợp sức khỏe đều ổn định”.

Hai cháu bé đau bụng, nôn mửa rồi tử vong sau bữa cơm trưa nhà ông ngoại

Chiều 28/12, lãnh đạo UBND xã Hùng An (huyện Kim Động, Hưng Yên) cho biết, trên địa bàn mới xảy ra vụ vụ ngộ độc khiến 2 cháu nhỏ tử vong.

Trước đó, vào trưa 26/12, gia đình ông N.V.S. ở xã Hùng An có các con, cháu đến chơi và ăn cơm trưa.  

Sau khi ăn cơm trưa xong và ra về, đến buổi tối cùng ngày cháu N.V.H.N. (8 tuổi con chị Tươi) và cháu P.T.A..B. (4 tuổi, con chị Tình) đều có biểu hiện đau bụng, nôn mửa và sau đó tử vong, xem chi tiết báo Dân Việt.

‘Dì ghẻ’ khai dùng cây gỗ to dài đánh bé gái 8 tuổi

Ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam nghi phạm Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 22/12, Bệnh viện Vinmec (phường 22, quận Bình Thạnh) tiếp nhận cháu gái N.T.V.A. (8 tuổi) do cha ruột là anh T. (36 tuổi, ngụ quận 1, cư trú tại chung cư Saigon Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh) đưa đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê, ngưng tuần hoàn tim phổi và đã tử vong.

Qua xác minh, lực lượng chức năng được biết, anh T. và Trang có sống chung từ giữa năm 2020 tại một căn hộ ở Saigon Pearl.

Tại cơ quan điều tra, Trang khai trong quá trình dạy học, do bực tức việc cháu A. chậm hiểu bài nên đã lớn tiếng la mắng, và dùng cây gỗ đánh, dùng chân đá. Ngoài ra, Trang còn khai trước đó cũng nhiều lần dùng roi mây đánh và la mắng cháu A. trong lúc dạy học xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Lũ dâng cao ngang người, dân khốn khổ vì chạy lũ “như cơm bữa”

Trong 2 ngày qua (27-28/12) trên địa bàn TP Tam Kỳ (Quảng Nam) có mưa rất lớn trên diện rộng. Đến sáng 28/12, mực nước sông Tam Kỳ lên rất nhanh, gây ngập nhiều tuyến đường và khu dân cư.

Khu vực phường An Phú và một số khu dân cư thuộc khối phố 3, phường Phước Hòa, mực nước ngập cao gần 1m, nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà, xem chi tiết báo Dân Trí.