Thêm 12.103 ca Covid-19, 352 người tử vong; Lấy 1,4 triệu test nhanh, TP.HCM phát hiện hơn 54.000 mẫu dương tính là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 28/8.

Thêm 12.103 ca Covid-19, 352 người tử vong

Trong 12.103 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 28/8 có 12.097 ca ở 39 tỉnh thành; 12.375 người khỏi bệnh; 352 ca tử vong.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 422.469 ca nhiễm, đứng thứ 60/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 166 (bình quân cứ 1 triệu người có 4.297 ca nhiễm).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.405 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc. Tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới là 2,1%.

Lấy 1,4 triệu test nhanh, TP.HCM phát hiện hơn 54.000 mẫu dương tính

Ông Phạm Đức Hải, người phát ngôn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, cho biết tính đến 6h ngày 28/8, thành phố có 194.596 trường hợp mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố, bao gồm 194.159 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 437 trường hợp nhập cảnh.

Hiện, thành phố điều trị 38.559 bệnh nhân, trong đó có 2.310 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.739 bệnh nhân nặng đang thở máy và 20 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Thông tin thêm số mẫu xét nghiệm nhanh, Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Hưng cho biết từ 23/8 đến nay, thành phố đã lấy 1.436.922 mẫu test nhanh và phát hiện 54.498 ca dương tính, tỷ lệ dao động trên dưới 3,5%, xem chi tiết báo Zing.

2 kịch bản cho Hà Nội sau 6.9: Phong toả vài quận hoặc giãn cách toàn thành phố

Trưa nay 28/8, TP. Hà Nội thông báo từ 27.8 đến 4.9 sẽ xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm để phát hiện người nhiễm Covid 19, dựa trên kết quả này thành phố sẽ lựa chọn 1 trong 2 kịch bản sau ngày 6.9: phong tỏa các quận nguy cơ cao hoặc giãn cách toàn thành phố. Cụ thể:

Kịch bản 1: Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại các quận, huyện, thị xã đã có nguy cơ cao từ trước, với các ca mắc tăng cao, phải thực hiện phong tỏa. Thành phố dự kiến lấy 800.000 mẫu, trong vòng 7 ngày, tại các khu vực nguy cơ cao ở 12 quận, huyện (bao gồm: Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Thanh Trì, Thường Tín) và các khu vực nguy cơ của các quận, huyện còn lại.. 

Kịch bản 2: Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại các quận nội thành và một số khu vực của các huyện ngoại thành với các ca mắc lớn, phải thực hiện phong tỏa, giới nghiêm toàn thành phố. Thành phố dự kiến lấy 1.500.000 mẫu trong 7 ngày, cũng tại các khu vực nguy cơ cao được nhắc đến ở trên, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Thêm một sản phẩm mì xuất xứ Việt Nam bị thu hồi tại EU

Cụ thể, sản phẩm mì khô vị bò gà có tên tiếng Anh “Dried noodles with chicken and beefspices” do Công ty CP Thực phẩm Thiên Hương (địa chỉ tại quận 12, TP.HCM) sản xuất bị phát hiện chứa 0,052 mg/kg – ppm Ethylene Oxide, vi phạm Chỉ thị số 91/414/EEC của EU. Hiện sản phẩm này đang bị thu hồi tại thị trường Na Uy, xem chi tiết báo Zing.

9 con hổ sau giải cứu: Mường Thanh Safari Land sẽ tiếp nhận nếu Nghệ An đồng ý

Ngày 28/8, trả lời VTC News, lãnh đạo Mường Thanh Safari Land Nghệ An (thuộc Tập đoàn Mường Thanh) cho biết, đơn vị có thể xem xét tiếp nhận 9 con hổ còn sống là tang vật của vụ án được Công an tỉnh Nghệ An triệt phá vừa qua, nếu được tỉnh đồng ý chuyển giao.

“Chúng tôi đã làm hồ sơ, thủ tục gửi cơ quan chức năng Nghệ An để xin tiếp nhận 9 con hổ nói trên, nếu tỉnh Nghệ An cho phép. Hiện vườn bách thú của chúng tôi đang nuôi 40 con hổ và 20 con sư tử, ngoài ra còn có nhiều động vật quý hiếm khác như tê giác, voi…”, vị lãnh đạo này cho biết thêm.