Hơn 13.000 F0, Hà Nội kỷ lục với 791 ca nhiễm; Biến thể Omicron đã lan tới Đông Nam Á là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 3/12.

Thêm 13.670 ca Covid-19, Thừa Thiên Huế bổ sung 822 ca

Ngày 3/12 của Bộ Y tế cho biết có 13.670 ca mắc Covid-19 tại 59 tỉnh, thành phố và 200 người tử vong; Hà Nội cao kỷ lục với 791 ca mắc; Trong ngày Sở Y tế Thừa Thiên Huế đăng ký bổ sung thông tin cho 822 ca nhiễm đã được lấy mẫu từ những ngày trước đó.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 25.858 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.280.780 ca nhiễm, đứng thứ 35/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

26 học sinh Thanh Hóa phản ứng nặng sau tiêm vaccine

Sáng 3/12, CDC tỉnh Thanh Hóa cho biết địa phương này đã tiêm 83.196 liều vaccine Pfizer mũi 1 cho nhóm tuổi từ 15 đến 17 tuổi.

Trong 3 ngày (30/11-2/12), Thanh Hóa có 895 học sinh xảy ra phản ứng sau tiêm. Đáng chú ý, 26 trường hợp phản ứng nặng, phản vệ độ 1,2, xem chi tiết báo Zing.

Quán ở vùng xanh, vàng được bán rượu bia đến 31/12

Các cơ sở dịch vụ ăn uống ở vùng xanh và vàng (cấp độ 1 và 2) được tiếp tục thí điểm bán bia, rượu và hoạt động “bình thường mới” đến hết 31/12.

Nội dung được đề cập trong công văn về hoạt động kinh doanh ăn uống do Phó chủ tịch UBND TP. HCM Phan Thị Thắng vừa ký, xem chi tiết báoVnExpress.

Biến thể Omicron đã lan tới Đông Nam Á

Theo TTXVN, Bộ Y tế Singapore (MOH) vừa cho biết nước này đã ghi nhận những ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron, là 2 hành khách xuất phát từ Johannesburg (Nam Phi) nhập cảnh nước này ngày 1/12 có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với loại biến thể này.

Cùng ngày, Malaysia thông báo ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron tại nước này.

TTXVN dẫn phát biểu của Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin cho biết bệnh nhân là công dân nước ngoài, từ Nam Phi nhập cảnh Malaysia hôm 2/12. Người này đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19.

Nhiều phụ nữ và cả nam giới than phiền rụng tóc sau tiêm vắc xin Covid-19

Hồi tháng 11, trang The Thaiger tường thuật sau khi tiêm 2 mũi vắc-xin Covid-19, một sinh viên nam 19 tuổi ở Phuket (Thái Lan) cho biết tóc của mình bắt đầu rụng thành từng mảng, nhiều đến mức bị hói.

Nam sinh tên Bodin cho biết không cảm thấy bất kỳ tác dụng phụ nào sau khi tiêm mũi đầu tiên bằng vắc xin Sinovac. Nhưng khoảng 3 ngày sau khi tiêm mũi Sinovac thứ hai, Bodin bắt đầu bị rụng tóc với số lượng khá lớn.

Còn bà Mananya (41 tuổi), một người bán hàng ở Phuket, cũng bị rụng tóc sau khi tiêm vắc xin Covid-19. Hồi tháng 11, người phụ nữ này cho biết bà bắt đầu nhận thấy tóc mình rụng nhiều sau khi tiêm vắc-xin. 

Hiện nay vẫn chưa có kết luận chính thức về vấn đề liệu tiêm vắc xin Covid-19 có gây ra tình trạng rụng tóc hay không. Tuy nhiên, giới chuyên gia nói rằng cũng không thể loại trừ khả năng đây là tác dụng phụ của vắc xin, xem chi tiết báo Tuổi trẻ.