Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 3/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau
Tin trong nước

  • Khởi tố Trưởng ban Nội chính tỉnh Thái Bình
  • Nữ tổng giám đốc bị tố lừa 700 tỷ đồng
  • Thầy giáo xâm hại nam sinh
  • Mất 5 triệu vì tung tin “kết hôn muộn bị phạt”
  • Hơn 5 triệu người mất việc làm vì Covid -19
  • Tin thế giới:
  • Mỹ chọn Việt Nam là ưu tiên hợp tác trong chuỗi cung ứng
  • Cảnh sát trưởng bị bắn chết trong cuộc biểu tình bạo loạn
  • Ông Hun Sen phủ nhận chỉ cho tàu chiến Trung Quốc vào quân cảng chiến lược
  • Trump ký sắc lệnh ‘nâng cao tự do tôn giáo quốc tế’

Sau đây là nội dung chi tiết:
(Thanh Niên)- Khởi tố Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn chết người
Ngày 3/6, công an tỉnh Thái Bình quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Điều (tên thường gọi là Nguyễn Văn Dũng, 53 tuổi) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ông Nguyễn Văn Điều là người lái xe gây ra vụ tai nạn khiến 1 người chết, 2 người bị thương xảy ra tối 8/5 ở TP.Thái Bình. Thời điểm gây ra tai nạn, ông Nguyễn Văn Điều là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình.

(VnExpress)- Tổng giám đốc bị truy nã vì lừa đảo

Ngày 3/6, bà Huỳnh Thị Ngân Trang, 37 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Sao Vàng, bị Công an Bà Rịa – Vũng Tàu truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào tháng 7/2018, Trang bị khởi tố, song được tại ngoại vì nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Đầu tháng 3 năm nay, Trang bỏ trốn.

Bà Trang trong lần trao đổi với những người gửi tiền vào năm 2017 (ảnh: Trinh Nguyễn/VnExpress).

Bà Trang bị cáo buộc dùng uy tín cá nhân và công ty để lừa đảo tổng số tiền hơn 700 tỷ đồng. Hiện hơn 854 người tố cáo bà Trang lừa đảo. Trong đó người bị lừa ít nhất 100 triệu, nhiều nhất hàng chục tỷ đồng.

(Zing)- Thầy giáo bị tố xâm hại nam sinh

Thầy giáo dạy môn Sinh học tên N.H.N, 38 tuổi, ở trường THCS Phước Minh (xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) bị tố dâm ô nhóm học sinh nam đang theo học tại trường.

Theo lời phụ huynh, nam giáo viên này ép nhiều học sinh xem phim đem, sờ vào chỗ nhạy cảm. Ít nhất 4 nam sinh đã viết đơn tố cáo hành vi đồi bại của nam giáo viên này. Phụ huynh của các em cũng thống nhất đưa đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Theo Hiệu trưởng trường THCS Phước Minh, giáo viên N. thừa nhận hành vi xâm hại 4 nam sinh. Hiện ông này đã bị đình chỉ dạy.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

(Dân Trí)- Xử lý 2 thanh niên tung tin “kết hôn muộn sẽ bị phạt tiền”

Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) vừa xử phạt 2 chủ tài khoản facebook trú ở địa phương là Đ.T. (SN 1996) và N.Đ. (SN 1995) vì đăng tin có nội dung “Thủ tướng: Chính thức phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với nam, nữ kết hôn muộn sau 30 tuổi!”

Hai người này khai, thấy thông tin có nội dung thu hút nên đã chia sẻ để tăng lượt like, tương tác với tài khoản facebook cá nhân của mình. Hậu quả hai người bị công an phạt hành chính 5 triệu đồng với mỗi cá nhân.

Hiện Chính phủ mới khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con, không có chuyện nam nữ kết hôn sau 30 tuổi sẽ bị phạt từ 5-10 triệu đồng như thông tin được chia sẻ.

(Tuổi Trẻ)- Hơn 5 triệu lao động mất việc, giảm giờ làm vì COVID-19

Nhận định về thị trường lao động từ nay đến cuối năm, phó cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Lao động) cho biết, nếu tình hình dịch tễ diễn biến tích cực, số mất việc làm hằng tháng sẽ khoảng 70.000-80.000 người và 3-3,5 triệu lao động phải ngừng việc, 70-75% doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Nếu tình hình dịch tễ chỉ đi ngang (không xấu, không tốt) thì mỗi tháng vẫn sẽ có 80.000-90.000 lao động mất việc, khoảng 80% doanh nghiệp bị ảnh hưởng và sẽ có 5-5,6 triệu lao động bị ngừng việc.

Còn nếu tình hình dịch tễ xấu đi, Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Số mất việc hằng tháng 90.000-100.000 người, 90% doanh nghiệp bị ảnh hưởng và số lao động bị ngừng việc lên tới 6-7,2 triệu người.

(VnExpress)- Mỹ coi Việt Nam là ưu tiên hợp tác trong chuỗi cung ứng

Đó là khẳng định của Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Mỹ (DFC) với Đại sứ Việt Nam tại Mỹ ngày 2/6.

Hiện Mỹ xác định Việt Nam là một đối tác ưu tiên trong các dự án tại khu vực sắp tới, gồm sản xuất các sản phẩm chiến lược trong chuỗi cung ứng của Mỹ. Phía Hoa Kỳ đang triển khai một loạt kế hoạch nhằm hỗ trợ các dự án thuộc lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và kinh tế số.

Sau Covid-19, nhiều doanh nghiệp lớn của Mỹ đã lên kế hoạch chuyển các dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Trong đó, có các tên tuổi lớn như Apple, Google, Microsoft, Amazon và Home Depot.

(Zing) – Cảnh sát trưởng bị bắn chết trong cuộc biểu tình bạo loạn ở Mỹ

Ông David Dorn, 77 tuổi, là cảnh sát của thành phố St. Louis nhưng đã về hưu từ năm 2007. Từ năm 2008 đến nay, ông là cảnh sát trưởng của thị trấn Moline Acres.

Khoảng 2h30 sáng 2/6, ông được phát hiện tử vong do súng bắn bên ngoài tiệm cầm đồ ở thành phố St. Louis, theo cảnh sát John Hayden.

Vợ của ông Dorn, bà Ann Marie Dorn, cho biết chồng bà là bạn của chủ tiệm cầm đồ và thường xuyên kiểm tra công việc kinh doanh của tiệm khi chuông báo động kêu.

Cảnh sát trưởng thiệt mạng (ảnh phải) và hiện trường vụ việc (ảnh: Dân Trí).

Ông Dorn qua đời trong bối cảnh thành phố St.Louis nói riêng và nước Mỹ nói chung phải trải qua một đêm bạo loạn vì làn sóng biểu tình phản đối cái chết của George Floyd – một người đàn ông da đen bị cảnh sát ghì cổ hôm 25/5.

(Tuổi Trẻ) – Ông Hun Sen phủ nhận chỉ cho tàu chiến Trung Quốc vào quân cảng chiến lược.

Nhà lãnh đạo Campuchia cho rằng Bắc Kinh không cần lập căn cứ ở nước này bởi đã có các căn cứ khác ở Biển Đông, ám chỉ các thực thể nhân tạo trái phép mà Trung Quốc đã dựng lên.

Phát biểu của Thủ tướng Campuchia xuất hiện trong bối cảnh nhiều nước nghi vấn quốc gia này cho tàu chiến Trung Quốc đến quân cảng chiến lược Ream nằm hướng ra vịnh Thái Lan.

Trung Quốc hiện là nước đổ tiền vào Campuchia nhiều nhất với các dự án cơ sở hạ tầng tập trung tại Phnom Penh và Sihanoukville khiến những nơi này hoàn toàn lột xác trong thời gian ngắn.

(Công Luận)- Trump ký sắc lệnh ‘nâng cao tự do tôn giáo quốc tế’, đe dọa cấm vận nhiều nước.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba đã ký một sắc lệnh, chỉ đạo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hành động “đảm bảo” tự do tôn giáo ở các quốc gia được Mỹ xác định là vi phạm quyền tự do tuân thủ đức tin của cá nhân.

Ông Trump ký sắc lệnh sau khi Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) công bố báo cáo thường niên về tự do tôn giáo quốc tế. Báo cáo nêu danh sách đặc biệt gồm các nước Nga, Trung Quốc, Iran, Syria, Triều Tiên, Ấn Độ và một số quốc gia khác.

Trung Quốc bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cáo buộc “phân biệt đối xử” và “diệt chủng” đối với người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, dựa trên các cáo buộc rằng ước tính một triệu người Duy Ngô Nhĩ đã được gửi đến nơi được gọi là Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Dạy nghề, và được các nhà phê bình Bắc Kinh gọi là “trại cải tạo”. Nhưng các cáo buộc này đã bị chính phủ Trung Quốc bác bỏ.