Cả nước hơn 1,23 triệu ca Covid-19; Tiểu hành tinh mạnh hơn bom hạt nhân sắp lao qua Trái đất là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 30/11.

Thêm 13.972 ca Covid-19

Trong 13.972 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 30/11 có 13.966 ca tại 62 tỉnh thành, tăng 208 ca so với hôm qua; 14.624 người khỏi bệnh; 197 ca tử vong.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 162 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 25.252 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 1.238.082 ca nhiễm, đứng thứ 35/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hà Nội cho cách ly F1, điều trị F0 nhẹ tại nhà ở bốn quận lõi

TP. Hà Nội đã chuyển hướng, cho phép F1 và F0 nhẹ ở bốn quận lõi Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng được cách ly và tự điều trị tại nhà.

Thông tin trên được Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết ngày 30/11. Trước đó thành phố chủ yếu cách ly F1 tại khu cách ly tập trung. F0 được điều trị tại cơ sở y tế của thành phố và Trung ương, xem chi tiết báo Kinh Tế và Đô Thị.

Bình Phước: Bé trai 12 tuổi tử vong sau tiêm vắc-xin

Ngày 30/11, Sở Y tế Bình Phước xác nhận thông tin một bé trai 12 tuổi ở xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú tử vong sau tiêm vắc xin phòng Covid-19.

“Ngày mai 1/12, hội đồng chuyên môn sẽ họp để xác định nguyên nhân tử vong và có thông tin chính thức” – lãnh đạo Sở Y tế nói.

Thông tin ban đầu, chiều 29/11, bé T. (12 tuổi, ngụ xã Tân Lợi) được gia đình đưa đi tiêm vắc xin phòng Covid-19 bằng vắc xin Pfizer.

Mưa lũ gây ngập, chia cắt nhiều nơi

Nước lũ lên nhanh ngập hàng chục nghìn nhà dân Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, mưa lớn làm một số đoạn đèo ở Khánh Hoà, Lâm Đồng sạt lở, chia cắt giao thông.

Sáng 30/11, nước lũ tiếp tục dâng cao, ngập khoảng một mét ở nhiều nhà dân tại thôn Hưng Nghĩa, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước (Bình Định). Các tuyến đường ở huyện đều bị nước chia cắt, xe máy không thể đi lại. 

Mưa kéo dài trong nhiều ngày kèm với hồ chứa nước xả lũ cũng làm một số vùng trũng của Phú Yên ngập sâu. 

Tại Khánh Hòa, mưa lớn từ chiều qua đến sáng nay khiến lượng lớn đất đá rơi trên đoạn đường Nguyễn Tất Thành từ Nha Trang đi Cam Ranh (gần đèo Cù Hin) gây ách tắc giao thông. Tỉnh phải tạm đóng một làn đường nơi đất đá rơi, xem chi tiết báo VnExpress.

Chủ xe phải trả phí khi dán thẻ thu phí không dừng sau 31/12

Ngày 30/11, đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay, theo quyết định của Chính phủ, sau 31/12, người dân phải trả phí khi dán thẻ thu phí không dừng đường bộ.

Với quyết định trên, người dân chỉ còn một tháng để được gắn thẻ không dừng miễn phí trên phương tiện; mức phí từ sau 31/12 là 135.000 đồng.

Cả nước hiện có hơn 2 triệu ôtô dán thẻ thu phí không dừng trong tổng số 3,5 triệu xe, tuy nhiên, đến nay chỉ khoảng 60% phương tiện sử dụng dịch vụ này.

Người dân có thể dán thẻ thu phí không dừng tại các trạm thu phí hoặc các trung tâm đăng kiểm, xem chi tiết báo Tiền Phong.

Tiểu hành tinh mạnh hơn bom hạt nhân sắp lao qua Trái đất

Một tiểu hành tinh lớn ở cấp độ nguy hiểm nhất, mạnh hơn một quả bom hạt nhân, sẽ lao qua Trái đất vào cuối tháng 12, theo Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA). Các nhà nghiên cứu ước tính thiên thể 2018 AH này có đường kính khoảng 84-190m, theo Hãng tin Sputnik. 

Đây không phải là lần đầu tiên tiểu hành tinh có tên 2018 AH đi qua Trái đất. Vào năm 2018, tiểu hành tinh này đã bay qua Trái đất ở khoảng cách 296.758km, bằng 3/4 khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng. Mặc dù có kích thước khổng lồ, nó không được chú ý do quá mờ, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.