Việt Nam ghi nhận 14 ca Covid-19; Nhân viên lễ tân khách sạn Yên Bái nhiễm biến thể SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ Ấn Độ là những nội dung chính bản tin tối nay 30/4.

Tin trong nước

Việt Nam ghi nhận 14 ca mắc mới Covid-19

Bộ Y tế chiều 30/4 ghi nhận 14 ca dương tính Covid-19, trong đó 10 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 4 ca ghi nhận trong nước.

4 bệnh nhân Covid-19 lây nhiễm cộng đồng đều từ F1, F2 trở thành F0 và đều liên quan người đàn ông ở Hà Nam mắc Covid-19 sau khi hết thời gian cách ly tập trung (bệnh nhân 2.899).

Bản đồ dịch Covid-19 – Ảnh Bộ Y tế.

Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, kết quả giải trình tự gene của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (Hà Nội) cho thấy 4 chuyên gia Ấn Độ và một trường hợp là nhân viên làm việc tại Khách sạn Như Nguyệt 2 (Yên Bái) nhiễm biến chủng B.1.167.2. đang gây bệnh tại Ấn Độ.

Như vậy, đến nay cả nước có 2.928 ca mắc Covid-19 trong đó 1.584 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 924 ca.

Xe khách 38 chỗ “nhồi nhét” quá 57 người, tài xế không có giấy phép lái xe

Theo đó, 0 giờ ngày 30/4, CSGT nhận được tin nhắn “kêu cứu” của hành khách trên xe khách đi Nghệ An bị nhồi nhét tới mức “nghẹt thở”. Đến 1h23, tổ CSGT làm nhiệm vụ tại km230, nút giao Liêm Tuyền phát hiện được xe khách loại 38 chỗ, đang lưu thông hướng Hà Nội đi Ninh Bình và tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

CSGT đã phát hiện lái xe Trương Anh T. (trú Nghệ An) không có giấy phép lái xe, xe khách không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, trên xe chở 95 người, quá 57 người so với quy định.

13 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Theo thông tin từ Cục CSGT, trong ngày đầu nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ; làm: 13 người chết; bị thương: 11 người

Trong ngày 304, lực lượng CSGT đã kiểm tra lập biên bản 8.388 trường hợp vi phạm TTATGT. Cụ thể, trên lĩnh vực giao thông đường bộ xử lý 8.067 trường hợp, tạm giữ 47 xe ô tô, 1.319 xe mô tô, tước 692 GPLX các loại. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn xử lý 622 trường hợp, sử dụng ma túy 5 trường hợp. Trên lĩnh vực giao thông đường thủy xử lý 229 trường hợp, phạt tiền 522 triệu đồng.

Tin thế giới

Chính quyền ông Biden bị khởi kiện vì gói hỗ trợ 4 tỷ USD

Hãng tin AP cho biết, mới đây các nông dân da trắng ở Mỹ đã kiện chính quyền liên bang vì vấn đề liên quan đến gói kích cầu nông nghiệp trị giá 4 tỷ USD.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cung cấp gói hỗ trợ nông nghiệp trị giá 4 tỷ USD, giúp nông dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, gói hỗ trợ chỉ dành cho người da đen, người Mỹ da đỏ gốc Tây Ban Nha, Alaska, người gốc Á hoặc các quốc đảo Thái Bình Dương. Các nông dân da trắng ở bang miền Trung và Tây gọi điều này là vi hiến. Họ cho rằng chính quyền không công bằng khi không hỗ trợ cho nông dân da trắng. 

Ấn Độ thêm 386.452 ca dương tính, 3.498 người chết

Ngày 30/4, Bộ Y tế liên bang Ấn Độ công nhận có 386.452 ca dương tính mới và 3.498 người chết do Covid-19 trong 24 giờ. Như vậy, tính từ đầu dịch đến nay, Ấn Độ có hơn 18,7 triệu ca dương tính và 208.330 người chết do Covid-19.

Ấn Độ liên tục ghi nhận ca tử vong do Covid-19 trong những ngày qua – Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Nhiều bệnh nhân đã tử vong do oxy cạn kiệt ở một số bệnh viện. Số ca tử vong gia tăng hàng ngày đã gây ra tình trạng quá tải các cơ sở hỏa táng trên khắp thành phố.