Hơn 14.000 F0, tổng số ca vượt 1,3 triệu; Máy bay nổ lốp, hành khách phải xuống phụ phi công đẩy vào ven đường là những nội dung chi tiết của bản tin tối nay 5/12.

Thêm 14.314 ca nhiễm, tổng số ca vượt 1,3 triệu

Trong 14.314 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 5/12 có 14.312 ca tại 61 tỉnh thành, nâng tổng số ca trong đợt dịch thứ 4 lên 1.303.823.

Từ 17h30 ngày 4/12 đến 17h30 ngày 55/12 ghi nhận 199 ca tử vong. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 26.260 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.309.092 ca nhiễm, đứng thứ 35/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trẻ em mắc Covid-19 nhập viện gia tăng

Gần đây, số trẻ mắc Covid-19 nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP. HCM gia tăng, trong đó có trẻ đến khám do có các dấu hiệu ho, sốt, sau đó phát hiện dương tính. Khoa Covid-19 Bệnh viện Nhi đồng 2 đang điều trị cho gần 100 trẻ mắc Covid-19.

Con số trên gấp 4 lần so với thời điểm giữa tháng 10. Nhóm bệnh nhi trở nặng vẫn là có bệnh nền, sinh non nhẹ cân, chậm phát triển…

Các bác sĩ cảnh báo phụ huynh không nên nghĩ trẻ em mắc Covid-19 sẽ nhẹ mà cần theo dõi sát các dấu hiệu bệnh của trẻ. Ngoài những trẻ có bệnh lý nền như béo phì, hen phế quản, sinh non nhẹ cân, đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, bệnh lý ác tính… thường chuyển nặng thì cũng có những trẻ chuyển nặng do nhập viện trễ, dù không bệnh nền, đã tử vong…xem chi tiết trên báo Tuổi Trẻ.

Sài Gòn xuống 19 độ C

Ảnh hưởng không khí lạnh từ phía Bắc, nhiệt độ ở các tỉnh Nam Bộ giảm sâu, thời tiết tại TP HCM có lúc xuống 19 độ C, thấp nhất từ đầu năm.

Sáng 5/12, ông Lê Đình Quyết, Phó phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nhiệt độ thấp nhất tại các trạm đo rạng sáng nay trạm Tân Sơn Nhất và Nhà Bè (TP HCM) lần lượt là 19 và 21,2 độ C, trạm Phước Long (Bình Phước) 17 độ C, Sở Sao (Bình Dương) 18,7 độ C, Tà Lài và Long Khánh (Đồng Nai) lần lượt là 15,1 và 18,7 độ C…

Hơn 10 năm qua, TP HCM từng lạnh 17 độ C vào cuối năm 2009. Những năm sau đó, nhiệt độ thấp nhất mỗi năm phổ biến mức 18 độ C vào đầu năm 2015, 2016…

Bắt nam y tá Bệnh viện Việt Tiệp về tội tàng trữ ma tuý ở Hải Phòng

Theo thông tin ban đầu, vào 12h ngày 1/12, tại nhà nghỉ Hoàng Anh (phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng), công an TP Hải Phòng bắt quả tang Nguyễn Hải Mạnh (28 tuổi, trú tại thôn Tiên Hội, xã An Tiến, huyện An Lão) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều gói ma túy tổng hợp.

Nguyễn Hải Mạnh là y tá khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc BV Việt Tiệp. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xem chi tiết báo VietNamNet.

Hành khách đẩy máy bay Nepal bị nổ lốp trên đường băng

Sự việc xảy ra vào ngày 1/12 tại sân bay Bajura tại Kolti, Nepal khi máy bay của hãng Tara Air hạ cánh xuống. Truyền thông địa phương cho biết, khi tiếp đất, lốp sau của máy bay đã bị nổ khiến nó kẹt cứng trên đường băng.

Vào thời điểm đó, một máy bay khác đang bay trên trời không thể hạ cánh vì thiếu chỗ. Vì vậy, các hành khách ở sân bay cùng nhân viên an ninh đã cùng nhau đẩy chiếc máy bay khỏi đường băng, xem chi tiết báo Dân Trí.