Thêm 7.491 ca Covid-19; F0 liên tục tăng, nhiều tỉnh tái lập chốt kiểm soát, tăng cấp độ phòng dịch là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 6/11.

Thêm 7.491 ca Covid-19

Trong 7.491 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 6/11 có 7.480 ca tại 55 tỉnh thành, trong đó Đồng Nai dẫn đầu về số ca trong ngày và vượt 1.000; 58 ca tử vong.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 63 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 22.470 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 961.038 ca nhiễm, đứng thứ 38/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151 (bình quân cứ 1 triệu người có 9.756 ca nhiễm).

Phát hiện 93 ca mắc Covid-19, có 54 ca cộng đồng ở Hà Nội

Ngày 6/11, TP Hà Nội ghi nhận 93 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 54 ca tại cộng đồng, 28 ca tại khu cách ly và 11 ca tại khu phong tỏa.

Cộng dồn số mắc Covid-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27-4-2021) là 4.917 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.916 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 3.001 ca, xem chi tiết báo VTV.

Cùng ngày UBND TP. Hà Nội chấp nhận kiến nghị của các huyện, thị xã về việc tạm dừng cho học sinh đến trường vào ngày 8/11. Riêng học sinh một số lớp ở Ba Vì được đi học trực tiếp.

Nhiều tỉnh tái lập chốt kiểm soát, tăng cấp độ phòng dịch

Số ca nhiễm liên tục gia tăng, nhiều tỉnh như Bình Thuận, Sóc Trăng cho tái lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch, Bình Phước, An Giang, Bạc Liêu nâng cấp độ phòng dịch do ca mắc trong cộng đồng tăng cao.

Ngày 6/11, ông Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cho biết những ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tăng nhanh, nhất là ca bệnh trong cộng đồng.

Người đứng đầu UBND TP Phan Thiết quyết định từ 0h ngày 8/11, thành phố áp dụng các biện pháp hành chính hoạt động theo cấp độ 4 (vùng đỏ).

Chủ tịch UBND TP Phan Thiết cũng quyết định từ 0h ngày 7/11, tái thành lập chốt kiểm soát dịch đặt ở các cửa ngõ thành phố.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, yêu cầu người dân hạn chế ra đường. Tỉnh này cũng tái lập 3 chốt kiểm soát ở cửa ngõ giáp Bạc Liêu là quốc lộ 1, đường Quản Lộ – Phụng Hiệp và Nam Sông Hậu, xem chi tiết báo Zing.

Cả trăm bệnh nhân bị sốt, đau người khi chạy thận

Ngày 6/11, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trung – phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình xác nhận thời điểm cuối tháng 9 đến giữa tháng 10/2021, tại khoa thận nhân tạo của bệnh viện có ghi nhận tổng số 101 bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng bất thường trong quá trình lọc máu như sốt dao động 37,8 – 39 độ C, đau người, rét run…

Tình trạng này xảy ra trong nhiều ngày với các ca lọc, máy chạy thận khác nhau và xảy ra ở cả quả lọc lần đầu lẫn quả lọc sử dụng lại. Sau khi phát hiện sự việc, các bệnh nhân được xử trí bằng cách ủ ấm, nâng nhiệt độ máy hoặc dùng thuốc Solumedrol, Paracetamol hiện tất cả các bệnh nhân đều ổn định, tự về nhà được, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo lãnh 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ”

Sau 1 ngày xét xử, sáng nay (6/11), TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Linh (cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) mức án 14 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ án, Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) nhận án 7 năm, 6 tháng tù vì tội Đưa hối lộ, xem chi tiết báo VietNamNet.