Hơn 49.000 F0; Chịu án oan giết người gần 40 năm; 5 thành phố lớn sẽ hạn chế, dừng hoạt động xe máy sau năm 2030 là nội dung chi tiết bản tin tối nay 6/4.

Thêm hơn 49.000 ca nhiễm, Quảng Ninh bổ sung 9.300 ca

Bộ Y tế tối 6/4 công bố 49.124 ca nhiễm tại 61 tỉnh, thành; Quảng Ninh bổ sung 9.300 ca; 31 ca tử vong.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 42.712 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm trong nước là hơn 9,9 triệu, trong đó hơn 8,2 triệu đã được công bố khỏi. Năm tỉnh thành ghi nhận số nhiễm tích lũy cao: Hà Nội 1.511.347 ca, TP HCM 599.173, Nghệ An 408.134, Bình Dương 379.991, Quảng Ninh 318.188 ca.

Phó chủ tịch FLC bị phạt tiền

Bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch FLC hôm nay bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phạt hành chính 70 triệu vì là thành viên Hội đồng quản trị 7 công ty cùng lúc.

Bà Hương Trần Kiều Dung. Ảnh: Website tập đoàn FLC

Giai đoạn từ tháng 5/2020 đến tháng 10/2021, bà Dung là Thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn FLC đồng thời giữ chức vụ tương tự tại 6 công ty khác. Trong khi đó, theo quy định của Luật Chứng khoán, thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng không được đồng thời giữ chức này tại quá 5 công ty khác, xem chi tiết báo VnExpress.

Học sinh lớp 1-6 Hà Nội đi học: Bố đưa con đến nhầm trường, trò không nhận ra cô

Ngày 6/4, hơn 1 triệu học sinh từ lớp 1 – lớp 6 tại Hà Nội đã đến trường học trực tiếp. Sau gần 1 năm học online, cô trò chưa được gặp mặt nên việc đón tiếp có phần bỡ ngỡ. Thậm chí, có bậc phụ huynh còn đưa con đến nhầm trường. 

Theo đó tại Trường tiểu học Trung Văn, một học sinh sau khi được bố thả xuống, giáo viên đón vào trường nhưng con hoang mang, ngơ ngác không nhận ra bất kỳ cô giáo nào. Khi được hỏi, học sinh này cho biết, em học lớp 1G.

Tuy nhiên, cô giáo chủ nhiệm lớp 1G cũng khẳng định lớp không có học sinh nào có tên như vậy, ngược lại học sinh cũng không nhận đây là cô giáo của mình. Sau đó, học sinh đã nhớ được số điện thoại của bố và cô giáo liên lạc thì mới biết… ông bố này đưa con đến nhầm trường, xem chi tiết báo VTC NEWS.

5 thành phố lớn sẽ hạn chế, dừng hoạt động xe máy sau năm 2030

Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP HCM nghiên cứu xây dựng đề án phân vùng hạn chế xe máy phù hợp với hạ tầng và năng lực vận tải hành khách công cộng.

Chính phủ nêu yêu cầu trên tại Nghị quyết tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025, ngày 5/4.

5 thành phố trực thuộc Trung ương được giao tiến tới hạn chế hoặc dừng hoạt động xe máy trên một số quận sau năm 2030; nghiên cứu xây dựng đề án thu phí xe cơ giới vào một số khu vực có nguy cơ ùn tắc và ô nhiễm môi trường, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Chịu án oan giết người gần 40 năm

Ngày 5/4, TAND tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại do cơ quan tiến hành tố tụng gây ra và tuyên buộc Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng cho gia đình bà Trần Thị Thắm (79 tuổi, ở xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc). 

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Trong vụ án này, bà Thắm là nguyên đơn, kiện Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc, đòi bồi thường 25 tỷ đồng cho những tổn thất kinh tế, tinh thần gia đình phải gánh chịu sau khi ông Trần Trung Thám (chồng bà Thắm, sinh năm 1942, mất năm 1980) bị bắt oan, mất trong trại tạm giam và 39 năm chịu tiếng giết người, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.