Cụ ông 82 tuổi vui vẻ khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT; Nhãn hàng bắt đầu tháo quảng cáo có Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng là nội dung chính bản tin tối nay 8/7.

Tài khoản một doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm chỉ hơn 800.000 đồng

Theo báo cáo của Cục Thuế TPHCM, hai doanh nghiệp trúng đấu giá các lô đất 3-5, 3-8 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm là Công ty cổ phần Dream Republic và Công ty cổ phần Sheen Mega đã không hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất trong 180 ngày theo nghĩa vụ quy định trong hợp đồng. 

Đến đầu tháng 5, thời điểm 90 ngày sau khi nhận thông báo phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính, hai đơn vị trên vẫn chưa nộp đủ tiền vào ngân sách nên đã bị cưỡng chế thuế theo quy định. 

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Tuy nhiên, khi trích tiền từ tài khoản ngân hàng của hai đơn vị này, Cục Thuế TPHCM chỉ thu được hơn 40 triệu đồng từ tài khoản công ty Sheen Mega và vỏn vẹn 821.000 đồng từ tài khoản công ty Dream Republic, xem chi tiết báo Dân Trí.

Nhãn hàng bắt đầu tháo quảng cáo có Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng

Những ngày qua, thông tin liên quan đến hai nghệ sĩ Việt vướng vào một cáo buộc  xâm hại tình dục ở Tây Ban Nha nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.  Dù chưa có kết luận cuối cùng, tuy nhiên hiện nhiều doanh nghiệp, đối tác, chương trình quảng cáo bắt đầu hạn chế hình ảnh có Hoài Anh, Hồng Đăng. 

Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, talkshow Học yêu do một đơn vị bảo hiểm nhân thọ sản xuất và phát hành đã cho “bay màu” tập phát sóng có sự góp mặt của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh khi anh vướng phải ồn ào đời tư.

Còn phía Hồng Đăng, hình ảnh sự kiện của nam diễn viên không còn trên Fanpage các nhãn hàng dầu gội, thẻ tín dụng, thời trang…, mà chỉ còn sót lại trên Instagram cá nhân của diễn viên Thương ngày nắng về.

Cảnh báo trào lưu cài điện thoại ở cửa sổ máy bay để quay clip

Gần đây trên MXH xuất hiện hình ảnh một hành khách cài điện thoại bên ngoài tấm che cửa sổ máy bay. Nhiều người phỏng đoán chủ nhân chiếc điện thoại muốn quay video khung cảnh bên ngoài trong khi máy bay cất cánh.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Trên TikTok, các bạn trẻ cũng chia sẻ nhiều đoạn clip time-lapse ghi lại cảnh bầu trời từ cửa sổ máy bay như một trào lưu.

Chia sẻ về vấn đề này, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn nhấn mạnh: “Hành động này rất nguy hiểm, đe dọa an toàn của chuyến bay do điện thoại có thể cháy nổ”, xem chi tiết báo Zing.

Cụ ông 82 tuổi vui vẻ khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sáng nay 8/7, tại điểm thi THCS Thanh Xuân (Q.Thanh Xuân, Hà Nội), cụ ông Nguyễn Huy Kỳ, 82 tuổi, thí sinh lớn tuổi nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, đã hoàn thành môn thi cuối cùng với tâm trạng phấn khởi, tự tin.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Cụ Kỳ chia sẻ, vì muốn trở lại làm nghề đông y, bắt buộc phải đi học y sĩ nên cụ phải có bằng tốt nghiệp THPT để thực hiện mong muốn này. Cho nên, dù rất lớn tuổi nhưng cụ vẫn quyết tâm theo học và tham gia kỳ thi này cùng các cháu, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Báo Nhật: Nghi phạm khai định bắn người khác không phải ông Abe

Theo tờ Mainichi, nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe liên tục khai rằng mục tiêu người này nhắm tới không phải ông Abe. Nghi phạm được xác nhận là Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, cư dân sống tại thành phố Nara. Người này bị bắt giữ ngay tại hiện trường.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Nghi phạm hiện bị giam giữ tại sở cảnh sát thành phố Nara. Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm liên tục nhắc tới tên của một nhóm tôn giáo.

“Tôi định nhắm vào quan chức cấp cao (của nhóm tôn giáo này)”, nghi phạm nói. Tuy nhiên, quan chức thuộc nhóm tôn giáo mà nghi phạm nhắc tới không có mặt ở hiện trường vụ việc trong ngày 8/7, xem chi tiết báo Zing.