Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 21/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • ‘Làn sóng Covid-19 thứ hai rất đáng lo ngại’
  • Phi công người Anh xin về quê
  • Đã bắt được bị cáo bỏ trốn khi công an dẫn giải ra tòa
  • Phát hiện thi thể hai bố con dưới hồ điều hòa
  • Khách hàng lao đao vì mua phải dự án ma

Tin thế giới:

  • Ấn độ bất ngờ thay đổi – Cho phép binh sĩ nổ súng
  • Zimbabwe bắt khẩn cấp Bộ trưởng Y tế vì bê bối “thổi” giá thiết bị
  • Triều Tiên nói sẽ rải truyền đơn vì thấy bị Hàn Quốc ‘xúc phạm’
  • 6 nhân viên chiến dịch tái tranh cử của TT Trump nhiễm Covid-19

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước

(VnExpress) – ‘Làn sóng Covid-19 thứ hai rất đáng lo ngại’. Phát biểu tại Quốc hội ngày 15/6 về vấn đề “đã đến lúc Việt Nam nên công bố hết dịch Covid-19 trong nước hay chưa?”, PGS. TS Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nêu quan điểm “cần rất thận trọng bởi làn sóng dịch lần thứ hai vẫn đang treo lơ lửng ở nhiều quốc gia, Trung Quốc đang có dấu hiệu bùng phát dịch trở lại ở một số nơi”.

Trên thế giới, tình hình dịch bệnh diễn ra rất phức tạp. Covid-19 ở châu Âu có vẻ “giảm nhiệt”, nhưng ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ vẫn “nóng”. Ở châu Á, các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản thời gian gần đây đều có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Vì vậy, chưa thể nói khi nào dịch Covid-19 sẽ kết thúc và diễn biến tiếp theo ra sao.

Theo ông Hiếu, có công bố hết Covid-19 hay không thì điều đó cũng chỉ là sự tuyên bố. Điều quan trọng nhất là bản chất của sự việc. Nếu nhà chức trách công bố hết dịch trên toàn quốc, nhưng không may sau đó lại xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng thì việc công bố ấy có ý nghĩa và hiệu quả gì hay không?

Dù chưa công bố hết dịch, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chuẩn bị và làm tất cả biện pháp để dần mở cửa trở lại với thế giới, đón nhận khách nước ngoài đến du lịch, cho nhà đầu tư quay trở lại làm việc.

(Đại Kỷ Nguyên) – Phi công người Anh xin về quê. Sức khoẻ của nam phi công tiếp tục có những phục hồi kỳ diệu, đủ điều kiện đưa ra khỏi khoa hồi sức tích cực sang khoa Hồi phục chức năng. Giờ anh có nguyện vọng sớm được trở về quê hương.

Theo Tiểu ban Điều trị – Bộ Y tế, bệnh nhân đã tự thở được 9 ngày, các chi hoạt động ổn, sức ăn tăng hơn, giao tiếp lời nói tốt. Do đó các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã đề xuất đưa bệnh nhân ra khỏi khoa hồi sức tích cực để sang khoa khác. Sau khi tình trạng sức khỏe tốt lên nhanh chóng, nam phi công người Anh cũng có nguyện vọng được trở về nước.

BS Nguyễn Tri Thức – Giám đốc BV Chợ Rẫy đánh giá bệnh nhân 91 hiện có thể xuất viện. Do đó, BV Chợ Rẫy đề nghị Bộ Y tế sớm có giải pháp cho bệnh nhân về quê hương Scotland để tránh nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện (sức đề kháng kém, tổn thương phổi). Vì bệnh nhân tỉnh, có thể ngồi xe lăn nên có thể mua vé ngồi hạng thương gia kèm theo nhân viên y tế hộ tống, chi phí không nhiều.

(Pháp Luật TP.HCM) – Đã bắt được bị cáo bỏ trốn khi được áp giải tới tòa. Rạng sáng 21/6, Công an quận Hà Đông phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã bắt giữ được Nguyễn Văn Trung (37 tuổi, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông).

Trung là người bỏ trốn khi được cảnh sát áp giải tới tòa án để xét xử, bị phát lệnh truy nã về tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử. Thời điểm bị bắt, Trung đang trốn ở gần nhà. 

Trước đó, sáng 18/6, Trung cùng một số bị cáo được áp giải tới TAND quận Hà Đông để xét xử trong vụ án hình sự. Khi công an mở khóa còng số 8 để đưa Trung vào phòng xử thì bị cáo này bất ngờ vùng chạy, vào quán phở lấy hai con dao chống trả rồi chạy thoát.

(VnExpress) – Phát hiện thi thể hai bố con dưới hồ điều hòa. Chiều muộn 20/6, anh Nguyễn Đình Phong (40 tuổi) cùng con trai Nguyễn Đình Tuấn (7 tuổi) ra hồ điều hòa ở tổ dân phố 1, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh câu cá. Tối cùng ngày, người vợ chưa thấy hai bố con trở về, gọi điện không được nên hô hoán hàng xóm nhờ đi tìm kiếm. 

Đến hồ điều hòa ở tổ dân phố 1, mọi người phát hiện xe máy, xe đạp, vợt đựng cá, đôi dép… ở trên bờ nên báo chính quyền. Nhiều lực lượng gồm công an, quân sự đã tổ chức tìm kiếm, từ 19h đến 22h lần lượt phát hiện thi thể em Tuấn và anh Phong dưới hồ, cách vị trí để xe máy 20 m.

(Dân Việt) – Khách hàng lao đao vì mua phải dự án ma. Vừa qua, nhiều khách hàng đã kéo đến trụ sở của Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn Đầu tư King Land (Công ty King Land) tại địa chỉ số 3, đường số 5, Phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM để yêu cầu công ty này trả lại tiền đã mua đất tại dự án ma mang tên KingLand Home City 5.

King Land đã “vẽ” ra dự án ma Kingland Home City 5 tại ấp Đồng Sến, xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương rồi lừa bán cho nhiều người với mức giá từ 150 triệu đến 300 triệu đồng/nền.

Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn nhưng vẫn chưa được giao đất, khách hàng vào cuộc tìm hiểu thì phát hiện khu đất nơi Công ty King Land nói là xây dựng dự án chỉ là bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm. Không có bất kỳ một một ngôi nhà khang trang, không có khung cảnh sầm uất tấp nập như “bánh vẽ” mà công ty này đưa ra để dẫn dụ khách hàng.

Trả lời báo chí, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương khẳng định, trên địa bàn huyện Dầu Tiếng không có tên dự án KingLand Home City 5 do Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn và Đầu tư King Land làm chủ đầu tư.

Tin thế giới

(Dân Việt) – Ấn độ bất ngờ thay đổi – Cho phép binh sĩ nổ súng. Quân đội Ấn Độ 20/6 đã thay đổi nguyên tắc đụng độ (ROE), cho phép các binh sĩ tuần tra được quyền nổ súng ở khu vực biên giới với Trung Quốc.

Hai sỹ quan quân đội Ấn Độ giấu tên nói trên tờ Hindustan Times rằng các binh sĩ giờ đây được “tự do hành động” và giải quyết “tình hình ở mức độ chiến thuật”.

Các chỉ huy trực tiếp tham gia tuần tra cùng binh sĩ ở thực địa được toàn quyền quyết định có cần nổ súng hay không. Quân đội cho phép các binh sĩ dùng vũ khí “trong tình huống cần thiết”, một sỹ quan Ấn Độ giấu tên nói.

Sự thay đổi nguyên tắc đụng độ diễn ra chỉ vài ngày sau khi các quân nhân Ấn Độ và Trung Quốc có cuộc đụng độ chết người nghiêm trọng nhất sau 45 năm.

(Dân Trí) – Zimbabwe bắt khẩn cấp Bộ trưởng Y tế vì bê bối “thổi” giá thiết bị. Hãng tin Daily News cho biết, Bộ trưởng Y tế Zimbabwe Obadiah Moyo bị bắt giữ hôm 19/6. Ông Moyyo bị cáo buộc tham nhũng trong thương vụ trị giá khoảng 60 triệu USD mua sắm kit xét nghiệm, quần áo bảo hộ và thuốc men phục vụ chiến dịch ứng phó Covid-19.

Tuần trước, Delish Nguwaya, đại diện của công ty Drax International, đơn vị được chỉ định cung cấp trang thiết bị y tế cho chính phủ Zimbabwe, cũng bị bắt vì liên quan đến bê bối này.

Ông Moyo bị bắt giữ sau khi dư luận ở Zimbabwe dậy sóng với những cáo buộc rằng ông Moyo đã chọn công ty Drax International để cung cấp trang thiết bị y tế với mức giá khống, trong đó mỗi chiếc khẩu trang có giá lên tới 28 USD. Chính phủ Zimbabwe sau đó đã hủy các hợp đồng mua sắm này.

(Tuổi Trẻ) – Triều Tiên nói sẽ rải truyền đơn vì thấy bị Hàn Quốc ‘xúc phạm’. Hãng tin KCNA ngày 21/6 tuyên bố Triều Tiên sẽ tiếp tục chiến dịch rải truyền đơn vào Hàn Quốc và nước này không bị ràng buộc bởi bất cứ thỏa thuận liên Triều nào.

Căng thẳng đã leo thang một nấc mới sau khi chính quyền Bình Nhưỡng cho nổ sập văn phòng liên lạc với Hàn Quốc ở biên giới liên Triều. Đồng thời với đó là lời đe dọa thực hiện trả đũa quân sự sau những vụ người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc rải truyền đơn cùng thực phẩm qua biên giới.

Sau sự việc, nhiều người dân Triều Tiên giận dữ đang chuẩn bị chiến dịch rải truyền đơn “quy mô lớn đáp trả”.

Cho tới nay, Hàn Quốc và Triều Tiên về lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh sau khi đình chiến vào năm 1953 mà không có hiệp ước hòa bình. Cả hai bên từ đó vẫn tổ chức các chiến dịch rải truyền đơn chống phá nhau, phát loa lớn tuyên truyền qua biên giới, nhưng đã thỏa thuận ngừng “các hành động thù địch” trong một thỏa thuận hòa bình năm 2018.

(Lao Động) – 6 nhân viên chiến dịch tái tranh cử của TT Trump nhiễm Covid-19. NBC News dẫn nguồn tin từ chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống cho biết, họ đã thực hiện hàng trăm xét nghiệm trước các cuộc vận động và đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp mắc Covid-19 kể từ ngày 2/3.

Giám đốc truyền thông của chiến dịch – Tim Murtaugh – cho hay, 6 thành viên (ít nhất 2 người là nhân viên mật vụ) đã có kết quả xét nghiệm dương tính và ngay lập tức được cách ly.

“Không có nhân viên dương tính với Covid hoặc bất cứ người nào đã có tiếp xúc gần với họ sẽ có mặt tại cuộc vận động hôm nay hoặc ở gần những người tham dự và các quan chức được bầu”, ông Murtaugh thông tin.