Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 21/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Không khởi tố vụ mất 550 ha rừng vì “không xác định được thiệt hại”
  • Một cá nhân ở Hà Nội có thu nhập 140 tỷ từ các nhà mạng
  • Nữ tài xế Grab bị 2 thanh niên giả khách cướp xe và điện thoại
  • Bé trai bị bỏ rơi ở hố ga xẹp phổi trái
  • 4 ô tô tông nhau trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương

Tin thế giới:

  • 2 tấn vải thiều Việt Nam đầu tiên đã đến Nhật Bản, chờ lên kệ siêu thị
  • Quản lý mạng xã hội Trung Quốc xóa phát ngôn của thủ tướng Ấn Độ
  • Gần 500 y, bác sĩ Nga đã qua đời vì Covid-19
  • Tiết lộ chiến thuật binh sĩ TQ sử dụng khi chặn sông, đụng độ với quân Ấn Độ
  • Trung Quốc sẽ lập văn phòng an ninh quốc gia ở Hồng Kông

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước

(Dân Việt) – Không khởi tố vụ mất 550 ha rừng vì “không xác định được thiệt hại”. Ngày 20/6, trung tá Thiệu Hồng Quyết – Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ký văn bản số 09 (ngày 15/6) quyết định không khởi tố vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng” để người dân lấn chiếm 544,17 ha rừng.

Theo cơ quan điều tra, việc không khởi tố vụ án là do không xác định được thiệt hại việc để mất rừng.

Trước đó, vào tháng 10/2018, sau 45 ngày làm việc, đi thực địa, đối chiếu bản đồ quy hoạch rừng, Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện từ năm 2015 – 2018, Ban QLRPH rừng Ayun Pa đã để mất 544,17 ha rừng trong lâm phận quản lý. Việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng diễn ra hàng năm, nhưng đơn vị không phát hiện, theo dõi, thống kê, báo cáo sở NNPTNT và UBND tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, Ban QLRPH Ayun Pa còn chi sai hơn 1,6 tỷ đồng ngân sách.

(Tuổi Trẻ) – Một cá nhân ở Hà Nội có thu nhập 140 tỷ từ các nhà mạng. Chiều 20/6, ông Viên Viết Hùng – phó cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, từ năm 2017, Cục Thuế TP Hà Nội đã tập trung hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích người nộp thuế có phát sinh doanh thu từ hoạt động thương mại điện tử tự giác đăng ký, kê khai và nộp thuế theo quy định.

Qua rà soát, có hơn 1.100 cá nhân trên địa bàn tham gia hoạt động kinh doanh phần mềm, xây dựng cung cấp các trò chơi trên mạng với tổng doanh thu trong 3 năm (2017-2019) lên tới 4.800 tỷ đồng, trong đó riêng một người có thu nhập lên tới 140 tỷ đồng từ các nhà mạng.

Về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh này, Cục Thuế Hà Nội đã phối hợp với các ngân hàng để rà soát các tài khoản chuyển tiền của các đơn vị nhà thầu nước ngoài Google, Apple, Booking, Agoda, từ đó tra soát các tổ chức, cá nhân nhận tiền tại Việt Nam.

Ngoài ra, Cục Thuế Hà Nội còn phối hợp với các đơn vị sàn thương mại điện tử, các tổ chức trung gian vận chuyển để rà soát các shop bán hàng trực tuyến để phân loại đối tượng quản lý.

(Tuổi Trẻ) – Nữ tài xế Grab bị 2 thanh niên giả khách cướp xe và điện thoại. Tối 20/6, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Quang Hoàng (21 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 3h30 ngày 19/6, chị Th. (30 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú TP.HCM, là tài xế Grabbike) nhận tín hiệu chở khách nên chạy xe đến đón khách (hai nam thanh niên) trên đường Tùng Thiện Vương, phường 12, quận 8.

Khi chở khách đến dốc cầu Cần Giuộc (đoạn thuộc ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) chị Th. bị hai thanh niên dùng vật nhọn ấn vào hông yêu cầu dừng lại, cướp xe máy (hiệu Wave RSX) và điện thoại di động rồi bỏ trốn.

(VnExpress) – Bé trai bị bỏ rơi ở hố ga xẹp phổi trái. Theo bác sĩ Thái Bằng Giang – Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, bé trai bị bỏ rơi ở hố ga ngày 20/6 vẫn nguy kịch. Dù cháu có phản xạ tốt, ăn được qua ống xông khoảng 8 lần một ngày, mỗi lần 10ml sữa. Nhưng tình trạng nhiễm khuẩn của bé còn nặng, phổi trái xẹp, tiếp tục điều trị tích cực.

Ngày 17/6, bác sĩ đã cho bé cai máy thở, song do sức khỏe quá yếu nên phải thở máy trở lại vào ngày 19/6, kết hợp vật lý trị liệu vỗ rung.

Các bác sĩ đã chăm sóc và điều trị vết thương ngoài da cho bé, chiếu đèn điều trị vàng da. Tình trạng sốc nhiễm khuẩn được kiểm soát, giảm sử dụng thuốc vận mạch.

(Thanh Niên) – 4 ô tô tông nhau trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương. Khoảng 17h ngày 20/6, xe ô tô 7 chỗ BS 61A – 573.62 lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương, theo hướng từ trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa ra vòng xoay cao tốc. Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành, Tiền Giang, xe này giảm tốc độ vì có nhiều phương tiện đang lưu thông chậm phía trước.

Cùng thời điểm này, 3 ô tô gồm xe 7 chỗ BS 61A – 772.88, xe ô tô 4 chỗ BS 71A – 079.81 và xe ô tô khách BS 63L – 9350 lưu thông cùng chiều từ phía sau trờ tới, tiếp tục va chạm vào xe 61A – 573.62 phía trước tạo nên chuỗi tai nạn liên hoàn. Sau khi xảy ra tai nạn, 3 xe hư hỏng nặng, nhiều hành khách trên xe một phen hú vía. Rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Tin thế giới

(Lao Động) – 2 tấn vải thiều Việt Nam đầu tiên đã đến Nhật Bản, chờ lên kệ siêu thị. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, ngày 19/6, 2 tấn quả vải tươi của Việt Nam đang được bảo quản trong kho lạnh chờ chuyển về siêu thị để bán cho người tiêu dùng Nhật Bản.

“Các nhà nhập khẩu của Nhật Bản rất kỳ vọng người tiêu dùng Nhật Bản sẽ chào đón quả vải tươi của Việt Nam, đặc biệt khi lô hàng đã vượt qua mọi thủ tục và quy trình khắt khe của phía Nhật Bản” – nguồn tin từ Cục Bảo vệ thực vật cho biết.

Được biết, đây là chuyến vải thiều đầu tiên trong năm nay của tỉnh Bắc Giang được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối vụ, phía Nhật Bản sẽ tiêu thụ khoảng 100 tấn vải thiều Lục Ngạn.

(Tuổi Trẻ) – Quản lý mạng xã hội Trung Quốc xóa phát ngôn của thủ tướng Ấn Độ. Press Trust of India – hãng tin lớn nhất Ấn Độ – ngày 20/6 cho biết trong bối cảnh căng thẳng Trung – Ấn tăng cao, các trang mạng xã hội của Trung Quốc gồm Weibo và WeChat đã xóa các bài đăng của phía Ấn Độ, trong đó có cả phát biểu của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Cụ thể, các quan chức Đại sứ quán Ấn Độ tại Trung Quốc cho biết các bình luận của ông Modi trước các bộ trưởng Ấn Độ giữa tuần này cũng như các bình luận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã bị xóa khỏi hai trang mạng xã hội Trung Quốc này.

Chẳng hạn, sau khi xóa bình luận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava, một thông báo của WeChat hiện lên với nội dung: “Không thể xem nội dung này vì nó vi phạm các quy định”. Còn tài khoản Weibo của Đại sứ quán Ấn Độ đã lên tiếng thanh minh rằng họ “không chủ động xóa” bài đăng.

Các bình luận của Thủ tướng Modi cũng không thể truy cập trên WeChat. Mạng xã hội này thông báo rằng “nội dung đã bị tác giả xóa”. Tuy nhiên, các quan chức Đại sứ quán Ấn Độ tại Trung Quốc khẳng định họ không hề tự tay xóa.

(Thanh Niên) – Gần 500 y, bác sĩ Nga đã qua đời vì Covid-19. Hôm 18/6, người đứng đầu cơ quan giám sát y tế liên bang Nga Alla Samoilova cho hay, có 489 bác sĩ, nhân viên y tế dương tính với virus gây bệnh Covid-19 đã qua đời. Cơ quan này sau đó nói lại con số bà Samoilova đưa ra là “không chính thức” và “dựa trên dữ liệu từ internet”.

Trong khi đó, một website độc lập do các bác sĩ, nhân viên y tế lập ra hôm nay 20/6 cập nhật danh sách những đồng nghiệp của họ chết vì Covid-19 lên 463 người.

Tính đến ngày 20/6, số ca nhiễm Covid-19 ở Nga tăng lên gần 577.000 ca, trong đó hơn 8.000 ca tử vong, đứng thứ 3 thế giới về số ca nhiễm, chỉ sau Mỹ và Brazil.

(Dân Việt) – Tiết lộ chiến thuật binh sĩ TQ sử dụng khi chặn sông, đụng độ với quân Ấn Độ. Truyền thông Ấn Độ đưa tin, Quân đội Trung Quốc đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho vụ đụng độ đêm 15/6 (khiến ít nhất 20 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng và 76 người khác bị thương) khi cho binh sĩ dựng trại, chặn sông và mang theo vũ khí tự chế.

Sau khi hai bên đạt được thỏa thuận quân sự và đồng ý cùng rút lui 2 km. Theo phía Ấn Độ, quân đội Trung Quốc không hề rút lui mà cho dựng lán trại ở khu vực được gọi là Điểm Tuần tra số 14.

Theo hãng tin The Hindu, khi quân Ấn Độ tiếp cận lán trại của quân Trung Quốc để phá dỡ, họ đã lọt vào ổ phục kích của đối phương.

Quân đội Trung Quốc đã phá đập nước xây trước đó, khiến dòng nước tràn xuống gây rối loạn đội hình binh sĩ Ấn Độ. Quân đội Trung Quốc cũng chiếm cứ các cao điểm và ném đá xuống, khiến nhiều binh sĩ Ấn Độ rơi xuống sông.

Thậm chí các binh sĩ Trung Quốc đều được trang bị đồ bảo hộ và vũ khí như gậy gắn đinh, quấn dây thép gai, trong khi nhóm của đại tá Babu chiến đấu bằng tay không. Di chuyển của binh sĩ Ấn Độ cũng bị đối phương theo dõi trước bằng máy bay không người lái.

(VnExpress) – Trung Quốc sẽ lập văn phòng an ninh quốc gia ở Hồng Kông. Theo dự luật, cơ quan được Trung Quốc đại lục thành lập có tên là Văn phòng Ủy viên An ninh Quốc gia Trung Quốc đại lục tại Đặc khu Hành chính Hong Kong, chịu trách nhiệm phân tích tình hình an ninh quốc gia ở Hong Kong và đưa ra khuyến nghị về các chiến lược và chính sách quan trọng.

Văn phòng này sẽ “theo dõi, giám sát, hợp tác và hỗ trợ” chính quyền đặc khu trong bảo vệ an ninh quốc gia, thu thập và phân tích thông tin tình báo liên quan đến an ninh quốc gia và xử lý các vụ án liên quan theo luật an ninh.

Hiện chưa rõ luật an ninh Hong Kong sẽ có hiệu lực từ khi nào, nhưng Ip Kwok-him, đại biểu Hong Kong tại quốc hội Trung Quốc, cho rằng một phiên họp đặc biệt sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 để thảo luận thêm và thông qua đạo luật.

Luật an ninh Hong Kong làm bùng phát nhiều cuộc biểu tình phản đối và khiến Mỹ tuyên bố tước tình trạng thương mại đặc biệt của đặc khu, vốn giúp nơi này trở thành trung tâm tài chính quan trọng giữa Trung Quốc và các nước phương Tây.

Các chính trị gia đối lập ở Hong Kong cho rằng luật an ninh do Bắc Kinh đề xuất đặt dấu chấm hết cho nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” mà đặc khu được hưởng từ năm 1997. Trước khi Hong Kong được Anh trao trả, Trung Quốc đồng ý đảm bảo cấu trúc chính trị và nền kinh tế của thành phố trong ít nhất 50 năm.