Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 21/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • Hà Giang mưa sầm sập từ đêm tới sáng, nhấn chìm nhiều ô tô
  • Cách ly 24 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Đà Nẵng
  • Thêm 12 người mắc Covid-19 ở Việt Nam
  • Phát hiện quả bom hơn 200 kg chưa phát nổ trên sông Gianh

Tin thế giới

  • Đợt lũ mới trên sông Hoàng Hà
  • Anh chính thức đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong
  • Mỹ trừng phạt 11 công ty Trung Quốc vì người Duy Ngô Nhĩ
  • Mỹ điều tàu chiến đến Ấn Độ Dương, chuẩn bị tập trận với Ấn Độ
  •  Thêm hai bộ trưởng Brazil nhiễm Covid-19

Sau đây là những nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(VTC) – Hà Giang mưa sầm sập từ đêm tới sáng, nhấn chìm nhiều ô tô. Từ 0h đêm qua đến sáng nay (21/7), TP Hà Giang xảy ra mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường bị ngập úng cục bộ. Theo người dân sinh sống ở TP Hà Giang, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, có nơi nước ngập đến ngang bụng người.

(Ảnh chụp màn hình báo VTC)

Đến sáng nay, nhiều tuyến đường chìm trong biển nước. Nước lũ cũng tràn về khu vực đoạn qua xã Minh Sơn (Bắc Mê, Hà Giang).

Theo anh Lê Trọng Hải (người dân sống ở TP Hà Giang) đến khoảng hơn 8h hôm nay, tại TP Hà Giang vẫn còn mưa lớn và chưa có dấu hiệu ngớt mưa. 

(VnExpress) – Cách ly 24 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Đà Nẵng. Tối 20/7, lực lượng chức năng quận Sơn Trà, cho biết đơn vị đã cùng Trung tâm y tế quận đưa những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào cách ly tập trung tại một khách sạn trên đường Loseby.

Theo ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đã lấy mẫu tất cả những người vừa cách ly để xét nghiệm Covid-19. “Kết quả ban đầu đều âm tính”, ông Hồng cho biết.

Trước đó ngày 18/7, nhóm người Trung Quốc bị lực lượng chức năng quận Sơn Trà phát hiện 24 người Trung Quốc đến thành phố  thu mua hải sản.

(Tiền Phong) – Thêm 12 người mắc Covid-19 ở Việt Nam. Sáng ngày 21/7, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, có thêm 12 ca dương tính với virus Corona chủng mới. Các trường hợp này đều liên quan đến chuyến bay VN5062 từ Liên Bang Nga (quá cảnh Belarus) về Sân bay Vân Đồn ngày 17/7, hiện các bệnh nhân đang được cách ly điều trị. Như vậy tính đến nay Việt Nam đã ghi nhận tổng số ca mắc là 396.

(Dân Trí) – Phát hiện quả bom hơn 200 kg chưa phát nổ trên sông Gianh. Ngày 18/7, nhiều người dân ở thôn Minh Cầm Trang, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình phát hiện 1 quả bom trồi trên mặt nước sông Gianh chảy qua địa bàn xã này và báo cho lực lượng chức năng.

(Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình phối hợp với các lực lượng liên quan có mặt bảo vệ hiện trường, cắm biển báo nguy hiểm, đồng thời thông báo cho người và phương tiện không qua lại đoạn sông này.

Tin thế giới:

(VnExpress) – Đợt lũ mới trên sông Hoàng Hà. Đợt lũ thứ hai xuất hiện ở thượng nguồn dòng Hoàng Hà chảy qua 9 tỉnh, buộc Trung Quốc phát cảnh báo lũ cấp 4 ở con sông này.

(Ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

Ủy ban sông Hoàng Hà thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm nay phát cảnh báo lũ cấp 4, mức thấp nhất trong thang 4 nấc, sau khi trạm thủy văn ở thành phố Lan Châu đo được lưu lượng nước trên sông Hoàng Hà lên tới 3.000 m3/s tối qua, đánh dấu sự xuất hiện của đợt lũ thứ hai.

(VTC) – Anh chính thức đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong. Ngày 20/7, Chính phủ Anh quyết định đình chỉ ngay lập tức và vô thời hạn hiệp ước dẫn độ với Hong Kong, biện pháp được xem là để đáp trả việc Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia Hong Kong hồi đầu tháng này.

Đích thân Ngoại trưởng Anh Dominic Raab công bố quyết định này trước các nghị sĩ tại Hạ viện. Theo đó việc tạm ngưng hiệp ước dẫn độ giữa Anh và Hong Kong sẽ có hiệu lực ngay lập tức và vô thời hạn. Trước Anh, các nước như Mỹ, Australia và Canada đều đã đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong.

Ngoại trưởng Raab cho biết: “Những biện pháp cụ thể mà tôi thông báo ngày hôm nay là lời đáp trả hợp lý và tương xứng cho việc Trung Quốc không tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế với Hong Kong, và tôi yêu cầu Hạ viện Anh thông qua điều này”.

(VnExpress) – Mỹ trừng phạt 11 công ty Trung Quốc vì người Duy Ngô Nhĩ. Bộ Thương mại Mỹ thông báo đưa 11 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách trừng phạt vì cáo buộc vi phạm nhân quyền với người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương.

Trong thông cáo ngày 20/7, Bộ Thương mại Mỹ cho biết 11 công ty Trung Quốc trên đã tham gia sử dụng các lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác. Trong số này có nhiều công ty dệt may và hai công ty mà Washington cho là “đang phân tích gen được sử dụng để tiếp tục đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác”.

Các công ty bị trừng phạt sẽ không được phép mua hàng từ các công ty Mỹ mà không được chính phủ chấp thuận. Đây là nhóm công ty thứ ba tại Trung Quốc bị Mỹ liệt vào danh sách đen sau hai đợt trước với 37 thực thể bị Washington công bố trừng phạt vì liên quan cáo buộc tham gia đàn áp tại Tân Cương.

(VTC) – Mỹ điều tàu chiến đến Ấn Độ Dương, chuẩn bị tập trận với Ấn Độ. Theo thông cáo từ Hải quân Mỹ, nhóm tàu chiến của Hải quân Mỹ, do tàu sân bay USS Nimitz dẫn đầu, dự kiến ​​sẽ tham gia các cuộc tập trận trên biển với các tàu chiến Ấn Độ gần quần đảo Andaman và Nicobar trong tuần này.

Hoạt động này là sự  giao lưu hải quân khác giữa Mỹ và Ấn Độ nhằm xây dựng ‘năng lực tương tác’ trên biển giữa quân đội hai nước. 

(VnExpress) – Thêm hai bộ trưởng Brazil nhiễm Covid-19. Bộ trưởng Quyền công dân và tân Bộ trưởng Giáo dục Brazil công bố kết quả xét nghiệm dương tính nCoV cùng ngày và đang tự cách ly.

(Ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

Bộ trưởng Quyền công dân Onyx Lorenzoni, đồng minh thân cận của Tổng thống Jair Bolsonaro, cho biết trong bài đăng Twitter hôm 20/7 rằng ông xuất hiện các triệu chứng nhẹ và đang sử dụng thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine để điều trị.

Bộ trưởng Giáo dục mới được bổ nhiệm Milton Ribeiro cũng nhiễm nCoV và đang tự cách ly.