Một học sinh lớp 5 tại Quảng Bình trèo lên trạm điện để bắt chim, đã bị điện giật tử vong thương tâm.

Báo Dân trí đưa tin khoảng 11h ngày 3/6, em Hồ Thìn sinh năm 2009, trên đường đi học về nhìn thấy trên trạm biến áp ở bản Bãi Dinh có tổ chim nên trèo lên lấy. Không nhận thức được nguy hiểm em Thìn không may đã bị điện giật tử vong.

Dân trí đăng ảnh hiện trường trạm điện không có hàng rào ngăn cách và các biển nguy hiểm, cấm trèo.

Trạm điện ở bản Bãi Dinh là trạm biến áp khu trung chuyển, đường dây 400kVA, cấp điện áp 22-0,4kV.

Em Hồ Thìn 11 tuổi, người dân tộc Mày thuộc diện khó khăn ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa là học sinh lớp 5, điểm trường Ka Ai, thuộc Trường tiểu học xã Dân Hóa.

Xung quanh trạm điện cao áp này không có hàng rào ngăn cách, thiếu bảng cảnh báo nguy hiểm, không có biển cấm trèo, trẻ em khu vực miền núi dân trí chưa cao, không nhận thức được nguy hiểm nên đã xảy ra vụ việc thương tâm.

Nhận tin báo, Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã đến hiện trường, ngắt điện và đưa thi thể em Thìn xuống để phối hợp với gia đình lo công tác hậu sự.