Tai nạn xảy ra lúc 17h ngày 1/6, khi nhóm công nhân đang rải mìn chuẩn bị phá đá ở Bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên thì mìn nổ, vùi chết ba người dưới chân núi.

Đến tối 1/6, nhà chức trách cho biết mới tìm được 2 thi thể, một người đến 22h chưa thấy. Theo Đài Phát thành và Truyền hình Điện Biên, các nạn nhân bị hàng trăm khối đá đổ sập xuống. Trong 3 nạn nhân tử vong, có hai người quê Ninh Bình; một người quê huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Tối qua, chính quyền địa phương và Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh (đơn vị khai thác đá) đã dựng một lán trại gần hiện trường để quàn các thi thể.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Theo VnExpress, thời điểm xảy ra tai nạn, địa bàn có mưa giông và sấm sét. Ông Nguyễn Hữu Khởi, Chủ tịch huyện Điện Biên nói với báo giới: “Chúng tôi đang nghi ngờ sét đánh làm nổ mìn. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng phải chờ cơ quan công an cung cấp”.

Xem thêm: