Mục điểm tin cập nhật trưa 5/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Bệnh nhân 91 phi công người Anh tràn khí màng phổi, tiên lượng ‘rất nặng’
  • 3 học sinh Hà Nội bị sốt, phải cách ly trong ngày đầu quay lại trường
  • TP.HCM ghi nhận 6 ổ dịch sốt xuất huyết bùng phát
  • Thiết bị y tế 140 tỉ mua xong không xài, ‘trùm mền’, hư hỏng
  • Đà Nẵng: Bắt đại ca cầm đầu đường dây bảo kê hải sản sau 1 năm trốn truy nã
  • Cháy tiệm bánh sinh nhật ở Hà Tĩnh lúc rạng sáng, nhân viên thoát chết

Tin thế giới:

  • EU cảnh báo Anh chưa qua đỉnh Covid-19
  • TQ không hợp tác trong cuộc họp gây quỹ phát triển vaccine
  • Vừa nới phong tỏa, hàng trăm người Ấn Độ xếp hàng mua rượu
  • Mỹ tăng tốc rút hoạt động sản xuất khỏi Trung Quốc
  • Reuters: tình báo Trung Quốc cảnh báo nguy cơ xung đột với Mỹ hậu Covid-19

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(VTC) – Bệnh nhân 91 phi công người Anh tràn khí màng phổi, tiên lượng ‘rất nặng’. Sáng ngày 5/5, thông tin về sức khỏe ba bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cho biết, bệnh nhân số 19 và 161 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh hiện không sốt, thở máy qua mở khí quản, các bệnh nhân này đang tập phục hồi chức năng.

Trong khi đó, bệnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM dù tiếp tục có kết quả xét nghiệm âm tính 4 ngày liên tiếp với Covid-19, nhưng tiên lượng còn rất nặng.

(VTC) – 3 học sinh Hà Nội bị sốt, phải cách ly trong ngày đầu quay lại trường. Theo báo cáo từ các quận huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội, trong ngày đầu tiên trở lại trường (ngày 4/5), có 3 học sinh bị sốt được các trường tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

(VTC) – TP.HCM ghi nhận 6 ổ dịch sốt xuất huyết bùng phát. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, trong tuần thứ 18, thành phố ghi nhận 65 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó 6 ổ dịch nhỏ sốt xuất huyết mới phát sinh ở 7 phường, xã thuộc 4/24 quận, huyện.

(Ảnh chụp màn hình báo Sức khỏe cộng đồng)

TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang chuẩn bị vào mùa mưa. Đây là thời tiết thuận lợi để bùng phát dịch sốt xuất huyết. Bên cạnh việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, người dân cần lưu ý phòng ngừa sốt xuất huyết, vệ sinh thông thoáng nơi ở, diệt loăng quăng.

(Tuổi Trẻ) – Thiết bị y tế 140 tỉ mua xong không xài, ‘trùm mền’, hư hỏng. Bộ Y tế cho biết, qua khảo sát thiết bị y tế tại 8 tỉnh thành, có 99 thiết bị đang bị hỏng ở thời điểm kiểm tra, sử dụng kém hiệu quả hoặc đang sửa chữa. Có những thiết bị mua về đã 1 năm nhưng chưa đủ nhân lực để sử dụng, bệnh viện đang cải tạo, chưa có phòng để thiết bị, thậm chí không sử dụng trong suốt 3 năm do chưa có nhu cầu.

Bảng khảo sát cho thấy tổng chi phí mua sắm (từ ngân sách, vốn ODA hoặc các dự án) của 99 thiết bị này là trên 140 tỉ đồng.

(Người Lao Động) – Đà Nẵng: Bắt đại ca cầm đầu đường dây bảo kê hải sản sau 1 năm trốn truy nã. Ngày 5/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Quảng (tức Quảng Ke, SN 1970, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), với tội danh “cưỡng đoạt tài sản” vì cầm đầu đường dây bảo kê, cưỡng đoạt hàng trăm triệu đồng của các hộ thu mua hải sản (chíp chíp) ở Đà Nẵng.

(Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động)

(Thanh Niên) – Cháy tiệm bánh sinh nhật ở Hà Tĩnh lúc rạng sáng, nhân viên thoát chết. Khoảng 1 giờ sáng nay (5/5), tại tiệm bánh sinh nhật Trang Oanh ở số 181, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, xảy ra hỏa hoạn.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Ngọn lửa được phát hiện bùng phát tại tầng 1 ngôi nhà và sau đó lan nhanh lên các tầng phía trên. Chỉ khoảng 30 phút sau, toàn bộ ngôi nhà 3 tầng đã bị ngọn lửa bao trùm, rất may các nhân viên ngủ bên trong đã kịp thoát ra ngoài an toàn.

Bước đầu, nguyên nhân vụ cháy tiệm bánh sinh nhật được nhận định là do chập điện.

Tin Thế Giới:

(Vnexpress) – EU cảnh báo Anh chưa qua đỉnh Covid-19. Giám đốc Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch Bệnh châu Âu (ECDC) Andrea Ammon hôm qua (4/5) cho biết đà tăng ca Covid-19 tại Anh chưa thay đổi đáng kể.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Phát biểu này trái ngược với tuyên bố của giới chức Anh, khi khủ tướng Boris Johnson tuần trước khẳng định nước này đã vượt qua đỉnh dịch Covid-19 và số ca nhiễm, tử vong “đang đi xuống”.

Anh hiện là vùng dịch lớn thứ ba toàn cầu với 190.584 ca nhiễm, cũng là nước có số người chết cao thứ hai châu Âu và thứ ba thế giới với 28.734 người chết.

(Zing) – TQ không hợp tác trong cuộc họp gây quỹ phát triển vaccine. Cuộc họp trực tuyến ngày 4/5 là nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) để gây quỹ mới cho công tác phát triển và phân phối vaccine điều trị Covid-19. Các nước cam kết đóng góp 7,4 tỷ euro (8,1 tỷ USD), vượt mốc mục tiêu đặt ra.

Trong số 43 nước dự họp, Trung Quốc là nước cử đại diện ở cấp thấp nhất với sự hiện diện của đại sứ nước này tại Liên minh châu Âu, ông Zhang Ming. Tại cuộc họp, đại sứ Trung Quốc không đưa ra cam kết đóng góp tài chính để đối phó với dịch Covid-19.

(Vietnamnet) – Vừa nới phong tỏa, hàng trăm người Ấn Độ xếp hàng mua rượu. Chính quyền thành phố New Dehli hôm 4/5 đã bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa một số khu vực ít nguy cơ nhiễm Covid-19, sau hơn 40 ngày phong tỏa hoàn toàn do dịch bệnh.

Khoảng 9h30 sáng ngày 4/5 (giờ địa phương), có gần 500 người đứng xếp hàng trước một cửa hàng bán rượu tại khu Kalyan Puri phía đông thủ đô New Delhi.

(Ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet)

Trả lời phỏng vấn của Reuters, quan chức thành phố New Dehli Ajay Kumar rằng chính quyền thành phố vẫn muốn các cửa hàng mở cửa làm ăn trở lại, nhưng nếu tình trạng người dân tụ tập đông đúc tiếp tục tái diễn thì họ sẽ lại phải yêu cầu các cửa hàng tạp hóa tuân thủ lệnh đóng cửa nhằm phòng tránh dịch bệnh.

(Zing) – Mỹ tăng tốc rút hoạt động sản xuất khỏi Trung Quốc. Các quan chức Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tăng tốc thực hiện sáng kiến nhằm giúp cho chuỗi cung ứng toàn cầu không còn bị phụ thuộc vào Trung Quốc.

Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Mỹ đang tìm cách để thúc đẩy các công ty chuyển cả nguồn cung và hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Nhà Trắng cũng đang cân nhắc các biện pháp thuế quan mới để trừng phạt Bắc Kinh vì cách xử lý đối với dịch Covid-19.

(Thanh Niên) – Reuters: tình báo Trung Quốc cảnh báo nguy cơ xung đột với Mỹ hậu Covid-19. Reuters ngày 4/5 dẫn nguồn tin tiết lộ Bộ An ninh nhà nước Trung Quốc, cơ quan tình báo hàng đầu của nước này, đã trình báo cáo cho giới lãnh đạo, kết luận rằng làn sóng chống Trung Quốc trên toàn cầu trong thời điểm dịch Covid-19 đang ở mức cao nhất kể từ sự kiện ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989.

Do đó, báo cáo nêu rằng Trung Quốc cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất sau dịch Covid-19 là xảy ra xung đột quân sự với Mỹ.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Báo cáo cảnh báo rằng làn sóng chống Trung Quốc gây ra từ đại dịch Covid-19 có thể là chất xúc tác làm gia tăng sự phản đối đối với các dự án thuộc sáng kiến Vành đai con đường của Trung Quốc. Bên cạnh đó, Mỹ có thể tăng cường hỗ trợ tài chính và quân sự cho các đồng minh trong khu vực, khiến tình hình an ninh châu Á dễ biến động hơn.