Khán giả trên sân Wembley quay được khoảnh khắc cầu thủ và cổ động viên Italia vỡ òa sau khi thủ thành Donnarumma đẩy quả luân lưu quyết định của Bukayo Saka.

Ở loạt sút luân lưu cuối cùng, Bukayo Saka vung chân định đưa bóng vào góc phải để hạ Donnarumma, nhưng ý định này đã bị cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020 bắt bài. Khoảnh khắc Donnarumma bay người đẩy bóng khỏi khung gỗ khiến sân Wembley chia thành 2 nữa. Một nửa vỡ òa ngây ngất, phần còn lại của Wembley lặng ngắt.

Dưới sân, các cầu thủ Italia la hét lao về phía người hùng Donnarumma; một vài người trong số họ thì quỳ xuống vì sung sướng. Cảnh tượng ăn mừng đầy khí thế như nước lũ triều dâng đã được một cổ động viên trên khán đài ghi lại.

Mới quý độc giả xem video:

Sau trận đấu, Tiền đạo Harry Kane – đội trưởng đội tuyển Anh nói với BBC về loạt sút luân lưu: “Tôi chẳng thể làm gì hơn và các cầu thủ khác cũng vậy. Đá luân lưu rõ ràng là thứ tồi tệ nhất trên đời nếu bạn thua”.

“Luân lưu là luân lưu. Các cầu thủ đã làm mọi thứ có thể, chỉ có điều đây không phải là ngày của chúng tôi. Điều này bao giờ cũng có thể xảy ra. Ai cũng có thể hỏng phạt đền”, Kane nói thêm.