Trước vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tuyển Trung Quốc đang chuẩn bị bổ sung tiền đạo Alan Kardec, chân sút Brazil từng một thời đá cặp ưng ý với Neymar.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, CLB Shenzhen (Thâm Quyến) đã hoàn tất thủ tục nhập tịch cho tiền đạo người Brazil Alan Kardec. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) có khả năng đã “bật đèn xanh” cho cầu thủ này.

Alan Kardec đã thi đấu tại Trung Quốc từ năm 2016 đến nay đã 5 năm liên tục và đủ điều kiện để nhập tịch. Theo thông tin từ báo giới Trung Quốc, HLV Lý Thiết cũng đã bắt tay vào việc đưa tiền đạo này vào danh sách đội tuyển Trung Quốc để thi đấu ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Báo giới Brazil tiết lộ Kardec khá thân với Neymar. Từng đá trong màu áo CLB Brazil – Santos FC, Alan Kardec là đồng đội thi đấu khá ăn ý với Neymar trên hàng tấn công. Tiền đạo sinh năm 1989 này từng được triệu tập lên tuyển quốc Brazil trước World Cup 2014 nhưng bị gạch tên trong danh sách cuối cùng.

Kardec sinh năm 1989, từng được triệu tập lên tuyển quốc Brazil trước World Cup 2014 nhưng bị gạch tên trong danh sách cuối cùng. 
Alan Kardec là đồng đội thi đấu khá ăn ý với Neymar.

Tháng 7 năm 2013, Neymar rời Brazil để chuyển đến Tây Ban Nha khoác áo Barcelona. Năm 2014, Alan Kardec gia nhập Sao Paulo với mức giá 4,5 triệu euro. Ngày 1/7 năm 2016, tiền đạo sở hữu chiều cao 1m90 này sang Trung Quốc gia nhập Trùng Khánh Liên Giang, chơi ở Super League.

Kardec đã ghi 60 bàn và 17 pha kiến tạo trong 113 trận ở giải VĐQG Trung Quốc (CSL).
Alan Kardec đã ghi 60 bàn và 17 pha kiến tạo trong 113 trận ở giải VĐQG Trung Quốc (CSL).

Để có sự phục vụ của Kardec, CLB Trùng Khánh Liên Giang đã phải bỏ ra 5 triệu euro trả cho Sao Paulo, thêm vào đó là khoản lót tay và tiền lương khổng lồ cho tiền đạo này. 5 năm thi đấu ở Super League, Alan Kardec ra sân 113 trận, ghi 60 bàn và kiến tạo 17 bàn. Chuyển sang CLB Thâm Quyến, ngôi sao này đã chơi 5 trận, ghi 3 bàn và kiến tạo 2 bàn.

Ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc đang có hai tiền đạo nhập tịch là Ai Kesen (Elkeson) và Alan. Họ còn có 2 cầu thủ nhập tịch nhưng có gốc Trung Quốc là Li Ke (Nico Yennaris, từng đá cho Arsenal) và Jiang Guangtai (Tyias Browning, từng đá cho Everton).

Với thể hình cao to và chơi vị trí trung phong, Alan Kardec không chỉ là một “sát thủ” đáng nể, mà còn có thể làm tốt vai trò làm tường trên cao nhất hàng công, tạo cơ hội cho Vũ Lỗi – tiền đạo số 1 Trung Quốc, ghi bàn.

Với cầu thủ nhập tịch mới nhất này, Trung Quốc đặt niềm tin sẽ chơi sòng phẳng với các đại diện xuất sắc nhất châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran. Báo chí Trung Quốc tự tin nói rằng: “Hãy để Nhật Bản, Hàn Quốc và Iran run sợ trước một Trung Quốc hùng mạnh, và những đội bóng yếu như Việt Nam phải biết thân biết phận”.