Khởi nghiệp từ đam mê chim cảnh, anh Trần Hữu Vinh ở Tiền Giang đã sở hữu trại chim đột biến giá trị hơn 7 tỷ đồng, mang lại doanh thu hàng tỷ mỗi năm.

Kỹ sư bỏ phố về quê nuôi chim quý

Anh Trần Hữu Vinh (29 tuổi), quê xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, từng là kỹ sư xây dựng với công việc ổn định và thu nhập cao tại TP.HCM. Tuy nhiên, tình yêu với chim cảnh đã khiến anh quyết định rẽ hướng cuộc đời.

“Năm 2019, sau khi tiếp xúc với chim chào mào đột biến, tôi bị cuốn hút hoàn toàn. Tôi quyết định nghỉ việc và về quê khởi nghiệp với nghề nuôi chim”, anh Vinh chia sẻ.

Sở hữu hàng trăm chim chào mào đột biến quý hiếm

Những chú chim chào mào đột biến trong trang trại của Vinh Nguồn Báo Việt Nam Net

Chào mào đột biến là loài chim rất hiếm gặp trong tự nhiên. Chúng nổi bật với màu lông đặc biệt như trắng tuyết, vàng nhạt hoặc xám lạ mắt, kèm theo giọng hót trong trẻo, dáng đẹp. Nắm bắt tiềm năng kinh tế từ loài chim này, anh Vinh đã đầu tư hơn 600 triệu đồng mua 20 cặp giống đầu tiên.

Sau ba năm miệt mài lai tạo và nhân giống, anh sở hữu gần 120 cặp chim bố mẹ và hàng trăm chim non đột biến. Các giống chim quý hiện có tại trại gồm: chào mào bạch tạng, chào mào xám trắng, xám nhạt, chào mào Indo thuần chủng và chào mào Indo lai bạch tạng.

“Giá trị của chào mào đột biến nằm ở bộ lông lạ mắt và màu sắc càng độc, giá càng cao. Nhiều con có thể bán tới hơn 200 triệu đồng”, anh Vinh tiết lộ.

Trang trại quy mô lớn, doanh thu tiền tỷ

Trại chim của anh Vinh rộng hơn 1.500m², được chia thành hai khu chính: khu nuôi chim trưởng thành bằng lưới thép và khu phối giống bằng gạch xây có cửa lưới thông thoáng, đảm bảo ánh sáng và khí hậu tự nhiên.

Mỗi chuồng nuôi có kích thước từ 1,2m đến 2,5m và cao khoảng 3m, trang bị đầy đủ tổ chim, cành đậu, khay thức ăn, chậu nước tắm. Đặc biệt, toàn bộ hệ thống được giám sát bằng camera để kiểm soát sức khỏe và sinh sản của chim non – một khâu cực kỳ quan trọng với chim đột biến.

“Chim từ 8–10 tháng tuổi bắt đầu sinh sản, mỗi năm có thể đẻ từ 5–10 lứa, mỗi lứa 2–4 trứng tùy điều kiện nuôi dưỡng”, anh Vinh nói thêm.

Giá bán trung bình mỗi cặp chim dao động từ 30 đến 70 triệu đồng. Một số cá thể đặc biệt có thể lên tới vài trăm triệu đồng. Với hơn 100 chuồng sinh sản, doanh thu hàng năm của trại đạt khoảng 3 tỷ đồng.

Dự định mở rộng quy mô, xây dựng hệ sinh thái chim cảnh

Nhận thấy thị trường chim cảnh đột biến ngày càng sôi động, anh Vinh đang lên kế hoạch mở rộng trại nuôi, đồng thời kêu gọi hợp tác với các bạn trẻ yêu thích chim cảnh để xây dựng thêm nhiều chi nhánh.

“Không chỉ nuôi để bán, tôi còn muốn tạo cộng đồng chơi chim chào mào đột biến tại miền Tây, hỗ trợ kỹ thuật và giống cho những ai có cùng đam mê”, anh Vinh khẳng định.

Nguồn Việt Nam Net