Cháy lớn ở khu chung cư cũ (TP. HCM), một người đàn ông hốt hoảng nhảy từ tầng 2 xuống đất, 2 người đàn ông bị khói ám đen lần lượt bước ra và giơ tay cầu cứu.

Theo Báo Giao Thông, công an quận 1 (TP. HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại dãy chung cư 3 tầng trên đường Trần Hưng Đạo (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. HCM).

Khoảng 10h15 ngày nghỉ lễ 1/5, người dân sống tại khu vực phát hiện lửa bùng lên tại tầng trệt dãy chung cư số 48, 50, 52, nhiều người hốt hoảng hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP. HCM cùng 6 xe cứu hỏa đến hiện trường.

Mời quý độc giả xem video (nguồn dẫn từ Tiền phong):

Ngọn lửa sau đó bao trùm toàn bộ dãy nhà, thiêu rụi nhiều tài sản bên trong. Các hộ dân lân cận tìm cách di tản ra khu vực an toàn.

Thời điểm xảy ra cháy, có 4 công nhân đang làm việc bị mắc kẹt la hét kêu cứu. Cảnh sát đã tìm được 3 người đưa họ ra ngoài trong tình trạng bị bỏng.

Trong đó, 1 người đàn ông do quá hoảng sợ nên đã nhảy từ tầng 2 xuống đất.

Hiện trường vụ cháy (ảnh cắt từ clip).

Theo Dân Trí, sau khi ngọn lửa được dập tắt, khoảng 30 phút sau cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, một người đàn ông bị khói ám đen, tay cầm áo che mũi, bước ra từ tầng 2 khiến nhiều người hốt hoảng.

Hai người đàn ông bất ngờ đi ra từ tầng 2 sau khi ngọn lửa được dập tắt (ảnh cắt từ clip trên Dân Trí).

Cảnh sát chữa cháy dùng thang leo lên tiếp cận và tưới nước lên cơ thể nạn nhân.

Khoảng 2 phút sau, 1 người đàn ông khác cũng bị ám khói đen toàn thân bước ra yếu ớt. Thấy có người bên dưới, người này nằm ngất dưới nền nhà. Lính cứu hỏa sơ cứu rồi đưa cả 2 vào bệnh viện.

Vụ cháy làm 5 người bị bỏng và 1 người bị gãy chân do nhảy xuống đất thoát khỏi đám cháy, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo người dân, đây là chung cư cũ và đang trong quá trình cải tạo thì xảy ra hỏa hoạn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra và làm rõ.