Chelsea đã có một trận đấu vô cùng vất vả trên sân của West Ham ở vòng 32 Premier League với kết quả thua 2-3 dù dẫn bàn trước

Làm khách của đội xếp ở vị trí nửa sau BXH Chelsea tràn trề cơ hội giành trọn 3 điểm để lọt vào tốp 3 Premier League. Tuy nhiên, mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán của thầy trò HLV Frank Lampard khi vấp phải đối thủ chơi với quyết tâm rất cao.

Phút 30 west Ham đã đưa được vào lưới Chelsea sau một pha lộn xộn trước khung thành thủ môn Kepa nhưng may mắn đã dứng về đội bóng áo xanh khi trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

Phút 42, đội khách vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Willian trên chấm 11m sau khi Kovacis bị ngán ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, ngay lập tức sau đó West Ham đã có bàn gỡ của Soucek từ pha dàn xếp đá phạt góc ở phút 45+1. Sau bàn gỡ tinh thần của các cầu thủ West Ham lên rất cao và bất chấp quãng thời gian nghỉ giữa hiệp, họ đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay đầu hiệp 2. Lần này Antonio là người lập công với pha đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của Bowen.

Trận đấu diễn ra trong thế rượt đuổi khi Willian một lần nữa lập công ở phút 72 để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Đội khách vì muốn giành trọn 3 điểm nên dồn lực tấn công ở thời gian còn lại, tuy nhiên họ đã vấp phải đòn “hồi mã thương” từ đối thủ. Một phút trước khi trận đấu khéo lại, từ pah phản công nhanh, Yarmolenko đã thực hiện cú sút sấm sét làm tung lưới Kepa qua đó ấn định chiến thắng 3-2 cho West Ham.

Dù giành được 3 điểm nhưng thầy trò HLV David Moyes vẫn không cải thiện được nhiều thứ hạng của mình khi xếp thứ 16 với 30 điểm. Còn với Chelsea, thất bại khiến họ mất cơ hội chiếm vị trí thứ 3 từ tay Leicester, đội đã thua Man City 1-2 ở vòng này.

Video West Ham – Chelsea 3-2 (Nguồn Ourmatch)