Chelsea tiếp tục thể hiện tham vọng của một đội bóng lớn trên thị trường chuyển nhượng bằng việc muốn có chữ ký của siêu sao Cristiano Ronaldo.

Hàng loạt thông tin cho hay, đại diện phía Tây thành London đã đạt thỏa thuận với tiền đạo trẻ Timo Werner từ RB Leipzig với giá 54 triệu euro, làm nóng sàn chuyển nhượng. Nhưng mới đây đội chủ sân Stamford Bridge lại một lần nữa gây bất ngờ cho NHM khi lên kế hoạch chiêu mộ luôn cả siêu sao CR7.

Theo tờ Marca của Tây Ban Nha, Chelsea sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán tới 120 triệu euro để có được chữ ký của Cristiano Ronaldo từ Juventus. CR7 được xem như là mục tiêu mà HLV Frank Lampard muốn có để gia cố thêm cho hàng công của The Blues sau khi đã chắc chắn có được chữ ký của Hakim Ziyech từ phía Ajax. Ngoài ra HLV Lampard cũng thêm một vài tân binh vào tầm ngắm mà cụ thể theo truyền thông tại anh đó là Ben Chilwell hiện đang thi đấu cho CLB Leicester City.

CR7 ghi tổng cộng 53 bàn thắng sau 76 lần ra sân cho đội bóng sọc trắng đen (ảnh/Cristiano Ronaldo).

Ronaldo gia nhập Juventus từ Real Madrid vào mùa hè 2018 với giá 112 triệu euro. Tổng cộng anh có 53 bàn thắng sau 76 lần ra sân cho đội bóng sọc trắng đen. Mặc dù CR7 không còn hiệu suất ghi bàn khủng như thời còn chơi cho Real Madrid, tuy nhiên với những con số thống kê ở trên cho thấy anh vẫn chơi cực kỳ ấn tượng. Riêng mùa giải năm nay siêu sao người Bồ Đào Nha đã có cho mình 25 bàn sau 33 trận. Trong khi đó người ghi bàn nhiều nhất cho Chelsea là Tammy Abraham chỉ vỏn vẹn ghi được 15 bàn.

Hợp đồng của Ronaldo với đội bóng thành Turin còn thời hạn 2 năm. Trong bối cảnh tình hình tài chính bị tàn phá nặng nề bởi Covid-19, Juve hoàn toàn có khả năng sẽ bán đi những ngôi sao của họ để phục hồi ngân sách. Với 120 triệu bảng, dự án đưa ngôi sao người Bồ Đào Nha trở lại Premier League của Chelsea là hoàn toàn có cơ sở. NHM của The Blues có lẽ đã nghĩ tới viễn cảnh Ronaldo đá cặp cùng Werner trên hàng công vào mùa giải tiếp theo.