Thủ thành Đặng Văn Lâm gần như không có cơ hội tham dự AFF Cup 2020 cùng ĐT Việt Nam, cho nên VFF đang cố gắng hỗ trợ thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn nhập quốc tịch Việt Nam sớm nhất.

Mới đây Tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan (FAT) – ông Pathit Suphaphong tiết lộ: “Thai League vẫn sẽ tiếp tục diễn ra cùng với thời điểm với AFF Cup 2020 khởi tranh. AFF Cup lại không nằm trong FIFA Day nên các CLB có quyền giữ cầu thủ tiếp tục ở lại thi đấu. Việc này không chỉ có ĐTQG Thái Lan bị ảnh hưởng mà nhiều ĐT khác cũng vậy. Vì thế, chúng tôi cần thông báo sớm cho họ để có phương án chuẩn bị”.

Thủ thành Đặng Văn Lâm gần như không có cơ hội tham dự AFF Cup 2020 cùng ĐT Việt Nam (ảnh/Dang Van Lam).

Như vậy, giải đấu năm nay ông Park Hang-seo gần như chắc chắn không có được sự phục vụ của thủ thành Đặng Văn Lâm, người đang chơi cho CLB Muangthong Utd tại Thai League. Với sự vắng mặt của Văn Lâm, HLV Park Hang-seo phải tính toán đến phương án tìm một người gác đền khác để thế chỗ cho Văn Lâm.

Theo thông tin đã tìm hiểu, liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang xúc tiến giúp thủ môn Việt kiều – Filip Nguyễn có được quốc tịch Việt Nam sớm nhất có thể. Filip đang thi đấu rất hay trong màu áo Slovan Liberec tại Czech Liga (Cộng hoà Séc).

Hôm 15/6 tổng thư ký VFF – ông Lê Hoài Anh chia sẻ với phóng viên: “ĐT Malaysia nhập tịch một số cầu thủ để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Điều này có thể khiến ĐT Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận làm khách trước tuyển Malaysia tại bảng G. Tới đây, VFF sẽ tiếp tục tìm cách bổ sung nhân sự cầu thủ gốc Việt chất lượng cho ĐT Việt Nam”.

Filip đang thi đấu rất hay trong màu áo Slovan Liberec tại Czech Liga (ảnh/Filip Nguyen).

Theo nguồn tin đáng tin cậy từ một lãnh đạo trong VFF cho biết, Filip Nguyễn có thể nhập tịch hoàn tất trước thời điểm ĐT Việt Nam thi đấu với Malaysia theo lịch dự kiến ngày 13/10. Filip sẽ là sự bổ sung đúng thời điểm cho ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo. Ông thầy người Hàn Quốc không có nhiều sự lựa chọn đáng tin cậy cho vị trí thủ môn của tuyển Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Bùi Tiến Dũng hay Nguyễn Văn Toản đang có phong độ không ổn định trong màu áo các CLB tại V-League.

Để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á và AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam dự kiến sẽ hội quân vào tháng 8 tới. Thầy trò HLV Park Hang-seo có thể sẽ thi đấu 1 trận giao hữu trước khi có chuyến làm khách với tuyển Malaysia vào ngày 13/10. Tiếp theo ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón Indonesia trên ‘chảo lửa’ Mỹ Đình vào ngày 12/11. Và cuối cùng làm khách trên đất UAE vào ngày 17/11 trong chuỗi trận vòng loại World Cup 2022 tại bảng G.