Sau khi Liverpool không thể đáp ứng được mức phí phá vỡ hợp đồng của Timo Werner, đội chủ sân của Stamford Bridge hưởng lợi lớn trên hành trình có chữ ký của tiền đạo tài năng người Đức.

Theo thông tin từ tờ Bild, Phía Chelsea đã đưa ra lời đề nghị tới Timo Werner với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, đi kèm theo đó là mức lương 10 triệu euro/mùa. Ngoài ra, The Blues cũng thông báo với phía CLB chủ quản – Red Bull Leipzig rằng họ đã sẵn sàng chồng đủ 60 triệu euro lên bàn đàm phán (bao gồm cả phí phá vỡ hợp đồng của tiền đạo sinh năm 1996 này).

Tưởng chừng giữa Timo Werner và Liverpool đã đi đến hồi kết khi Jürgen Klopp từng gọi điện cho tiền đạo người Đức đề xuất muốn đưa anh tới Anfield. Tiền đạo 24 tuổi cũng bày tỏ mong muốn được thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức. Tuy nhiên mọi chuyện không thể nói trước được điều gì khi vấn đề tài chính lại chính là nút thắt khiến The Kop từ bỏ thương vụ của tiền đạo tài năng này.

Werner là nhân tố quan trọng nhất của đội hình Leipzig trong khoảng thời gian vừa qua (nguồn ảnh:Facebook/Timo Werner).

Trước đó Werner còn công khai trước truyền thông rằng: “Đến một thời điểm cần phải quyết định tương lai, tôi sẽ phải lựa chọn. Tôi có thể đá cho những đội như Liverpool hay Man City. Đó là những đội bóng có lực lượng rất mạnh vào thời điểm hiện tại, không những thế họ lại được dẫn dắt bởi những vị HLV vô cùng tài năng”. Và giờ đây tất cả NHM Liverpool đã vỡ mộng khi điểm đến của tiền đạo trẻ này lại là Chelsea.

Hiện tại, hợp đồng của tiền đạo sinh năm 1996 với RB Leipzig còn 3 năm, đi kèm theo đó là điều khoản giải phóng hợp đồng trước thời hạn có giá trị tới ngày 15/6/2020 là 60 triệu euro. Chelsea đã nắm chắc cơ hội có được chữ kỹ của ngôi sao trẻ người Đức.

Tính đến thời điểm hiện tại Timo Werner đã ghi tổng cộng 92 bàn thắng, 39 đường kiến tạo sau 154 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Leipzig. Mùa giải năm nay anh cũng đã đóng góp cho ‘Die Roten Bullen’ 31 bàn cùng với 12 pha kiến tạo trong tổng số 40 lần ra sân. Tinh riêng giải Bundesliga, Werner đang xếp thứ 2 trong cuộc đua ’Vua phá lưới’ với 25 bàn sau 29 trận.